Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm gì để tránh vật thể lạ “lọt” vào vùng kín bé gái?

Thứ tư, 11:00 12/10/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thấy vùng kín của con gái mới 2-3 tuổi bỗng nhiên có “mùi”, chảy dịch, thậm chí ra máu, nhiều bậc phụ huynh mới tá hỏa đưa con đi khám phụ khoa. Và họ giật mình phát hiện, vùng kín của con chứa vật thể lạ.

Chiếc kẹp tóc được lấy ra từ vùng kín của một bé gái. Ảnh: T.L
Chiếc kẹp tóc được lấy ra từ vùng kín của một bé gái. Ảnh: T.L

Bé gái nhét kẹp tóc vào… vùng kín vì nghịch

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) thường tiếp nhận, cấp cứu nhiều trường hợp trẻ em gái tò mò, chơi nghịch nhét dị vật vào vùng kín của mình. Điển hình như vừa qua, bé P.K.N (3 tuổi, tại TPHCM) được mẹ phát hiện ra máu vùng âm hộ, kéo dài gần một tháng. Theo lời của mẹ bệnh nhi, bé vẫn ăn uống, vui chơi bình thường, không có biểu hiện sốt hay ngứa. Bé cũng không có bất thường tâm lý hay bị xâm hại trước đó. Qua siêu âm và chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện có dị vật trong âm đạo của bé. Bé được nội soi và dị vật được lấy ra là một kẹp tóc màu hồng, dài khoảng 5cm, đã gỉ sét.

Một trường hợp khác, bé gái N.T.T.T (8 tuổi) nhập viện gấp vì xuất huyết âm đạo. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã siêu âm bụng thì phát hiện có dị vật trong âm đạo của bé. Và thủ phạm gây xuất huyết chính là một búi dạng sợi len dính chặt trong thành âm đạo của bé.

Cách đây gần một tháng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhi 18 tháng tuổi bị rơi hạt thóc vào trong âm đạo. Trước đó, bé M (18 tháng tuổi, ở Lào Cai) nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng âm đạo bị sưng, chảy nhiều dịch và khóc thét mỗi khi có người chạm vào. Được biết, gia đình cho bé chơi trên đống lúa mới gặt và những hạt thóc vô tình lọt vào âm đạo của bé. Sau đó, bằng các biện pháp, gia đình đã cố gắng lấy hạt thóc ra nhưng vô tình lại đẩy hạt thóc vào sâu trong âm đạo của bé hơn. Bé cũng được đưa đến bệnh viện tuyến huyện, tỉnh nhưng việc lấy dị vật ra không thành công.

Theo nhiều bác sĩ tại các bệnh viện Sản - Nhi, họ thường xuyên gặp những ca “khó đỡ” khi gắp các “vật thể lạ” như kẹp tóc nhỏ, búi len, bút chì sáp, mút xốp hay bông lưới… ra khỏi vùng kín các bé gái chỉ mới 2 - 5 tuổi. Thậm chí, BS Phan Tấn Đức, Phó Trưởng khoa Ngoại Niệu (Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM) cho biết, nhiều trẻ bị viêm nhiễm âm đạo vì giun kim, để đỡ ngứa đã nhét dị vật vào vùng kín. Thường giun kim làm tổ ở hậu môn, chui qua âm đạo gây ngứa, viêm nhiễm.

Phải dặn dò trẻ không nên nghịch dại

Thông thường, với những trường hợp bé gái bị “dị vật du lịch” vào vùng kín, các bé sẽ bị tiết dịch âm đạo (thường là máu, mủ), có mùi hôi hoặc cảm giác khó đi tiểu. Trong khi đó, nhiều nơi vì chẩn đoán sai, điều trị viêm nhiễm âm đạo, âm hộ cho bé thậm chí bằng kháng sinh, chỉ giải quyết được tình trạng viêm nhiễm trước mắt nhưng vì không xác định rõ nguyên nhân gốc nên điều trị kéo dài, không hiệu quả.

Theo BS Nguyễn Hữu Chí, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, chảy dịch âm đạo bất thường chiếm 8% các trường hợp trẻ đến khám phụ khoa. Nguyên nhân có thể do viêm nhiễm, niệu quản cắm lạc chỗ hoặc dị vật. Nếu viêm nhiễm lâu ngày, có thể gây thủng vách giữa bàng quang và âm đạo, hậu quả là em bé tiểu từ bàng quang xuống âm đạo. Mổ cho những trường hợp đã biến chứng là cực kỳ phức tạp.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em ở tầm 3 - 5 tuổi đang ở giai đoạn tò mò khám phá thế giới xung quanh và đặc biệt thích khám phá bản thân, cơ thể mình. Các bé nhỏ thường nghịch phá nhét dị vật vào chỗ kín, hoặc nhét vào mũi, vào hốc tai một cách không có chủ ý, còn đối với trẻ lớn hơn thì do tò mò muốn khám phá bản thân. Nhiều trường hợp trẻ hay táy máy nhét vật này vật nọ vào cơ thể mình. Hơn nữa, nhiều trẻ sau khi “nghịch dại”, dù có đau hay khó chịu cũng không dám mách bố mẹ mình vì sợ bị đánh hay la mắng.

Các bác sĩ cũng lưu ý, đối với các bé gái dưới 5 tuổi, các cơ quan sinh dục chưa phát triển hoàn thiện, nên việc phẫu thuật để lấy các dị vật trong âm đạo ra là cực kỳ khó và để lại nhiều biến chứng cho trẻ. Vì vậy, phụ huynh, người chăm sóc trẻ cần chú ý khi chăm sóc, trông coi bé, đồng thời chỉ dạy, dặn dò trẻ không nên nghịch dại nhét dị vật vào cơ thể mình để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khi thấy các bé có tình trạng chảy dịch có mùi ở “vùng kín” thì phụ huynh nên nghĩ đến dị vật và đưa đi khám chuyên khoa. Trẻ cũng cần được khám tâm lý sau phẫu thuật nhằm tránh tái phát.

Đặc biệt, khi phát hiện con nhét dị vật vào âm đạo hay đường tiểu, cha mẹ tuyệt đối đừng cố gắng lấy dị vật ra. Đó là bởi càng cố lấy ra, vô tình lại đẩy dị vật vào sâu hơn và làm nề tổ chức, khiến việc lấy dị vật càng khó. Bố mẹ nên đưa bé đến các bác sĩ chuyên khoa Sản – Nhi càng sớm, càng tốt. Ngoài ra, để tránh trường hợp con bị giun kim, giun đũa “quấy rầy”, đi lạc từ hậu môn ra vùng kín, cha mẹ cần tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần cho trẻ và cả nhà để ngăn ngừa. Liệu trình điều trị giun kim phải theo phác đồ của bác sĩ với 2 lần/năm. Dùng thuốc kháng giun ít nhất 7 ngày, sau đó khoảng 20 ngày phải điều trị lặp lại để ngăn ngừa trứng giun nở ra chu kỳ mới.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Bệnh thường gặp - 42 phút trước

GĐXH - Trà xanh không chỉ ngon mà còn nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó giúp chống oxy hóa cực mạnh, chống các gốc tự do và làm giảm quá trình lão hóa và tất nhiên là cả giảm cân nữa rồi.

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Sống khỏe - 3 giờ trước

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở thành một khuyến nghị phổ biến được sử dụng để thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên. Tuy nhiên, cần làm gì để thực hiện đủ mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày?

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 3 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 23 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

Top