Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Khánh Chi: 'Vấn đề "phòng the" của tôi không khác những chị em phụ nữ khác'

Thứ hai, 13:00 26/07/2021 | Giải trí

Trong kì nghỉ dịch dài hạn này, Lâm Khánh Chi đã có một buổi chia sẻ về cách làm mẹ của chính bản thân mình. Một lần nữa khẳng định chắc nịch rằng, vợ chồng ca sĩ không ai là gánh nặng của ai.

Chào Lâm Khánh Chi, nhìn lại chặng đường 5 năm kết hôn với ông xã, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu. Tất cả mọi thứ đều thăng hoa.

Người chuyển giới tìm được hạnh phúc đã khó, có được cuộc hôn nhân viên mãn, lại còn có con để được hạnh phúc trọn vẹn còn khó hơn. Chị cảm thấy nỗ lực của chị bao nhiêu phần trăm và sự may mắn của chị là bao nhiêu phần trăm?

- May mắn và nỗ lực phải ngang nhau. Tôi nghĩ tôi đã nỗ lực 100%, kèm thêm một chút may mắn. Nếu chỉ có may mắn, chắc chắn tôi sẽ không có được như hôm nay.

Thời điểm hiện tại, nhìn lại hôn nhân viên mãn của mình, chị cảm thấy đã hài lòng và chưa hài lòng điều gì?

- Hiện tại, tôi đang rất hài lòng với mọi thứ mình đang có được, không có gì tôi không hài lòng cả.

Chị cảm thấy sau khi kết hôn và chung sống với nhau có gì khác trước?

- Tôi thấy không có gì khác nhau cả, từ xưa đến nay tôi và chồng đã như vậy rồi. Đến với nhau thế nào, bây giờ lại càng sâu đậm hơn.

Đời sống hôn nhân của người bình thường đã khó, đời sống hôn nhân của người chuyển giới nhất là chuyện vợ chồng và nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Chị đã dung hòa những điều này thế nào?

- Đương nhiên yêu nhau phải biết nhường nhịn, phải hiểu, phải thông cảm và chia sẻ với nhau. Đối với tôi, tôi thấy không khó. Khi yêu ai phải hiểu người đó, phải chia sẻ, phải thông cảm.

Chuyện đời sống tình dục của người chuyển giới phức tạp hơn bình thường, chị đã phải dung hoà thế nào?

- Thật ra cũng không có gì phức tạp gì cả, cuộc sống tình dục của những người chuyển giới chúng tôi bình thường như những cô gái khác. Tôi đã chuyển giới rồi, vấn đề tình dục của tôi không khác những chị em phụ nữ khác, cũng không có gì phức tạp.

Lâm Khánh Chi: Vấn đề phòng the của tôi không khác những chị em phụ nữ khác - Ảnh 2.

Mọi người nhìn vào thấy gánh nặng kinh tế đặt vào vai chị nhiều hơn so với chồng, chị cảm thấy thế nào?

- Mọi người đang nghĩ sai. Kinh tế do hai vợ chồng tôi cùng làm, không chỉ mình tôi làm. Tôi và chồng mình đang kinh doanh chung, tôi không phải là gánh nặng của chồng và chồng tôi cũng không phải gánh nặng của tôi. Chúng tôi đang làm chung một công việc, không ai là gánh nặng của ai cả. Đến hôm nay, tôi thành công và viên mãn được như vậy đều nhờ chồng tôi, tôi nhờ chồng tôi rất nhiều. Chồng tôi rất giỏi, phụ tôi rất nhiều việc từ việc nhà đến việc kinh doanh, thậm chí có một số công việc của tôi anh ấy đều lo hết. Có lẽ vì tôi ít khi khoe nên mọi người hiểu lầm.

Sau khi làm mẹ của một nhóc tỳ, tâm sinh lý của chị có thay đổi không?

- Tôi không thay đổi tâm lý gì nhiều cả, công việc của tôi vẫn vậy. Có điều tôi bắt đầu lo lắng cho con tôi nhiều hơn. May mắn ở nhà tôi có bà ngoại và em dâu chăm sóc phụ nên tôi không cực nhiều. Tôi vẫn có một ít thời gian rảnh để kinh doanh.

Người ta nói làm mẹ, phụ nữ như sống cuộc đời khác, chị có giống vậy không?

- Đúng vậy. Bây giờ tôi đã lùi về phía sau ánh hào quang sân khấu để lo cho chồng, cho con, cho hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi. Bây giờ tôi đang sống cho gia đình mình, khi mọi thứ ổn thoả hơn, tôi sẽ trở lại với nghề của mình.

Lâm Khánh Chi: Vấn đề phòng the của tôi không khác những chị em phụ nữ khác - Ảnh 3.

Điều gì khiến chị áp lực nhất khi nuôi dạy con mình?

- Tôi không cảm thấy áp lực gì cả, khi mình quá áp lực, mình càng suy nghĩ nhiều sẽ càng khó dạy con. Tôi sẽ để cho con phát triển tự nhiên, tôi sống tốt, con tôi cũng sẽ sống tốt. Người ta có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" nên đối với tôi, nếu sống tốt con mình sẽ thấy được và cảm nhận được tình yêu con dành cho mình. Những việc gì cảm thấy đơn giản sẽ đơn giản, không nên làm quá hay quan trọng hóa vấn đề. Hiện tại, tôi không có điều gì áp lực vì tôi nghĩ rất thoáng, rất đơn giản. Ngay cả vấn đề lo cho con, ban đầu có thể tôi không biết nhưng tập từ từ tôi sẽ biết. Tôi lần đầu tiên có con, không giống với những người phụ nữ từng sinh rồi nhưng tôi nhìn, tôi học hỏi từ ngày này sang ngày khác, tôi cũng có mẹ và em dâu để học hỏi nữa nên không thấy áp lực gì.

Khi con chị lần đầu gọi chị là “mẹ”, cảm xúc của chị thế nào?

- Cảm giác lúc con tôi gọi tôi bằng “mẹ", tôi thấy hạnh phúc lắm, rất vui nữa. Mặc dù lo cho con hơi cực nhưng đổi lại điều đó, tôi cảm thấy xứng đáng.

Việc giáo dục con cái, chị và chồng chị có thoả thuận trước không hay chị sẽ là người toàn quyền quyết định?

- Tất cả mọi sự việc trong gia đình tôi đều do hai vợ chồng cùng nhau quyết định, không có ai được quyết định riêng. Tất cả mọi việc, không riêng gì việc giáo dục con cái. Vợ chồng tôi sống bình đẳng với nhau nên tất cả mọi việc đều bàn bạc cùng nhau, sau đó mới đưa ra kết quả tốt nhất trong công việc, cuộc sống và cả con cái.

Chị có chọn mốc thời điểm nào để nói cho con biết gia đình mình đặc biệt, có mẹ là người chuyển giới hay chị sẽ chọn cách dạy dỗ, giáo dục con về giới tính để con từ từ hiểu ra?

- Tôi thấy không có gì phải nói ra cả vì khi con càng lớn, con sẽ tự cảm nhận được, không cần tôi phải nói. Tôi là người chuyển giới, lại nổi tiếng ở Việt Nam, nhiều khi 5 tuổi con tôi đã biết rồi, không cần đến lớn. Tôi biết con tôi sẽ cảm nhận từ từ được. Người chuyển giới cũng như là con gái, không có gì phải lo về vấn đề đó. Thậm chí tôi là người chuyển giới thành công ở Việt Nam, tôi sống tốt nên tôi không ngại gì. Tôi nghĩ hiện tại bản thân tôi đã là con gái thật sự, tôi không còn nghĩ mình là người chuyển giới nữa. Quan trọng mình phải sống tốt và biết mình là ai.

Lâm Khánh Chi: Vấn đề phòng the của tôi không khác những chị em phụ nữ khác - Ảnh 4.

Suy nghĩ của một đứa trẻ sẽ khác với suy nghĩ của những người lớn?

- Tôi nghĩ không sao cả. Người chuyển giới bây giờ đã được xã hội công nhận, tôi lại là người nổi tiếng, tâm tôi cũng tốt nên tôi không e ngại gì về con mình. Đối với tôi, cho dù mình là con gái thực sự nhưng nếu mình không thương con, con cũng sẽ không thương mình. Quan trọng tình cảm của mình cho con như thế nào. Tôi chuyển giới nhưng vẫn là con người, chỉ chuyển giới thành con gái thôi, không phải chuyển giới xong vẫn là con trai nên tôi không sợ gì cả. Tôi nghĩ con tôi khi lớn, khi con hiểu chuyện, con sẽ tự hào về tôi vì tôi là người chuyển giới thành công và tôi rất thương con mình.

Người ta thấy chị bớt nóng tính hơn, ngày càng đẹp ra sau khi có chồng, có con. Chị có thấy được sự thay đổi trong tâm hồn lẫn ngoại hình của mình không?

- Tôi cũng thấy điều đó (cười). Mình càng lớn chắc chắn sẽ đằm tính hơn. Hiện tại tôi cũng rất hạnh phúc và viên mãn, không có gì để nóng nữa. Càng lớn tính tôi lại càng đằm, giảm đi sự nóng tính. Về việc xinh đẹp hơn tôi nghĩ do tâm sinh tướng. Tôi hạnh phúc, viên mãn, tôi vui vẻ, như vậy sẽ trẻ đẹp. Tôi cũng có giữ gìn nhan sắc của mình vì tôi là người thích sự hoàn hảo, thích bản thân mình lúc nào cũng đẹp nên tôi cố gắng chăm sóc bản thân hằng ngày. Nhiều điều cộng lại, chắc vì vậy nên mọi người thấy tôi đẹp hơn. Tôi nghĩ một phần do gia đình tôi hạnh phúc, từ sự hạnh phúc đó lan tỏa ra tất cả mọi thứ. Tôi vừa hạnh phúc, kinh doanh cũng ổn định, mọi thứ đến với tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và viên mãn, không có điều gì khiến tôi luyến tiếc.

Có điều tiếc nhất trong cuộc đời tôi là: “Tại sao tôi không trở thành con gái sớm hơn?". Còn lại tôi không thấy có gì tiếc cả. Tôi là người sống thiên về gia đình, thiên về hạnh phúc nên với việc có chồng, có con, tôi cũng không thấy áp lực. Tôi hiểu muốn sống hạnh phúc là phải thế nào, tôi biết trước những điều đó nên khi vào khuôn khổ, tôi không thấy có gì cả. Yêu thương nhau phải nhường nhịn nhau, phải thông cảm, chia sẻ với nhau sẽ sống được chung với nhau lâu dài.

Chi phí dành cho con của chị 1 tháng có nhiều không? Chi phí như vậy, chị có tiết kiệm dành cho bản thân và cho con sau này không?

- Tôi có dành riêng cho con, tất cả mọi thứ tôi đều có sự tính toán, để dành.

Tình hình dịch có ảnh hưởng đến công việc và kinh tế của chị nhiều không?

- Đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, ai cũng vậy, không chỉ riêng mình tôi. Dịch bùng nặng quá, tôi không có làm. Tôi phải đảm bảo cho nhân viên, cho khách hàng và cho cộng đồng, tránh sự lây lan dịch bệnh nên tôi đã ngừng từ lâu rồi, hơn 1 tháng nay tôi không còn làm. Tôi làm gì cũng có sự chuẩn bị nên dù có ảnh hưởng nhiều, gia đình tôi vẫn không khó khăn lắm. Đương nhiên kinh tế cũng ảnh hưởng nhưng không sao, khi hết dịch mình vẫn có thể kiếm lại được.

Chị có định dời việc có con thứ 2 không vì chi phí cho một em bé rất nặng?

- Chắc chắn phải dời rồi. Cho đến khi nào ổn định lại mọi thứ tôi mới có thể tính tiếp. Năm nay kinh tế ảnh hưởng rất nhiều, ai cũng vậy nên có con thứ 2 tôi phải tính lại, đợi một dịp thuận lợi nhất với hai vợ chồng.

Lâm Khánh Chi: Vấn đề phòng the của tôi không khác những chị em phụ nữ khác - Ảnh 5.

Những người chuyển giới có được thành công và hôn nhân viên mãn không có nhiều. Ở Việt Nam ngoài chị lại không có ai có hạnh phúc trọn vẹn, chị nghĩ người chuyển giới có cuộc sống tốt như chị cần những gì để có cuộc sống mình mong ước?

- Tôi nghĩ không riêng gì người chuyển giới. Giới tính nào cũng vậy, nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc, hãy dành tình cảm cho gia đình nhiều hơn, phải biết chia sẻ, biết thông cảm, biết nhường nhịn nhau, hạnh phúc sẽ lâu bền. Với một người phụ nữ giỏi sẽ được chồng yêu thương nhiều hơn. Phụ nữ biết nấu ăn, biết làm công việc nội trợ, nếu có thể làm gì thêm như kinh doanh để phụ chồng càng tốt, như vậy đỡ gánh nặng cho chồng. Tôi nghĩ phụ nữ nếu muốn giữ hạnh phúc của chồng, ngoài làm những việc nội trợ trong gia đình, nên làm thêm gì đó, hai người cùng làm kinh tế sẽ vững vàng hơn. Nếu một người chồng giàu có không nói, nếu anh ấy bình thường, người phụ nữ lại không đi làm, kinh tế sẽ dồn hết lên người chồng, cuộc sống sẽ vất vả và khi đã vất vả rồi sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn. Khi hai vợ chồng ở với nhau, nặng về kinh tế quá sẽ không hạnh phúc. Tôi đã từng vì kinh tế không thoải mái nên đã chia tay nhiều mối tình.

Hiện tại những sản phẩm chị dự định ra mắt đã bị dời lại do dịch, chị có cảm thấy tiếc không?

- Không làm được dịp này, dịp khác tôi sẽ làm. Tính tôi bây giờ không gấp như xưa, đằm lại, công việc của tôi cũng vậy. Ngày xưa tôi thích gì tôi phải làm liền, bây giờ không làm được dịp này, đợi dịp khác tôi cũng làm. Hiện tại tôi sống nghiêng về gia đình, chắc chắn đã đam mê sẽ không bỏ được nhưng tôi đã nổi tiếng 20 năm rồi, tôi nghĩ đã đến lúc dành thời gian cho gia đình. Đến khi ổn định lại mọi thứ tôi đi hát, xuất hiện lại với khán giả cũng chưa muộn.

Cảm ơn Lâm Khánh Chi về buổi trò chuyện này!

Theo Công Lý & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 11 phút trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 2 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 10 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 10 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 15 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Top