Hà Nội
23°C / 22-25°C

KỲ TÍCH: Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam bị nhồi máu cơ tim may mắn được cứu sống

Thứ sáu, 16:45 09/10/2020 | Y tế

GiadinhNet – Theo đại diện bệnh viện, đây là một kỳ tích đối với các bác sĩ cũng như người bệnh và gia đình người bệnh.

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam ở Phú Thọ bị nhồi máu cơ tim may mắn được cứu sống - Ảnh 1.

Ngày 09/10, BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch vừa can thiệp cấp cứu thành công cụ bà Lê Thị Ng (SN 1917, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) do nhồi máu cơ tim.

Đây là ca bệnh cao tuổi nhất Việt Nam bị nhồi máu cơ tim được cứu sống thành công.

Theo BVĐK tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở.

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam ở Phú Thọ bị nhồi máu cơ tim may mắn được cứu sống - Ảnh 2.

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam được cứu thành công sau khi bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC

Sau khi được khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim và bệnh nhân nhanh chóng được làm can thiệp tim mạch.

Sau 40 phút can tiệp, mạch máu nuôi tim đã được thông hoàn toàn, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số nhịp tim, huyết áp trở về bình thường, người bệnh được điều trị nội khoa theo phác đồ.

Sau 5 ngày điều trị người bệnh đã ổn định, hết đau ngực, khó thở, các chức năng tim, thận dần trở về bình thường và được xuất viện.

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam ở Phú Thọ bị nhồi máu cơ tim may mắn được cứu sống - Ảnh 3.

Bệnh nhân Lê Thị Ng (103 tuổi) được khám và điều trị tại BVĐK tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BVCC

BS nội trú Đỗ Viết Thắng - Phó trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch cho biết: "Can thiệp động mạch vành là một kỹ thuật cao mà rất ít bệnh viện tuyến tỉnh triển khai được. 

Kỹ thuật này, đơn vị đã triển khai thường xuyên trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, đối với trường hợp người bệnh cao tuổi thường có các bệnh lý nền kèm theo như suy thận, bệnh phổi, đái tháo đường… làm cho thủ thuật can thiệp rất khó khăn".

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam ở Phú Thọ bị nhồi máu cơ tim may mắn được cứu sống - Ảnh 4.

Theo BS nội trú Đỗ Viết Thắng, đây là trường hợp cao tuổi nhất bị nhồi máu cơ tim được can thiệp thành công. Ảnh: BVCC

Theo BS Thắng: "Bệnh nhân Lê Thị Ng là bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay chúng tôi tiếp nhận, cũng là người bệnh cao tuổi nhất Việt Nam bị nhồi máu cơ tim được can thiệp thành công. Có thể nói đây là một kỳ tích đối với các bác sĩ cũng như người bệnh và gia đình người bệnh".

BS Thắng cũng khuyến cáo người dân, khi thấy các dấu hiệu đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn, cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tim mạch để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có biện pháp can thiệp kịp thời.

B.Loan

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam ở Phú Thọ bị nhồi máu cơ tim may mắn được cứu sống - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top