Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng nhang gần trăm tuổi ở TP HCM bắt đầu rộn ràng đón Tết

Thứ sáu, 17:00 07/01/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Ngưng hoạt động gần 5 tháng vì COVID-19, làng nhang Lê Minh Xuân đang tất bật sản xuất nhang cung ứng ra thị trường dịp Tết.

Làng nhang Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM là một trong những cơ sở sản xuất nhang lớn nhất khu vực Nam bộ. Làng nhang Lê Minh Xuân sản xuất quanh năm, nhưng rộn ràng nhất có lẽ là vào những ngày giáp Tết Nguyên đán và vào các dịp lễ lớn như rằm tháng Giêng, rằm tháng 7. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19, làng nhang Lê Minh Xuân đã tạm dừng hoạt động một thời gian gần 5 tháng, gần đây, hoạt động sản xuất mới quay lại bình thường trước thềm năm mới.

Làng nhang gần trăm tuổi ở TP HCM bắt đầu rộn ràng đón Tết - Ảnh 1.

Những bó tăm nhang sau khi nhuộm được phơi đầy đường dưới nắng gắt để đảm bảo màu lên đẹp nhất.

Làng nhang gần trăm tuổi ở TP HCM bắt đầu rộn ràng đón Tết - Ảnh 2.

Để nhang khô đều, thợ làm nhang phải canh nắng và phải đảo nhang thường xuyên để nhang khô đều.

Theo một người làm nhang lâu năm tại đây, để làm ra một nén nhang, trước tiên phải làm chân nhang. Nhuộm đỏ một phần tăm rồi phơi dưới nắng gắt, sau đó là nghiền bột, trộn bột nhang, se nhang, phơi khô và đóng gói. Đối với những hộ gia công, người thợ phải đảo nhang thường xuyên dưới nắng. Còn ở các gia đình sản xuất lớn quy mô lớn hơn sẽ dùng máy sấy nhang để tăng năng suất vì không phải phụ thuộc vào thời tiết.

Sau thời gian tạm ngưng sản xuất vì dịch COVID-19, hiện các hộ sản xuất ở làng nhang Lê Minh Xuân đang tất bật tăng năng suất để kịp cung ứng ra thị trường vào dịp Tết.

Làng nhang gần trăm tuổi ở TP HCM bắt đầu rộn ràng đón Tết - Ảnh 3.

Tăm nhang đỏ rực khi được mang đi phơi dưới nắng.

Làng nhang gần trăm tuổi ở TP HCM bắt đầu rộn ràng đón Tết - Ảnh 4.

Nhờ máy móc, công đoạn se nhang trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với việc se nhang thủ công bằng tay trước đây.

Làng nhang gần trăm tuổi ở TP HCM bắt đầu rộn ràng đón Tết - Ảnh 5.

Ở các gia đình sản xuất lớn quy mô lớn hơn sẽ dùng máy sấy nhang để tăng năng suất vì không phải phụ thuộc vào thời tiết.

Chị Nguyễn Cát Bửu Thúy (sản xuất nhang tại làng nhang Lê Minh Xuân) cho biết, nếu như trước đây công việc bắt đầu vào lúc 6h sáng và kết thúc lúc 17h chiều thì hiện tại, công việc bắt đầu từ lúc 3h sáng và kết thúc vào lúc 20h.

"Số lượng sản phẩm tăng phải gấp rưỡi, mùa Tết này vất vả lắm phải cày ngày cày đêm. Hiện tại ở cơ sở của tôi khoảng 30 người, tôi còn giao về cho các hộ xung quanh có người lớn tuổi không thể đi làm ở ngoài mang về làm. Năm nay do dịch COVID-19, cơ sở phải ngừng sản xuất gần 5 tháng, khi hoạt động trở lại thì lại bị hụt nguyên liệu và giá cả của nguyên liệu cũng tăng rất nhiều trong khi giá đầu ra mình vẫn phải giữ nguyên", chị Thúy chia sẻ.

Chị Thúy cũng cho biết thêm, so với năm trước, số lượng nhang dịp Tết của cơ sở chị sản xuất ít hơn. Tuy nhiên, do thời gian nghỉ dịch quá lâu, hiện tại, công suất hoạt động phải tăng mới có thể đáp ứng được thị trường Tết.

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top