Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kính hiển vi

Hơn 8 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân bị u não hiếm gặp đã được cứu sống

Hơn 8 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân bị u não hiếm gặp đã được cứu sống

Y tế

GĐXH - Trong quá trình mổ, các bác sĩ sử dụng máy định vị thần kinh, kính hiển vi phẫu thuật; đồng thời khéo léo bóc tách lấy trọn khối u có kích thước 4×6cm nằm tại vị trí mặt trước thân não mà không làm tổn thương tới các tổ chức thần kinh lân cận.

‘Mò bắt’ tinh trùng để thụ thai

‘Mò bắt’ tinh trùng để thụ thai

Sống khỏe

Không thể lấy tinh trùng theo cách thông thường, các bác sĩ phải mày mò tìm dưới kính hiển vi trong số hàng triệu xác tinh trùng chết, nhìn thấy con nào hơi động đậy là “bắt” luôn.

Cắt u bằng kỹ thuật mới ngừa tái phát

Cắt u bằng kỹ thuật mới ngừa tái phát

Y tế

Bệnh nhân 78 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) dùng kỹ thuật cắt hớt niêm mạc qua nội soi để cắt bỏ khối u trong ruột già. Cách làm này vừa lấy được trọn vẹn khối u vừa giảm thiểu khả năng hình thành trở lại.

Top