Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bộ Y tế: Không kỳ thị, phân biệt với người đã hoàn thành cách ly đi làm trở lại

Bộ Y tế: Không kỳ thị, phân biệt với người đã hoàn thành cách ly đi làm trở lại

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế khuyến cáo người lao động không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, thanh tra thi vi phạm

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, thanh tra thi vi phạm

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, thanh tra thi nếu có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

“Còn khá nặng” tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

“Còn khá nặng” tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

Y tế

GiadinhNet - Kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV đang là rào cản lớn nhất từ phía cộng đồng. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 như kỳ vọng của Chính phủ thì vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử phải được xóa bỏ.

Nghị lực phi thường của cô gái trẻ bị gán "xấu xí nhất thế giới"

Nghị lực phi thường của cô gái trẻ bị gán "xấu xí nhất thế giới"

Bốn phương

Lizzie lớn lên cùng bệnh tật, những cơn đau thể xác. Hiện mắt phải của cô gần như không thấy. Lizzie còn phải hứng chịu biết bao ánh mắt kỳ thị, câu nói khó nghe của những người xa lạ, bạn học cùng trường...

'Lý Tiểu Long không chết vì vấn đề tình dục'

'Lý Tiểu Long không chết vì vấn đề tình dục'

Giải trí

Mỹ nhân một thời Đinh Phối lần nữa khẳng định, việc "vua kungfu" qua đời ngay trên giường của bà hoàn toàn không liên quan đến vấn đề tình dục.

Làm dâu - 14 năm mới ngộ ra!

Làm dâu - 14 năm mới ngộ ra!

Gia đình

GiadinhNet - Tôi thấy cần phải lên tiếng vì sự bất công về cách đối xử với các nàng dâu.

Người đàn ông có "của quý" nặng nhất thế giới được phẫu thuật thành công

Người đàn ông có "của quý" nặng nhất thế giới được phẫu thuật thành công

Bốn phương

Phần "của quý" nặng 60kg của người đàn ông này đã được các bác sỹ cắt bỏ.

Hà Nội: Phụ phuynh “trốn” nắng ngóng sĩ tử

Hà Nội: Phụ phuynh “trốn” nắng ngóng sĩ tử

Xã hội

GiadinhNet - Trong cả hai buổi thi sáng và chiều, thời tiết Hà Nội nắng tương đối gắt khiến cho phụ huynh, người nhà vừa tìm cách tránh nắng vừa thấp thỏm lo âu ngóng sĩ từ ngoài phòng thi.

TS Trịnh Thu Tuyết: “Đề Văn đã chạm tới những xúc cảm cao quý trong mỗi học trò"

TS Trịnh Thu Tuyết: “Đề Văn đã chạm tới những xúc cảm cao quý trong mỗi học trò"

Xã hội

GiadinhNet - Nhận xét về đề Văn kỳ thi vào 10 tại Hà Nội, TS Trịnh Thu Tuyết cho rằng, đề thi đã chạm tới những xúc cảm cao quý trong mỗi học trò, mỗi công dân Việt về lòng yêu nước.

Thủ tục nộp đơn xin phúc khảo bài thi

Thủ tục nộp đơn xin phúc khảo bài thi

Xã hội

GiadinhNet - Điểm thi tốt nghiệp THPT 2013 của em bị thiếu môn Toán và Hóa. Em xin hỏi làm thủ tục xin phúc khảo bài thi thế nào? Nguyễn Thị Vân Nga (Cầu Giấy, Hà Nội)

Sự thật về việc nhặt được vợ của dị nhân đầu trọc (2): Gã đàn ông bệnh hoạn

Sự thật về việc nhặt được vợ của dị nhân đầu trọc (2): Gã đàn ông bệnh hoạn

Xã hội

GiadinhNet - Khẳng định mình là “thánh nhân” chứ không phải người điên, thế nhưng dị nhân đầu trọc Nguyễn Tuấn Nghĩa cho rằng chuyện vợ chồng anh ta thường xuyên trần truồng trong nhà hoặc quan hệ vợ chồng trước mặt con cái là… hết sức bình thường. Nghĩa còn nói việc để vợ đi ăn xin là cải tạo “nghiệp xấu” cho vợ.

Angela Phương Trinh “mắng” phụ huynh không biết dạy con

Angela Phương Trinh “mắng” phụ huynh không biết dạy con

Giải trí

GiadinhNet - Sự thật về việc Angela Phương Trinh thú nhận mình không tham dự kì thi tốt nghiệp năm nay vì cô đang theo học bổ túc đã khiến nhiều fan thất vọng. Sau khi nhận nhiều “gạch đá”, trên trang thông tin cá nhân của cô xuất hiện những lời “đá xoáy” các bậc phụ huynh không biết dạy con.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giữ đường dây nóng

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giữ đường dây nóng

Xã hội

GiadinhNet - Để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT được an toàn, nghiêm túc, chất lượng, lần đầu tiên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận chính thức giữ một đường dây nóng.

Ghi hình không đúng cũng bị xử lý

Ghi hình không đúng cũng bị xử lý

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT khẳng định, thí sinh không phải đăng kí khi mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Tuy nhiên, thí sinh cũng có thể bị xử lý nặng vì chính quy chế này.

Nghiêm cấm lợi dụng kỳ thi để ép học thêm

Nghiêm cấm lợi dụng kỳ thi để ép học thêm

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2013.

Các vật dụng được mang vào phòng thi

Các vật dụng được mang vào phòng thi

Xã hội

GiadinhNet - Sắp đến kì thi tốt nghiệp THPT, em muốn hỏi thí sinh được mang và sử dụng những vật dụng nào trong phòng thi? Nguyễn Thị Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội)

Top