Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lần đầu lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Đại biểu đã đánh giá khách quan

Thứ tư, 06:00 12/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/6, lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt.

Lần đầu lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Đại biểu đã đánh giá khách quan 1

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: TTX.

 
47 vị trí do Quốc hội bầu, phê chuẩn đã nhận được những lá phiếu ở cả 3 cấp độ “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” một cách khách quan và phản ánh được tình hình thực tại của đất nước. 

Công bố kết quả tại Quốc hội, Trưởng ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến cho biết, không lãnh đạo cấp cao nào có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán. Các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đều nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao từ 492 đại biểu có mặt. Sau đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả với tỷ lệ 94,58% tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, kết quả chung phản ánh được tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tư pháp của đất nước, cách đánh giá của các đại biểu là khách quan. Riêng với các ngành như ngân hàng, y tế, giáo dục, xây dựng…, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là những lĩnh vực nóng, đứng mũi chịu sào thì Quốc hội đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. “Phiếu tín nhiệm cao là sự động viên khích lệ đồng thời là sự đánh giá kết quả đất nước đạt được. Còn phiếu tín nhiệm thấp là sự đòi hỏi nghiêm túc đối với người được lấy phiếu để có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Về kết quả cụ thể, người đạt nhiều phiếu “tín nhiệm cao” nhất là Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 372 phiếu. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhận nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất với 209 phiếu. Người đứng đầu ngành ngân hàng cũng chỉ nhận được 88 phiếu “tín nhiệm cao”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận thì đứng thứ hai về mức “tín nhiệm thấp” với 177 phiếu, đồng thời cũng đứng thứ hai trong số những người nhận được ít phiếu “tín nhiệm cao” nhất.
 
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, từ chiều 12/6 đến hết ngày 14/6, Quốc hội sẽ dành thời gian cho các đại biểu chất vấn 4 vị bộ trưởng và trưởng ngành, gồm: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cũng thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Ngoài ra, người đứng đầu các ngành Công Thương, KH&ĐT, TN&MT, KH&CN, Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Ngoại giao, GD&ĐT, TT&TT, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ sẽ tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan.
 
Việt Nguyễn
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top