Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của các trường đại học sẽ thay đổi như thế nào ?

Thứ năm, 15:03 10/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Tương tự như mọi năm, năm 2021, một số trường đại học yêu cầu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và lấy điểm bài thi là một trong những yêu cầu xét tuyển. Tuy nhiên, yêu cầu về môn thi tự chọn sẽ là một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay.

Năm 2020, vì lý do dịch bệnh, không ít trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội đã phải hủy bỏ kỳ thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh phải dời ngày thi. Nhiều thí sinh bỏ thi đánh giá năng lực, một phần là do lo sợ COVID-19, một phần là do đã trúng tuyển bằng phương thức khác.

Năm nay, khi đại dịch tại Việt Nam đã tạm thời được kiểm soát, các trường đại học tiếp tục tiến hành tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ xét tuyển. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh là trường đại học đi đầu trong việc lên kế hoạch cho kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh), kỳ thi năm nay dự kiến được tổ chức 2 đợt vào ngày 28/3/2021 và ngày 4/7/2021. Như mọi năm, các điểm thi tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng tiếp tục duy trì.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của các trường đại học sẽ thay đổi như thế nào ? - Ảnh 2.

Kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội hàng năm.

Ngoài ra, trường dự kiến mở rộng thêm địa điểm thi ở khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung để hỗ trợ thí sinh trong việc di chuyển. Về việc đăng ký dự thi và nộp lệ phí, nhà trường sẽ hỗ trợ hình thức trực tuyến cho thí sinh. Bộ câu hỏi tiếp tục được làm mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh.

Ngoài những thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật, cấu trúc đề thi và hình thức tổ chức thi sẽ không có gì khác so với những lần tổ chức trước đây. Bài thi này gồm 120 câu trắc nghiệm, gồm 3 phần: Ngôn ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt); Toán học, Tư duy logic, Phân tích số liệu (30 câu); Giải quyết vấn đề (50 câu liên quan đến lĩnh vực Hóa, Lý, Sinh, Địa và Sử). Thí sinh hoàn thành bài thi trong vòng 150 phút.

Tuy nhiên, tại một số trường đại học khác dự kiến thí sinh sẽ phải làm thêm bài thi tự chọn. Cụ thể, trường Đại học Quốc tế dự kiến tổ chức trở lại kỳ thi đánh giá năng lực trong đợt tuyển sinh năm 2021. Thí sinh phải dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Tư duy và Suy luận logic và chọn 1 trong 4 môn tự chọn: Tiếng Anh, Lý, Hóa và Sinh. Kỳ  thi đánh giá năng lực của trường Đại học Việt Đức cũng sẽ gồm 3 bài thi: 1 bài thi trắc nghiệm trong vòng 110 phút, 1 bài thi chuyên ngành gồm Khoa học kỹ thuật hoặc Toán, Khoa học máy tính và Khoa học tự nhiên hoặc Kinh tế học từ 145 - 150 phút và 1 bài kiểm tra Tiếng Anh trên máy tính.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top