Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đổ xô đầu tư ngoại hối và cái kết được báo trước

Đổ xô đầu tư ngoại hối và cái kết được báo trước

Xã hội

GiadinhNet - Dù cơ quan chức năng từng nhiều lần khuyến cáo về thủ đoạn của các hình thức đầu tư ngoại hối, thế nhưng vì tin những lời hứa hẹn lãi ròng gấp đôi, gấp ba số tiền bỏ ra, nhiều người đã rơi vào cảnh khốn cùng…

Chặn các hoạt động thu lợi bất chính từ bán hàng đa cấp

Chặn các hoạt động thu lợi bất chính từ bán hàng đa cấp

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa công khai lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Xuất hiện mô hình kinh doanh đa cấp mới trên các nền tảng thương mại điện tử

Xuất hiện mô hình kinh doanh đa cấp mới trên các nền tảng thương mại điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã đưa ra cảnh báo người dùng mạng về rất nhiều mô hình, dự án kinh doanh đa cấp trái phép đang xuất hiện trên các nền tảng thương mại điện tử.

'Trùm' đa cấp lừa đảo 36.000 người bị truy tố

'Trùm' đa cấp lừa đảo 36.000 người bị truy tố

Pháp luật

Cơ quan tố tụng cáo buộc Lê Văn Quang và đồng phạm lôi kéo 36.000 người tham gia đường dây kinh doanh đa cấp. Khoảng 1.600 bị hại đã yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Sinh viên lừa cha mẹ 'đi du học', lấy mấy trăm triệu nghi đi bán hàng đa cấp

Sinh viên lừa cha mẹ 'đi du học', lấy mấy trăm triệu nghi đi bán hàng đa cấp

Xã hội

Sinh viên nói với gia đình là có học bổng du học và xin thêm số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để làm hồ sơ, sau đó 'biến mất', nghi đi bán hàng đa cấp.

Thiên Ngọc Minh Uy đã chuẩn bị cho việc “thoát xác”?

Thiên Ngọc Minh Uy đã chuẩn bị cho việc “thoát xác”?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27 và 28/4, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, lượng người ra, vào công ty Thiên Ngọc Minh Uy vẫn tấp nập nhưng dưới sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của 4 nhân viên bảo vệ luôn túc trực tại cửa.

Những bằng chứng nghi vấn “trùm đa cấp” Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Những bằng chứng nghi vấn “trùm đa cấp” Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Xã hội

GiadinhNet – Trong lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thứ 15, vị giám đốc của Thiên Ngọc Minh Uy đã thay đổi phần thông tin: Từ dân tộc “Kinh” sang dân tộc “Hoa”.

Bộ Công Thương lên tiếng về tin "trùm đa cấp" Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Bộ Công Thương lên tiếng về tin "trùm đa cấp" Thiên Ngọc Minh Uy “thoát xác”

Xã hội

GiadinhNet – Lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh khuyến cáo người dân nên rút khỏi hệ thống của Thiên Ngọc Minh Uy để tránh thiệt hại.

Thiên Ngọc Minh Uy dừng hoạt động, hàng vạn hội viên ra sao?

Thiên Ngọc Minh Uy dừng hoạt động, hàng vạn hội viên ra sao?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nghe tin công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chính thức chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, nhiều người dân từ các tỉnh thành đổ về trụ sở chính công ty này tại Hà Nội để xin rút hợp đồng, lấy lại tiền.

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”, hội viên đua nhau thanh lý sản phẩm giá rẻ

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”, hội viên đua nhau thanh lý sản phẩm giá rẻ

Xã hội

GiadinhNet – Nhận thấy khó có cơ hội nhận lại số tiền đã đầu tư vào Thiên Ngọc Minh Uy, nhiều hội viên tìm cách “bán tống, bán tháo” các mã sản phẩm với giá rẻ để “cắt lỗ”.

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”: Nhiều người mất tiền tỉ

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy “tự chết”: Nhiều người mất tiền tỉ

Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đang tiến hành các giải pháp bảo vệ quyền lợi cho những người tham gia vào hệ thống của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Công bố nhiều sai phạm của 2 "đại gia" đa cấp Amway và Thiên Ngọc Minh Uy

Công bố nhiều sai phạm của 2 "đại gia" đa cấp Amway và Thiên Ngọc Minh Uy

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 16/1, theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký kết luận kiểm tra đối với hai công ty đa cấp gồm Công ty TNHH Amway Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Hàng loạt sai phạm của hai đơn vị này đã được Bộ Công thương chỉ rõ.

Nghị trường “nóng” chuyện kinh doanh đa cấp và xả lũ

Nghị trường “nóng” chuyện kinh doanh đa cấp và xả lũ

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 15/11, Quốc hội thực hiện chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương và một số Bộ, ngành. Các vấn đề được đại biểu chất vấn sâu gồm quản lý đa cấp và xả lũ của thủy điện.

Sắp xét xử công ty đa cấp lừa đảo xuyên quốc gia

Sắp xét xử công ty đa cấp lừa đảo xuyên quốc gia

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 28/6, tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, sắp đưa ra xét xử sơ thẩm đối với ổ nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia do Lâm Phúc Hùng cầm đầu.

Cán bộ xã vận động người dân tham gia... đa cấp!

Cán bộ xã vận động người dân tham gia... đa cấp!

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi được các cán bộ xã vận động, nhiều người dân xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã mang toàn bộ tài sản của mình đầu tư vào mạng lưới đa cấp để rồi giờ đứng ngồi không yên.

Dân đau đớn vì cảnh báo đa cấp quá muộn

Dân đau đớn vì cảnh báo đa cấp quá muộn

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/3, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương vừa ban hành 5 khuyến cáo đối với người dân về “tệ nạn” kinh doanh đa cấp biến tướng theo kiểu lừa đảo. Tuy nhiên, những nạn nhân của trò lừa đảo này cho rằng đây chẳng qua chỉ là văn bản mang tính chất “vuốt đuôi” để “né” trách nhiệm?

Top