Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãnh đạo Huyện uỷ Đan Phượng nói về việc “Quan xã bán khống nhà dân”: “Đây không phải là vụ việc gì đặc biệt”

Thứ sáu, 05:00 20/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 18/9, ông Nguyễn Tất Thắng, Thành ủy viên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đan Phượng đã có buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH để trả lời những câu hỏi mà người dân, Đảng viên xã Phương Đình đặt ra trong vụ việc Chủ tịch xã “tiếp tay” cho lừa đảo khiến nhiều hộ dân trắng tay.

Ông Thắng cho biết, địa phương đã báo cáo sự việc, khởi tố vụ án lừa đảo lên Huyện ủy vào khoảng tháng 12/2012. Thông tin từ Cơ quan CSĐT (Công an huyện Đan Phượng) báo cáo Thường vụ Huyện ủy là đến khoảng tháng 11/2013 sẽ kết thúc điều tra.

Ông Thắng lý giải việc ông Hoàng Văn Tuân vẫn tại vị: “Ông Tuân là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy. Huyện ủy chưa đặt vấn đề làm rõ sai phạm của đồng chí Tuân”. Lý do khiến Huyện ủy chưa vào cuộc là do Cơ quan CSĐT đang… điều tra. Nói thêm về công tác kiểm tra của UBKT Huyện ủy, ông Thắng cho rằng đây là việc làm thường xuyên, liên tục và muốn đình chỉ chức vụ Đảng, chức vụ hành chính thì phải có cơ quan kết luận sai phạm. Hiện chưa có cơ quan nào kết luận sai phạm nên chưa thể đình chỉ. Ông Thắng cho biết thêm, lý do để UBKT Huyện ủy chưa vào cuộc là không nhận được bất kỳ tố cáo nào của Đảng viên về sai phạm của Chủ tịch xã, Đảng viên Hoàng Văn Tuân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Tâm, thôn La Thạch đã cung cấp cho PV bằng chứng chứng minh tố cáo của anh trai ông là Đảng viên Nguyễn Tiến Tân, người bị hại trong vụ lừa đảo này đã được gửi lên Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng.

Cũng theo tin từ Thường vụ Huyện ủy thì đơn vị này chưa có báo cáo chính thức bằng văn bản nào cho Thành ủy. Lý do chưa báo cáo là do Đảng viên liên quan trong vụ việc chưa bị khởi tố và “Đây không phải là vấn đề, vụ việc gì đặc biệt”(?). Quan điểm xử lý sai phạm của Thường vụ Huyện ủy là dân, cán bộ đều là công dân nên đều phải bình đẳng trước pháp luật.
 
Minh Anh
 
Miền Nam sẽ có thêm đường cao tốc mới
 
Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, dài khoảng 100 km với 4 làn xe kết nối các trung tâm kinh tế từ TP HCM đến Phan Thiết. Với tổng vốn đầu tư 757 triệu USD, dự kiến hoàn thành năm 2019, cao tốc này sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng lưu lượng vận chuyển cao, góp phần rút ngắn khoảng cách tới các khu công nghiệp, cảng, sân bay, điểm đến du lịch của vùng duyên hải miền Trung. Đây là dự án thí điểm hợp tác công tư đầu tiên trong lĩnh vực GTVT ở Việt Nam, trong đó tập đoàn Bitexco là nhà đầu tư thứ nhất, góp 60% vốn; nhà đầu tư thứ hai có tỉ lệ góp vốn 40% sẽ được chọn thông qua đấu thầu quốc tế.           
 
Minh Anh
Công ty chôn hóa chất độc chỉ bị tạm đình chỉ hoạt động
 
Chiều 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định xử phạt Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái hơn 420 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, UBND tỉnh tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nicotex Thanh Thái để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường. Thời gian từ ngày quyết định có hiệu lực đến khi công ty thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả, được chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho hoạt động trở lại; buộc công ty phải có biện pháp khắc phục hậu quả. Nicotex Thanh Thái phải khẩn trương xây dựng phương án, ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để thu gom, xử lý số chất thải nguy hại đang chôn lấp trái quy định; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực hoạt động của công ty và vùng bị ảnh hưởng.

          Hà Phương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top