Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến tổ chức vào ngày 6 và 7/8

Thứ năm, 13:48 15/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 sẽ được tổ chức vào hai ngày 6 và 7/8.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 là 23.569 thí sinh. Bên cạnh đó, còn có hàng nghìn thí sinh đang thi dở phải tạm dừng vì phát hiện các trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Theo Bộ, các thí sinh này có thể dự thi tiếp các môn chưa thi trong đợt hai.

Với các thí sinh thuộc diện F0, theo quy chế thi, sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021, nếu thí sinh không muốn đặc cách mà có nguyện vọng thi đợt 2 sẽ phải đăng ký dự thi đợt 2.

Liên quan đến kỳ thi đợt 2, Bộ GD&ĐT thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7/8. Trong đó, thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 5/8 và thi vào các ngày 6 và 7/8.

Về phương án tổ chức thi, mỗi Sở GD&ĐT sẽ thành lập một hội đồng thi để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại địa bàn. Tuy nhiên, bộ cho phép tổ chức hội đồng thi ghép như năm 2020. Cụ thể, các địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít có thể gửi thí sinh đến dự thi tại hội đồng thi của tỉnh, thành phố lân cận.

Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức thi đồng thời xem xét hỗ trợ công tác in, sao đề thi cho các Sở GD&ĐT có ít thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến tổ chức vào ngày 6 và 7/8 - Ảnh 1.

Những thí sinh không dự thi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sẽ dự thi ở đợt 2.

Về công tác ra đề thi đợt 2, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin: "Bộ đã xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi năm nay phong phú, đảm bảo cho không chỉ một đợt mà nhiều đợt thi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đề thi đợt 2, đảm bảo độ khó tương đồng với đề thi đợt 1".

Cũng theo PSG.TS Mai Văn Trinh, công tác xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ đồng thời để không làm mất quyền lợi tới các thí sinh. Sau khi có điểm thi của cả hai đợt, mới thực hiện công tác xét tuyển vào đại học. Do đó, thí sinh đợt 2 có thể yên tâm ôn tập tốt, mọi nguyền lợi đều như nhau giữa 2 đợt thi.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021, kỳ thi tổ chức 5 môn thi bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên (các môn thành phần gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học), tổ hợp môn Khoa học Xã hội (các môn thành phần gồm Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Trong đó, môn Ngữ văn là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm.

Để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi bắt buộc các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn tự chọn một trong hai tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top