Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020-2021: Học sinh trở lại trường trước 15/6 có kịp thời gian ôn tập?

Thứ ba, 09:10 14/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chưa thực sự “chốt” phương án kỳ thi THPT Quốc gia 2020, song lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin, nếu trước ngày 15/6 học sinh trở lại trường thì vẫn dự kiến tổ chức kỳ thi vào tháng 8.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020-2021: Học sinh trở lại trường trước 15/6 có kịp thời gian ôn tập? - Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT dự kiến, nếu học sinh trở lại trường trước 15/6 thì vẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 vào tháng 8. (Ảnh chụp trước thời gian học sinh được nghỉ học do dịch) Ảnh minh họa: Q.Anh

Thí sinh có tối thiểu 3 tuần vừa học, vừa ôn thi

Bộ GD&ĐT cho biết, để đảm bảo chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19, Bộ đã ban hành Hướng dẫn dạy học qua hai hình thức trực tuyến và trên truyền hình. Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT hướng tới các mục tiêu là: giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống COVID-19; phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập...

Cũng theo Bộ GD&ĐT, các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ phát sóng miễn phí các bài giảng đã được Bộ GD&ĐT thẩm định lên truyền hình; miễn phí toàn bộ cước phí truy cập dữ liệu cho học sinh, sinh viên và giáo viên liên quan đến các chương trình học từ xa của ngành GD&ĐT; hỗ trợ miễn phí sử dụng giải pháp phục vụ đào tạo và quản lý giáo dục cho tất cả 43.000 trường học, miễn phí dịch vụ thuê máy chủ, băng thông phục vụ đào tạo từ xa cho các trường đại học… Gói hỗ trợ này giúp ngành giáo dục triển khai tốt việc dạy học từ xa, qua Internet, trên truyền hình trong thời gian chống dịch COVID-19, thực hiện phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng việc học".

Nhằm giúp học sinh ổn định nề nếp học tập, Bộ GD&ĐT cũng đã hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với cấp Tiểu học, THCS và THPT. Theo đó, trong học kỳ II, chương trình học của học sinh các cấp, đặc biệt là thí sinh lớp 12 của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sẽ có nhiều nội dung học được tinh giản, nhiều bài học được yêu cầu không dạy học sinh, hoặc hướng dẫn để học sinh tự học. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố bộ đề thi tham khảo Kỳ thi THPT Quốc gia, đề thi được đánh giá là bám sát theo tinh thần của chương trình học đã giảm tải. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 được dự kiến tổ chức từ ngày 8 - 11/8, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.

Vừa qua, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin, trong 4 tuần (từ 15/6 đến 15/7), học sinh sẽ được giáo viên ôn tập lại sau thời gian học trực tuyến tại nhà; kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối năm. Như vậy, học sinh vẫn hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020. Học sinh lớp 12 sẽ có ba tuần để ôn tập trước kỳ thi THPT Quốc gia, diễn ra vào ngày 8 - 11/8. Nếu sau ngày 15/6, học sinh chưa thể đến trường thì Bộ sẽ báo cáo Quốc hội về phương án thi THPT Quốc gia. Bởi theo Luật Giáo dục, học sinh lớp 12 phải thi THPT Quốc gia để được xét công nhận tốt nghiệp.

Đi học càng muộn, thời gian ôn tập càng ít đi

Thông tin nếu học sinh khối 12 đi học trở lại trước ngày 15/6 sẽ vẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT được dư luận quan tâm, bởi cột mốc này diễn ra ở thời điểm tháng 6 và sẽ cách ngày thi khoảng 3 tuần, một khoảng thời gian khá ngắn để thí sinh vừa hoàn thành chương trình, vừa tham gia các tiết kiểm tra, thi học kỳ để lấy điểm tổng kết theo quy định của Bộ GD&ĐT. "Em thấy, học kỳ II của năm học được rút gọn rất nhiều, hàng ngày em và các bạn đều nghiêm túc học tập trực tuyến, trên truyền hình. Tuy nhiên, khoảng thời gian giả sử là kéo dài 3 tuần hay 1 tháng để ôn thi cũng khá gấp gáp và em chưa biết phải sắp xếp ra sao trong thời gian ngắn ngủi ấy để có thể thi tốt" - Thí sinh Nguyễn Văn Hiếu (đang học lớp 12 tại Hà Nội) chia sẻ.

Đối với các nhà trường, thời gian qua các trường đã bắt tay ngay vào ổn định nề nếp học tập, sử dụng phương thức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, dù cố gắng để "chạy" chương trình đã giảm tải, song chất lượng của các giờ học và sự tiếp thu của học sinh được đánh giá là còn nhiều khó khăn, bất cập. Theo thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS – THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội), quá trình học trực tuyến cũng mang tính tình thế, bởi không phải trường nào cũng làm tốt và có cơ sở vật chất tốt để làm. Bên cạnh đó, học sinh cũng có nhiều em gia đình khó khăn nên khả năng tiếp cận bài học chắc chắn không phải em nào cũng như nhau.

Về phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020, theo thầy Nguyễn Quốc Bình: "Nếu tổ chức phương án thi khi học sinh trở lại trường học muộn nhất 15/6, các nhà trường chỉ còn đúng 1 tháng để dạy học, sẽ có nhiều việc thực hiện cùng lúc nên từ bây giờ các trường phải lên kế hoạch chi tiết mới đảm bảo. Bộ giữ định dạng đề thi, các câu hỏi cơ bản ra vào học kỳ II, câu hỏi khó tập trung học kỳ I. Tuy nhiên, nếu học sinh quay trở lại trường học không kịp thời gian này, cũng cần sớm có phương án để nhà trường ổn định kế hoạch giảng dạy, đảm bảo chất lượng học tập và làm cơ sở để các trường đại học tuyển sinh".

Lãnh đạo một số Sở GD&ĐT cho biết, nếu dự kiến học sinh THPT đi học trở lại vào giữa tháng 5, hoàn toàn có thể kết thúc chương trình học năm học 2019 - 2020 trước ngày 15/7 và học sinh lớp 12 có thêm thời gian ôn thi trong khoảng 3 tuần cũng là phù hợp. Tuy nhiên, nếu thời gian trở lại trường học càng muộn, đồng nghĩa thời gian học và ôn tập trên lớp càng ít đi, những học sinh ở vùng khó khăn sẽ tương đối thiệt thòi vì thiếu các thiết bị học như điện thoại thông minh, máy tính, ti vi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vừa qua Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh khung thời gian năm học 2019 - 2020 (lần 2), theo đó thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020; thời gian tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia từ ngày 8 - 11/8/2020. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Bộ GD&ĐT đã bổ sung công tác thanh tra kỳ thi, sẽ thanh tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của Ban Chấm thi trắc nghiệm. Thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần chấm thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top