Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Sáng 28/5, Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ Xuất quân Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai chung tay cùng tỉnh Bắc Giang và cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng chung tay chống dịch COVID-19, Đoàn công tác với 32 cán bộ nhân viên ngành y tế là các thầy thuốc ưu tú tình nguyện, được lựa chọn từ gần 4.000 cán bộ ngành y tế tỉnh Lào Cai, được cử đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Đoàn công tác sẽ trở về khi dịch bệnh tại Bắc Giang đã được khống chế.

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các chiến sĩ áo trắng của tỉnh Lào Cai sẵn sàng lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch sáng 28/5. Ảnh: V.H

Từ ngày 27/4 đến thời điểm hiện nay 28/5, tròn 31 ngày bùng phát dịch bệnh lần thứ tư tại Việt Nam tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Bắc Giang là tỉnh được coi là tâm điểm của dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này. Tại đây liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc mỗi ngày. 

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai ủng hộ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm góp sức cùng Bắc Giang và cả nước chống dịch COVID-19. Ảnh: V.H

Lực lượng y tế tỉnh Bắc Giang mặc dù đã được các tỉnh trong toàn quốc liên tục tăng cường, chi viện nhưng vẫn phải gồng mình không kể ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chống dịch vô cùng vất vả dưới thời tiết khắc nghiệt.

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong phát biểu động viên cán bộ y tế lên đường chống dịch. Ảnh: V.H

Tại Lễ xuất quân, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế đã động viên các cán bộ y tế, đồng thời, đề nghị các chiến sỹ áo trắng xung phong lên tuyến đầu chống dịch cần phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ kỷ luật, tương thân, tương ái, cống hiến hết khả năng chuyên môn, trí tuệ của mỗi cá nhân với quyết tâm sắt đá sẽ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời, cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ tỉnh Bắc Giang cũng như hỗ trợ ngành y tế Lào Cai tham gia phòng chống dịch.

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Hương phát biểu tại Lễ xuất quân. Ảnh: V.H

Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng sự vào cuộc của những chiến sỹ áo trắng tình nguyện cùng nhau đi đến tâm dịch Bắc Giang chống dịch sẽ góp sức cùng cán bộ y tế nhiều tỉnh thành khác nhanh chóng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh COVID-19 tại đây.

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

32 cán bộ nhân viên ngành y tế là các thầy thuốc ưu tú tình nguyện, được lựa chọn từ gần 4.000 cán bộ ngành y tế tỉnh Lào Cai, được cử đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: V.H

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo tỉnh, ngành Y tế Lào Cai thường xuyên quan tâm, thăm hỏi các cán bộ y tế tham gia nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang; các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân tiếp tục đồng tình, ủng hộ, quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong gửi lời chúc đến đoàn cán bộ y tế có nhiều sức khỏe, niềm tin sâu sắc, bản lĩnh để chiến thắng bệnh dịch, mạnh khỏe trở về.

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Tất cả cùng chúc Đoàn thầy thuốc tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức cùng cán bộ y tế nhiều tỉnh thành khác nhanh chóng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh Covid-19. Ảnh: V.H

Vi Việt Hà


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top