Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Đồng: Rùng rợn lời khai của người chồng sát hại vợ rồi đốt xác phi tang

Thứ bảy, 14:55 11/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nhậu cùng bạn bè về, Vũ bực tức vì bị vợ chửi và xúc phạm nên đã đánh vợ chết rồi mua xăng về châm lửa đốt xác phi tang.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đơn Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án chồng giết vợ rồi đốt xác phi tang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 5 giờ 45 ngày 10/5, Công an huyện Đơn Dương nhận được tin báo của gia đình chị N.T.K.H (26 tuổi) rằng từ ngày 8/5 đến nay không gặp và liên lạc được với chị.

Gia đình có hỏi chồng chị H là Lương Hoàng Vũ (32 tuổi) thì người này nói không biết chị đi đâu. Do thấy Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên gia đình trình báo lên cơ quan chức năng.

Sau đó, cơ quan công an đã đến nơi ở của chị H và Vũ thì phát hiện cửa ngoài khóa. Khi người thân liên lạc thì Vũ cho biết đã đưa 2 con gái đi tắm biển, chiều 10/5 sẽ về.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Đến 14 giờ ngày 10/5, anh trai của Vũ liên lạc cho Vũ và hỏi chị H đi đâu. Lúc này Vũ nói đã “xử” vợ và để xác trong nhà kho của bố mẹ mình.

Ngay sau đó, gia đình đi kiểm tra thì phát hiện thi thể của chị H đã bị thiêu.

Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định được Vũ hiện đang ở Phan Thiết nên phối hợp với Công an Phan Thiết và lập tổ trinh sát mật phục bắt giữ Vũ tại xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng).

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận, vào chiều 8/5 Vũ đi đá bóng và nhậu cùng bạn bè đến khuya. Lúc về nhà bị chị H chửi mắng và xúc phạm nên đã dùng cây sắt đánh vào gáy khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 9/5, Vũ mua 10 lít xăng rồi gọi người làm thuê của gia đình ra khiêng thùng nướng thịt vào nhà kho, nói là cất cho gọn. Đến 13 giờ 30 khi trời mưa to, Vũ chở xác vợ đến nhà kho, lấy tấm bạt đậy kín rồi đi mua thức ăn về và ăn uống cùng gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

Rạng sáng 10/5, Vũ gọi 2 con gái dậy chở đến nhà kho của bố mẹ mình. Sau đó, Vũ đi vào đổ xăng và châm lửa đốt thi thể chị H rồi chở 2 con đi tắm biển.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đức Huy

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top