Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ luật, giáng chức hàng loạt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai

Thứ ba, 19:43 15/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - 1 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật giáng chức xuống làm trưởng phòng, 2 Phó giám đốc khác bị kỷ luật cảnh cáo.

Hôm nay (15/10), lãnh đạo Bộ Công an đã làm việc với tỉnh Đồng Nai, công bố thi hành kỷ luật đối với 3 Phó giám đốc Công an tỉnh này. Theo đó, 3 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật gồm đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Nguyễn Văn Kim và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận. 

Trong đó, đại tá Kim và Thuận bị kỷ luật cảnh cáo, còn đại tá Lý Quang Dũng bị kỷ luật giáng chức từ phó giám đốc xuống làm trưởng phòng.

Kỷ luật, giáng chức hàng loạt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, cả 3 người này đều đã bị UBKT Trung ương thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo. Đại tá Dũng bị cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã chỉ đạo một số vụ án không đúng thẩm quyền, đình chỉ vụ án không đúng quy định. 

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Văn Kim bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra các vi phạm về hoạt động tố tụng. Đại tá Thuận bị kỷ luật cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm trong quản lý vũ khí để xảy ra 2 vụ cán bộ công an nổ súng làm chết người.

Trước đó, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự, để nhiều cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh vi phạm kỷ luật. 

Trước đó, ngày 3/10, bà Nguyễn Thị Hồng – vợ đại tá Mạnh, bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) triệu tập để phục vụ cho việc điều tra liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an Đồng Nai”.

Ngoài ra, UBKT Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Lê Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top