Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ kỳ chuyện hội võ một tỉnh suy tôn chức danh Đại võ sư cho danh nhân lịch sử Nguyễn Hữu Cảnh

Thứ ba, 17:27 06/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Một số thành viên Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh Quảng Bình đã tổ chức suy tôn chức danh Đại võ sư cho danh nhân lịch sử Nguyễn Hữu Cảnh. Việc làm này được những người có chuyên môn và thẩm quyền đánh giá là sai.

Thời gian gần đây, nhiều người yêu thích và tập luyện võ cổ truyền tại miền Trung có phản ánh về việc một số thành viên của Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh Quảng Bình đã dùng danh nghĩa hội này để suy tôn chức danh Đại võ sư cho Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - một danh nhân lịch sử. Câu hỏi được đặt ra là hội võ này đã có đủ thẩm quyền hay tư cách để suy tôn cho một danh nhân lịch sử?

Kỳ lạ kỳ chuyện hội võ một tỉnh suy tôn chức danh Đại võ sư cho người mở cõi phương Nam - Ảnh 1.

Tượng Lễ thành Hầu Nguyễn Hữu cảnh (Nguồn: internet).

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) có quê tại xã Chương Tín, huyện Phong Lộc nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Ông là một vị tướng tài, là tấm gương sáng về tinh thần trung quân ái quốc, hết lòng vì nước vì dân, góp phần xác định chủ quyền, giữ vững lãnh thổ Việt Nam, bậc công thần đời chúa Nguyễn Phúc Chu (Hiến Tông Hiếu Minh Hoàng đế 1691 - 1725).

Ông là người có công đầu trong việc mở nước về phía Nam, hoạch định cương giới xóm làng, xác lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam Bộ. Công lao của ông được sử sách triều Nguyễn ghi nhận, được nhân dân tôn kính và thờ phụng nhiều nơi. Khu vực lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Kỳ lạ kỳ chuyện hội võ một tỉnh suy tôn chức danh Đại võ sư cho người mở cõi phương Nam - Ảnh 2.

Đại võ sư Trần Đình Nghĩ - Chủ tịch Hội võ cổ truyền Quảng Bình thay mặt Hội trao bằng suy tôn Đại võ sư danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh cho đại diện gia tộc (ảnh: Facebook Đại võ sư Trần Đình Nghĩ).

Khi nói về việc Hội Võ thuật Cổ truyền của một tỉnh tiến hành suy tôn danh nhân lịch sử, một vị võ sư tại Thừa Thiên Huế đánh giá: "Võ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh chắc chắn là không cần chức danh này với những công trạng cho đất nước. Chúng ta chỉ nên vinh danh ngài mà không cần phải xếp vào một chức danh võ học. Và nếu Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh Quảng Bình đề nghị Liên đoàn cấp bằng Đại võ sư cho ngài thì chắc Liên đoàn cũng không dám công nhận vì mang cái tội phạm thượng với bề trên và với những công trạng lẫy lừng mà ngài đã cống hiên cho đất nước. Hơn nữa, phong cho ngài là Đại võ sư thì cũng chỉ ngang hàng với các Đại võ sư mà Liên đoàn đã phong tặng và thua chuẩn Đại võ sư quốc tế trong bảng chức danh đai đẳng của Liên đoàn".

Liên quan đến vấn đề này, Phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống đã có trao đổi cùng Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn võ Cổ truyền Việt Nam. Vị này cho biết, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình là hội nghề nghiệp của võ cổ truyền thuộc Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam. Việc hội võ cổ truyền của một tỉnh tiến hành suy tôn chức danh Đại võ sư cho một danh nhân là vượt quá thẩm quyền.

Kỳ lạ kỳ chuyện hội võ một tỉnh suy tôn chức danh Đại võ sư cho người mở cõi phương Nam - Ảnh 3.

Nhiều người có chuyên môn và thẩm quyền nhận định việc suy tôn này là sai (ảnh: Facebook Đại võ sư Trần Đình Nghĩ).

"Việc suy tôn đấy cũng phải Quốc gia hoặc các ngành quản lý thể thao từ Tổng cục trở lên. Một hội địa phương có thể phong đại võ sư nếu điều lệ của hội đó được phép. Nói trong ngành võ thôi, còn đối với những danh nhân, những người nổi tiếng tài ba thì hội sẽ không đủ thẩm quyền để suy tôn", Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa cho biết.

Phó Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam thông tin thêm, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam chưa từng suy tôn danh hiệu Đại võ sư cho một danh nhân nào. Liên đoàn chỉ truy phong Đại võ sư cho những người đã mất nếu gia đình có nguyện vọng muốn vinh danh một quá trình đóng góp cho võ thuật nước nhà, chứ cũng không thể phong cao hơn.

Kỳ lạ kỳ chuyện hội võ một tỉnh suy tôn chức danh Đại võ sư cho người mở cõi phương Nam - Ảnh 4.

Nhiều người tập luyện võ cổ truyền ái ngại việc sẽ có nhiều danh nhân lích sử khác được suy tôn, đấy là điều chưa thực sự phù hợp (ảnh: Facebook Đại võ sư Trần Đình Nghĩ).

Trao đổi cùng PV, ông Lê Phú Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin việc Hội võ Cổ truyền Quảng Bình sẽ tiến hành suy tôn cho danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh, Sở này đã có những chỉ đạo dừng để đánh giá và thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền. Nhưng đại diện của Hội Võ Cổ truyền tỉnh Quảng Bình vẫn tiến hành tổ chức suy tôn danh nhân này.

Theo ông Sơn, đến nay vẫn chưa có tư liệu lịch sử hay công trình nghiên cứu nào xác định việc Lễ Thành Hầu là tổ sư sáng lập ra môn phái hay dòng võ nên việc suy tôn là chưa hợp lý. Và cấp bậc của một tổ chức hội võ cổ truyền ở tỉnh cũng chưa đủ tầm cỡ để suy tôn cho một danh nhân lịch sử.

"Phía Sở sẽ có chỉ đạo cho Phòng Quản lý thể dục thể thao, Phòng Nghiệp vụ văn hoá, Thanh tra sở làm việc cụ thể để có hướng xử lý, điều chỉnh hợp lý", ông Lê Phú Sơn cho biết.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top