Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm gì để “hạ nhiệt” quá tải bệnh nhi?

Thứ sáu, 21:43 09/10/2015 | Y tế

GiadinhNet – Chuyển tuyến ngược, chuyện khá mới mẻ trong lĩnh vực điều trị, vừa được lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đề nghị hai BV Nhi ở địa phương này tăng cường thực hiện, được xem là một trong những giải pháp giúp tình trạng quá tải hạ nhiệt.

Chiều 9/10, trong một cuộc trao đổi cùng giới truyền thông liên quan đến vấn đề quá tải tại hai BV Nhi ở TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Y tế-TS.BS Tăng Chí Thượng, đã chính thức lên tiếng đề nghị lãnh đạo BV Nhi Đồng 1 và 2 “tăng cường chuyển tuyến ngược”.

Đây là quá trình BV tuyến cuối chuyển bệnh nhân ngược lại BV tuyến cơ sở sau khi đã điều trị giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe. Bệnh nhân được chuyển tuyến ngược bằng xe cứu thương có bác sĩ, điều dưỡng đi kèm cùng với hồ sơ toàn bộ quá trình điều trị để BV tuyến cơ sở tiếp tục thực hiện.

Lãnh đạo hai BV Nhi ở TP.HCM đều xác nhận gần đây đã bắt đầu thực hiện chuyển tuyến ngược để BV “trống giường và thiết bị” đón tiếp bệnh nhân mới. Kinh nghiệm ở cả hai BV Nhi cho thấy có hai vấn đề mấu chốt để thực hiện thành công chuyển tuyến ngược: BV tuyến cơ sở đủ năng lực thực hiện quá trình tiếp tục điều trị và thuyết phục thân nhân bệnh nhân đồng ý.

BS Thượng còn đề nghị hai BV Nhi tăng thêm giường lưu nhằm gia tăng năng lực sàng lọc bệnh, hạn chế số bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú không cần thiết. Liên quan đến vấn đề này, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng-Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho hay đơn vị này đang tăng số giường lưu từ 10 lên 25 giường trong những ngày tới. Còn TS.BS Hà Mạnh Tuấn-Giám đốc BV Nhi Đồng 2 thì cho hay đang nỗ lực tăng 15 giường lưu hiện nay thành 50 giường lưu (đến tháng 2/2016).

Lãnh đạo hai BV Nhi ở TP.HCM cũng cho biết thêm, hiện cả hai đơn vị đều gia tăng từ 5-7 bàn khám so với trước đây. Những bàn khám gia tăng này hoạt động không nghỉ trưa-tối, trong đó có 2-4 bàn khám tăng cường hoạt động 24/24 trong những ngày qua. Được biết, so với cùng kỳ, tại BV Nhi Đồng 1 hiện tổng số bệnh nhi điều trị nội trú tăng 15%, ngoại trú tăng 25%. Tại BV Nhi Đồng 2, so với cùng kỳ, số bệnh nhi điều trị nội trú tăng 5%, ngoại trú tăng 12%.

Tình trạng quá tải khiến những ngày qua bệnh nhi và thân nhân rất mệt mỏi khi có nhu cầu khám-điều trị. Trong khi đó, đội ngũ nhân viên y tế thì làm không còn thời gian nghỉ dưỡng sức.
Tình trạng quá tải khiến những ngày qua bệnh nhi và thân nhân rất mệt mỏi khi có nhu cầu khám-điều trị. Trong khi đó, đội ngũ nhân viên y tế thì làm không còn thời gian nghỉ dưỡng sức.

Lý giải nguyên nhân gia tăng bệnh nhi những ngày qua tại hai BV Nhi trên địa bàn TP.HCM, BS Thượng nói do rơi vào cao điểm dịch bệnh tấn công trẻ em nói chung (mùa tựu trường từ tháng 9-12 hàng năm), mà không hẳn là do sốt xuất huyết hay tay chân miệng bùng phát và lan rộng. Minh chứng cho nhận định này, BS Thượng dẫn 10 bệnh đang gặp nhiều nhất tại phòng khám 2 BV Nhi, trong đó dẫn đầu là các bệnh về hô hấp.

Liên quan đến những giải pháp mang tính dài hơi hơn nhằm hóa giải tình trạng quá tải, BS Thượng đề nghị lãnh đạo hai BV Nhi tiếp tục các nỗ lực phối hợp, chuyển giao, luân chuyển bác sĩ… nhằm giúp các quận/huyện, tỉnh/thành lân cận nhanh chóng tăng cường năng lực khám-điều trị bệnh nhi. “Đến nữa cuối năm 2016, BV Nhi Đồng TP.HCM với sức chứa 1.000 giường sẽ đi vào hoạt động. Đây chính là nỗ lực dài hơi mà ngành Y tế và chính quyền TP.HCM quyết tâm thực hiện”-BS Thượng thông tin thêm.

Được biết, sau khi đi vào hoạt động, về lĩnh vực chuyên sâu BV Nhi Đồng TP.HCM sẽ có thế mạnh về xử lý ung bướu ở trẻ. Còn BV Nhi Đồng 1 sẽ chuyên sâu ghép tủy và tim mạch trẻ em. Riêng BV Nhi Đồng 2 sẽ tập trung mạnh về lĩnh vực ghép tạng trẻ em. “Lẽ dĩ nhiên, mỗi BV Nhi đều phải đảm bảo những lĩnh vực cơ bản như hồi sức-cấp cứu, sơ sinh, dịch bệnh trẻ em…”-BS Thượng giải thích thêm.

Trong một nỗ lực liên quan thiết thực đến vấn đề “hạ nhiệt” quá tải bệnh nhi, đại diện Sở Y tế TP.HCM cũng nói thêm về quyết tâm vực dậy năng lực khám-điều trị tại các trạm y tế trên toàn địa bàn trong vòng 5 năm tới. “Nếu mỗi trạm y tế đều có ít nhất 2 bác sĩ cùng với quy trình khám-chữa bệnh chuyên nghiệp, tới lúc đó hy vọng người dân sẽ tin tưởng và đưa con em đến trạm y tế chăm lo sức khỏe ban đầu thì vấn đề quá tải sẽ cơ bản hóa giải. Còn ho hen sổ mũi gì cũng đưa đến BV tuyến cuối như hiện nay thì rất khó hạ nhiệt vấn đề này”-BS Thượng chia sẻ thêm.

TS.BS Nguyễn Thanh Hùng-Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hóa giải nạn quá tải khiến công tác điều trị bệnh nhi những ngày qua gặp nhiều khó khăn. Theo BS Hùng, bậc làm cha mẹ hay những người trực tiếp chăm sóc trẻ cần tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh, như năng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn cho trẻ và cho chính mình, năng làm vệ sinh trong-ngoài nhà, diệt muỗi, diệt bọ gậy... "Nếu mỗi người trong cộng đồng đều nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh tấn công trẻ nhỏ thì sức ép đối với cơ sở điều trị sẽ giảm đi rất nhiều"-BS Hùng kêu gọi.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top