Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỹ thuật mới phát hiện khối u vú tổn thương rất nhỏ, không sờ thấy

Thứ năm, 20:34 25/06/2020 | Y tế

GiadinhNet - Nhờ kỹ thuật sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chị P mới biết mình bị ung thư tuyến vú với tổn thương rất nhỏ, khó phát hiện qua siêu âm.

Sáng nay (25/6), TS.BS Huỳnh Quang Khánh - Trưởng đơn vị tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - thông tin về trường hợp một bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến vú sớm với tổn thương còn rất nhỏ, kích thước chỉ 3 mm, không sờ thấy.

Theo đó, bệnh nhân là N.L.B.P, 45 tuổi. Chị P phát hiện mình bị u vú 2 năm qua siêu âm, đó là bướu sợi tuyến vú phải, lành tính. Gần đây, chị P lại có cảm giác đau và căng tức ở vú trái nên chị đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám.

Ngay sau đó, các bác sĩ siêu âm thấy chị P bị tổn thương lành tính vú phải, còn vú trái không ghi nhận bất thường.

Tuy nhiên, bác sĩ đã hội chẩn, chụp cộng hưởng từ thì phát hiện ra vú trái bệnh nhân có khối u 3mm. Kết quả cho thấy bệnh nhân P bị ung thư tuyến vú trái tại chỗ, giai đoạn 0. Đây là ca bệnh ung thư vú được phát hiện khi khối u nhỏ nhất từ trước đến nay.

Kỹ thuật mới phát hiện khối u vú tổn thương rất nhỏ, không sờ thấy - Ảnh 1.

TS.BS Huỳnh Quang Khánh - Trưởng đơn vị tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chia sẻ về kỹ thuật sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không

Vào ngày 22/6 vừa qua, bệnh nhân đã được áp dụng kỹ thuật VABB (sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không). Theo đó, bệnh nhân P chỉ cần uống thuốc nội tiết, không phải hóa trị hay xạ trị, theo dõi định kỳ 6 tháng đến 1 năm.

Chia sẻ với PV, chị P cho biết, 2 năm qua đầu vú của chị thường xuyên bị chảy dịch. Chị đã thăm khám nhiều nơi, bác sĩ chẩn đoán sang thương vú và cho thuốc về uống nhưng không tiến triển. 

Khi dịch COVID-19 ổn định, chị P đã quyết định đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm khám, phát hiện u vú trái có kích thước rất nhỏ và được áp dụng kỹ thuật sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không. Sau khi được can thiệp bằng kỹ thuật này, ngực chị không còn chảy dịch, không còn đau. 

Bác sĩ Huỳnh Quang Khánh cho hay, việc ứng dụng kỹ thuật sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không có ưu điểm này là phương pháp này lấy hết được các tổn thương, không để lại sẹo và không làm tổn thương mô vú lành.

Cũng theo bác sĩ Khánh, ca bệnh của chị P là một ca khó do tổn thương rất là nhỏ và tổn thương này phát hiện được qua chụp cộng hưởng từ.

Với ca bệnh này, nhờ phát hiện khối u khi chỉ mới 3mm và kết quả sinh thiết cho thấy bệnh ung thư đang ở giai đoạn 0 nên quá trình điều trị đơn giản hơn rất nhiều so với các trường hợp khác. Theo đó, chỉ cần tác động quanh tổn thương, đảm bảo xét nghiệm không còn ác tính trong người bệnh nhân nữa là đủ, không cần phải qua hóa trị, xạ trị.

Bác sĩ Khánh khuyến cáo, ung thư vú là loại ung thư hàng đầu các chị em thường mắc phải, do đó chị em phụ nữ nên đi tầm soát ung thư vú định kỳ, đặc biệt là chị em từ 40 tuổi trở lên.

Ngoài ra, phụ nữ sau 20 tuổi nên tự khám vú tại nhà để phát hiện những tổn thương bất thường. Chị em có thể khám lúc đi tắm, khi đứng trước gương... và nên chọn 1 ngày cố định trong tháng để tự khám.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 phút trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top