Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm gì khi học sinh đi học bị bắt nạt, trấn lột?

Thứ sáu, 09:42 04/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ phụ huynh có con trai lo lắng, nhiều phụ huynh có con gái đi học cũng cảm thấy bất an khi hiện tượng nữ sinh đánh nhau ngày càng nhiều.

Học sinh lớp 7 ở Hải Dương bị nhóm bạn học đánh “hội đồng” chỉ vì không chịu “nộp tô”( ảnh cắt từ clip).
Học sinh lớp 7 ở Hải Dương bị nhóm bạn học đánh “hội đồng” chỉ vì không chịu “nộp tô”( ảnh cắt từ clip).

Bị đánh dã man vì không “nộp tô”

Trong suốt một tuần qua, cộng đồng mạng không khỏi bất bình khi xuất hiện một đoạn clip dài 2 phút 33 giây ghi lại cảnh một học sinh bị 5 học sinh khác chặn đường đánh. Nhóm thủ phạm được xác định đều là học sinh Trường THCS Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương. Thông tin ban đầu, nhóm học sinh trên quây đánh bạn là do hai học sinh lớp 11 kích động, xúi giục và "đạo diễn". Nguyên nhân là do hai học sinh Trường THPT Nhị Chiểu, thường xuyên trấn lột nhóm học sinh lớp 7, mỗi ngày bắt mỗi em nộp “tô” 5.000 đồng.

Đây không phải lần đầu bạo lực học đường xảy ra từ chuyện bắt nạt, trấn lột trong thời gian qua. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, từ đầu năm học 2009 - 2010 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường, trong đó có cả các vụ án hình sự và ngày càng gia tăng. Đây là con số khiến rất nhiều phụ huynh giật mình, bởi mối lo hàng ngày con cái đi học tiềm ẩn bị bạn bè bắt nạt, thậm chí đánh đập, trấn lột.

Lo lắng cho cậu con trai đang học lớp 7 mỗi khi đi học, chị Nguyễn Thị Thanh (ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Học sinh bây giờ đa số các cháu ngoan ngoãn, lễ phép và ham học. Thế nhưng vẫn còn một số cháu mải chơi, bắt nạt, đánh bạn, nhất là các cháu hơn tuổi, học cấp trên. Thế nên tôi cũng rất lo cho con, ngày nào cũng phải dặn dò con không được tranh, cướp cái gì của bạn, đi học về thẳng nhà không la cà, tụ tập cổng trường. Có việc gì phải gọi ngay cho bố, mẹ để giải quyết”.

Không chỉ phụ huynh có con trai lo lắng, nhiều phụ huynh có con gái đi học cũng cảm thấy bất an khi hiện tượng nữ sinh đánh nhau ngày càng nhiều. Anh Quang Hải có con học Trường THPT Đống Đa (Hà Nội) tâm sự: “Các cháu nữ sinh bây giờ có xu hướng phát triển mạnh, thường bộc lộ cá tính, cái tôi một cách quyết liệt. Xem các vụ nữ sinh đánh “hội đồng” bạn mà tôi không khỏi xót xa, nhưng cũng hết sức bất bình. Các cháu bắt nạt, đánh nhau tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm sau đó, khó mà lường trước được”.

Nhà trường, gia đình nên theo sát học sinh

NGƯT Đặng Đình Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Mùa Xuân (Hà Nội) cho rằng, việc học sinh bị cô lập, tẩy chay, trấn lột đã xảy ra từ khá lâu. Tuy nhiên, gần đây học sinh ngang nhiên hơn trong việc đánh bạn theo kiểu “hội đồng” rồi quay clip tung lên mạng xã hội để “dằn mặt” và coi đây là chuyện bình thường, thậm chí nghĩ đấy là một thành tích muốn thể hiện.

Cũng theo NGƯT Đặng Đình Đại: “Vai trò của giáo viên là hết sức quan trọng. Để học sinh bắt nạt, trấn lột ở phạm vi nhà trường kéo dài, có tính chất nghiêm trọng cần xem trách nhiệm của nhà trường. Vì thế, vai trò của giáo viên chủ nhiệm phải cao hơn nữa, cần tìm hiểu học sinh, nắm bắt được thực tế đang diễn ra trong lớp học mình quản lý, phải là chỗ dựa tin cậy để học sinh tâm sự, từ đó mới đưa ra các giải pháp giúp học sinh”.

Thông thường, khi thấy con bị đánh, với những vết bầm tím, chảy máu… nhiều phụ huynh rất xót xa, nhiều người đã xúi con phải chống trả quyết liệt, hoặc tìm cơ hội “trả thù”. Theo TS.Nguyễn Thị Kim Quý, chuyên gia Tâm lý cho biết, nếu dạy con đánh lại bạn nghĩa là cho trẻ thấy dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Cách này chỉ làm tăng thêm tính nguy hiểm của bạo lực, gây thêm nhiều rắc rối không lường trước được. Do đó, phụ huynh hãy dạy con một số kỹ năng cần thiết khi gặp các tình huống bất lợi.

Trong trường hợp con bị bắt nạt hay bị đánh, TS Nguyễn Thị Kim Quý đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh: “Khi con đã bị tổn thương do bị bắt nạt, bị đánh… cha mẹ nên dành thời gian quan tâm đến con hơn. Đa số những trẻ bị bắt nạt đều do bố mẹ có ít thời gian chăm sóc nên không hiểu con, không ngăn chặn được vụ bắt nạt… vì con không dám nói với bố mẹ. Nếu theo sát con hàng ngày, cha mẹ có thể thấy những biểu hiện bất thường để hỏi ngay và can thiệp sớm”.

Các chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên, trong trường hợp học sinh bị bắt nạt hoặc trấn lột… trước hết, các em cần bình tĩnh, cố gắng để thoát khỏi bị vòng vây hoặc có thể phân bua với các đối tượng, hay “dọa” mách thầy cô, bố mẹ... Hãy trao đổi với bố mẹ, giáo viên, người thân càng sớm càng tốt để được giải tỏa những áp lực, đón nhận lời động viên, khuyên nhủ. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, chia sẻ để giúp con vượt qua những khó khăn khi gặp phải vụ việc.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top