Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Hà Nội: Sẽ xem lại đóng phí bảo trì đường bộ đối với xe máy

Thứ hai, 11:04 02/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (2/12), kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội sẽ khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hoạt, tại kỳ họp lần này sẽ dành 1 ngày cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. “Có những vấn đề đã được chất vấn tại các kỳ họp trước nhưng chậm chuyển biến, cử tri còn kiến nghị thì vẫn tiếp tục được đưa ra chất vấn tại kỳ họp này với tinh thần quyết liệt, theo đuổi đến cùng vấn đề cử tri bức xúc”, ông Hoạt nêu.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri thành phố gửi tới kỳ họp, đại diện HĐND thành phố cho biết, những kiến nghị, ý kiến của người dân gắn liền với nhu cầu bức xúc từ thực tế cuộc sống của cá nhân, xã hội. Theo đó, cử tri một số địa phương đề nghị thành phố nghiên cứu thay đổi mẫu biên lai thu phí đường bộ đối với xe gắn máy để người dân có thể bảo quản tốt hơn. Cử tri đề nghị thành phố xem xét có thể dùng hình thức dán tem (đối với những xe đã đóng phí) và có chế tài xử phạt tương xứng đối với các chủ phương tiện không đóng phí. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị thành phố xem xét để quy định về việc đóng phí bảo trì đường bộ đối với xe gắn máy phù hợp hơn. Bởi theo quy định thì những trường hợp có xe nhưng sử dụng ít hơn vẫn phải đóng góp như những xe sử dụng nhiều, xe ở khu vực nông thôn, khu vực khó khăn cũng phải đóng phí như ở khu vực thành thị.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị việc sử dụng ngân sách như: Xây dựng Trung tâm thể thao tại huyện Hoài Đức; Kế hoạch xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng với dự trù kinh phí hết 15 tỷ đồng…      

Võ Hải

Nền nhiệt ở Sa Pa (Lào Cai) đã giảm xuống 4,4 độ, mức thấp nhất từ đầu mùa đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương. Diễn biến này do đợt không khí lạnh từ phương Bắc tăng cường yếu xuống các tỉnh vùng núi biên giới. Từ 2/12, không khí lạnh sẽ suy yếu trước khi Bắc Bộ đón một đợt lạnh tăng cường vào ngày 5/12.          

Hải Phong

Từ 1/12 đến hết 3/12, tại khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh),  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày mất của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là lễ khánh thành tượng Phật Hoàng. Thân tượng cao 9,9m, được đúc bằng đồng nguyên khối, nặng 138 tấn. Tổng kinh phí cho công trình khoảng 80 tỷ đồng. 
 
Hải Phong

Ngày 1/12, tại xã Trung Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh ngăn sông Mã đợt 1 công trình Thủy điện Trung Sơn sau 1 năm 7 ngày kể từ ngày khởi công. Phó Thủ tướng đề nghị các nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và môi trường của dự án có tổng mức đầu tư trên 7.775 tỷ đồng này.         

Anh Đài

Khoảng 1.000 người dân ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) được khám, cấp thuốc miễn phí trong 2 ngày 30/11 và 1/12 nhân Ngày hội nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng năm 2013. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Anh Đài

Đền thờ Lê Lai ở quần thể khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa) đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn rạng sáng 1/12. Do khu vực đền thờ nằm ở chỗ cao, xa nguồn nước nên khi lực lượng cứu hỏa dập được lửa thì di tích này chỉ còn trơ cột. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể về thiệt hại của ngôi đền.  
 
Hải Phong
 
Ngày 1/12, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Bình Thuận cho biết, 10 thuyền viên của tàu Hải Xuân 116 gặp nạn trên vùng biển La Gi đã được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, con tàu vẫn đang bị mắc cạn. Tàu này chở 3.000 tấn quặng, gặp nạn hôm 25/11, do tải trọng tàu quá lớn nên tàu cứu hộ chưa thể kéo khỏi vùng mắc cạn.               
 
Hải Phong
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 34 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top