Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Lần đầu thấy va vào cửa thang máy mà bị rơi chết"

Thứ năm, 10:00 17/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh vụ tai nạn của nam sinh trường Đại học Hàng hải Việt Nam rơi tự do trong thang máy từ tầng 5 xuống tử vong, nhiều đơn vị hoạt động kinh doanh thang máy nhận định, nhiều khả năng do công tác bảo trì thang máy bị lơ là.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 14/12 tại khu nhà C2 trường ĐHHH Việt Nam. Nạn nhân là nam sinh viên Đào Yến Thanh, SN 1997, lớp trưởng lớp Kỹ thuật cầu đường K56 của trường bị rơi vào thang máy không cabin tử vong khiến nhiều người bàng hoàng.

 

Khu C2 trường ĐHHH nơi nam sinh xấu số Đào Yến Thanh rơi trong thang máy không cabin dẫn đến tử vong
Khu C2 trường ĐHHH nơi nam sinh xấu số Đào Yến Thanh rơi trong thang máy không cabin dẫn đến tử vong

Ngày 16/12, đại diện phía trường ĐHHH Việt Nam cho biết, thang máy được lắp đặt cách đây 5 tháng bởi công ty CP Công nghệ điện lạnh Vinashin-Chi nhánh Hải Phòng. Và hệ thống thang máy được kiểm định vài tháng gần đây.

Liên lạc theo địa chỉ phía nhà trường cung cấp, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã tới trụ sở công ty Vinashin-Chi nhánh Hải Phòng (đường Đà Nẵng, Hải Phòng) và ngạc nhiên thấy, ngoài tấm biển ghi tên công ty đã bám bụi hoen vàng trụ sở công ty khóa cửa im lìm. Hỏi những người hàng xóm xung quanh về danh tính giám đốc công ty nhưng không ai hay biết.


Trụ sở công ty Điện lạnh Vinashin từ lâu đã không hoạt động tại địa chỉ trên đường Đà Nẵng như trong hợp đồng đã ký

Trụ sở công ty Điện lạnh Vinashin từ lâu đã không hoạt động tại địa chỉ trên đường Đà Nẵng như trong hợp đồng đã ký

Một người hàng xóm gần đó cho hay: “Tôi ở đây nhưng lâu lắm rồi không thấy công ty mở cửa hoạt động. Vì thế, giám đốc hay nhân viên tôi cũng chịu thôi!”.

Người công nhân làm trong xưởng xốp sát kề trụ sở nói: "Công ty này họ trả mặt bằng cho chủ từ cách đây mấy năm rồi. Giờ có hoạt động gì ở đây nữa đâu?”.

Mang những thắc mắc về trụ sở công ty Điện lạnh Vinashin tới gặp người phát ngôn của trường ĐHHH, vị này tỏ ý ngạc nhiên, khẳng định: “Đơn vị này cách đây mấy tháng còn ký với trường lắp đặt thang máy, không thể có chuyện không hoạt động ở đó được. Hiện nhà trường đã liên lạc được với bên cung ứng, ký hợp đồng lắp thang máy…”.

 

Vụ tai nạn xảy ra liên quan tới thang máy của trường ĐHHH khiến nhiều trường ra cảnh báo cho sinh viên
Vụ tai nạn xảy ra liên quan tới thang máy của trường ĐHHH khiến nhiều trường ra cảnh báo cho sinh viên

Nhận định về sự cố thang máy làm một nam sinh chết chiều 14/12, anh Nguyễn Ng. H, 40 tuổi - chuyên sửa chữa và cung ứng thang máy ở Hải Phòng chia sẻ: “Lần đầu tiên những người làm nghề về thang máy thấy có sự cố bị va vào cửa thang máy rồi rơi chết".

Theo ông này, nguyên lý hoạt động thang máy rất an toàn, nếu cửa không đóng hết thì cabin sẽ không thể chạy. Việc nhiều người nói, nam sinh tựa của thang máy tới mức cửa bật mở là không thể xảy ra, trừ khi có một lực tác động cực mạnh vào cánh cửa đó.

Với sự cố nam sinh ngã vào cửa thang máy tới mức bật ra rồi rơi xuống, nhiều khả năng do công tác bảo trì thang hàng tháng bị lơ là. Cho dù thang máy mới lắp đặt thì công tác bảo trì, kiểm tra mọi hoạt động vận hành của máy vẫn phải diễn ra đều đặn theo tháng.

Theo một số sinh viên có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc ở trường ĐHHH, chiều đó, sinh viên Đào Yến Thanh có vui đùa cùng một số bạn. Với thể trạng hơn 80 kg, trong lúc nô đùa, vô tình Yến Thanh bị trượt ngã xô vào cánh cửa thang máy ở hành lang khiến cánh cửa bật mở. Theo đà, Thanh rơi vào trong thang máy. Nhưng do lúc này, cabin của thang máy đang ở tầng trên nên Thanh đã bị rơi tự do từ khoang thang máy tầng 6 xuống đất tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và nhóm bạn đã đưa Thanh đi cấp cứu ở BV Việt Tiệp. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, Thanh đã tử vong sau 3 tiếng cấp cứu tích cực.

Từ sự cố ngã vào thang máy của trường ĐHHH trên, hiện nhiều trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ra thông báo, cảnh báo cho toàn thể sinh viên trong trường, dừng ngay việc nô đùa nơi thang máy, nhằm tránh những sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top