Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ lạ cô gái không có âm đạo, thụ thai qua...quan hệ đường miệng

Thứ ba, 19:00 27/08/2013 | Bốn phương

Tinh trùng đã theo đường miệng đi xuống dạ dày, rồi thoát ra ruột qua 2 lỗ hổng và "cập bến" tại tử cung của cô gái trẻ. Và diễn biến tiếp theo thì ai cũng đều rõ.

Thực hành luôn dựa trên cơ sở của lý thuyết, tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào, lý thuyết cũng là kim chỉ nam chính xác. Và trường hợp mang thai của một cô bé không có âm đạo vào cuối những năm 1980 được coi là một trong những ca sinh đẻ hy hữu nhất từ trước tới nay được ghi nhận.

Được xuất bản trên Tạp chí Sản phụ khoa danh tiếng của Anh vào năm 1988, bài báo có tựa đề "Có thai do quan hệ tình dục qua đường miệng. Ghi nhận bệnh nhân không có âm đạo, thụ thai qua đường ruột" đã khiến y học thế giới ngày đó phải bàng hoàng. Theo thông tin bài báo đưa, nhân vật chính là một cô bé 15 tuổi xin giấu tên, sống tại Vương quốc Lesotho, một quốc gia tại miền Nam Châu Phi.

Chúng ta vẫn thường biết rằng, phụ nữ chỉ mang thai khi có quan hệ tình dục trực tiếp với đàn ông. Và hiển nhiên, quan hệ qua đường miệng không bao giờ tạo ra "sản phẩm". Nhưng tới khi xuất hiện trường hợp của cô gái 15 tuổi này thì có lẽ y học sẽ phải bổ sung thêm một vài trường hợp mang thai đặc biệt vào danh sách.

Kỳ lạ cô gái không có âm đạo, thụ thai qua...quan hệ đường miệng 1
Dù không có âm đạo và ống sinh sản, nhưng tinh trùng vẫn xâm nhập được vào tử cung của cô gái trẻ

Được biết, cô gái trẻ sinh ra đã không có âm đạo và ống sinh sản. Thật khó tin, sau một lần quan hệ tình dục qua đường miệng với bạn trai, cô gái trẻ đã... mang thai. Sau khoảng 9 tháng mang nặng đẻ đau, cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8kg bằng phương pháp đẻ mổ (Caesarian section).

Qua các xét nghiệm, kiểm tra, bác sĩ điều trị cho biết, cô gái này không có âm đạo mà chỉ có một lúm đồng tiền sâu trên bề mặt da vùng sinh dục. Vì vậy, điều khiến giới chuyên môn băn khoăn là không biết tinh trùng đã đi vào tử cung qua đường nào để hình thành nên bào thai.

Kỳ lạ cô gái không có âm đạo, thụ thai qua...quan hệ đường miệng 2
Một trong những bản sao tài liệu được lưu giữ lại về ca sinh đẻ hiếm gặp này.

Cuối cùng, bí ẩn cũng dần được hé mở khi các bác sĩ lục lại hồ sơ bệnh án trước đó. Sau khi "quan hệ" với người yêu, cô gái đã bị tình cũ bắt gặp rồi dùng dao đâm vào bụng. Các bác sĩ trực tiếp khâu vết thương hôm đó đã phát hiện ra 2 lỗ thủng trong dạ dày thông ra ổ bụng của cô gái. Họ cũng ghi rõ, cô gái nhập viện trong tình trạng dạ dày không có axit hay bất kỳ hiện tượng nào của bệnh dạ dày. Vì vậy, có thể cho rằng, đoàn tinh binh đã xâm nhập vào tử cung của cô gái thông qua đường ruột.

Phải thành thật mà nói, để tới được đích, đoàn tinh binh đã đi một quãng đường quá dài. Không những thế, trong quá trình di chuyển, tinh trùng không bị axit trong dạ dày của cô gái tiêu hủy, mà chỉ xuất hiện ở đó một khoảng ngắn rồi lập tức thoát xuống ruột qua lỗ hổng.

Nhận xét về ca sinh đẻ này, Bác sĩ Richard Paulson, Trưởng khoa Sản Đại học Nam California, Los Angeles cho biết, trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù, trên lý thuyết, tinh trùng chỉ sống được trong môi trường axit thấp, pH cao và chết trong môi trường pH thấp như ở trong dạ dày. Bác sĩ Paulson cũng giải thích thêm, tinh trùng của người bạn trai đã được bảo vệ bởi tinh dịch. Vì vậy, mà chúng có thể di chuyển được một quãng đường dài đến như vậy mà không bị ảnh hưởng.

Bổ sung cho giải thích của Bác sĩ Paulson, Bác sĩ Peter Schlegel, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Presbyterian, New York nói: "Bên cạnh đó, trong 100 triệu con tinh trùng, nếu 90% số đó bị tiêu diệt thì bạn vẫn còn 10 triệu con còn lại cơ mà.".

Để chứng minh rằng tinh trùng khá khỏe, ước tính chúng có thể sống sót trong vài ngày, Bác sĩ Paulson đã từng thực hiện một vài thí nghiệm nhỏ trong môi trường cơ thể con người.

Trường hợp mang thai kỳ lạ của cô gái trẻ tưởng chừng thật phi lý nhưng với những gì mà tạp chí y học danh tiếng đưa ra và mối liên hệ giữa các dữ kiện thì không có gì là không thể. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong số ít những ca sinh đẻ hy hữu mà thôi.
 
Theo Trí Thức Trẻ/ngoisao.vn
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 10 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Top