Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kí túc xá thừa chỗ, sinh viên vẫn đi tìm phòng trọ giá cao

Thứ tư, 09:56 12/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Tại Hà Nội, nhiều khu kí túc xá “rộng cửa” đón tân sinh viên nhập học nhưng phần lớn tân sinh viên, sinh viên từ chối. Trong khi đó phòng trọ trong khu dân cư chật chội, bị các chủ trọ tùy tiện “hét” giá cao... lại được họ lựa chọn.

 

Nhân viên khu Kí túc xá Mỹ Đình khá nhàn rỗi trong việc đón tiếp sinh viên đến thuê nhà.	 Ảnh: Đ.A
Nhân viên khu Kí túc xá Mỹ Đình khá nhàn rỗi trong việc đón tiếp sinh viên đến thuê nhà. Ảnh: Đ.A

 

Kí túc xá giá rẻ nhưng bị chê

Em Nguyễn Thị Bình, sinh viên năm thứ 3, ĐH Thương Mại, Hà Nội cho biết: “Mấy ngày nay, em đi tìm chỗ trọ cho hai đứa em ở quê lên nhập học đầu tháng 9 nhưng tìm mãi vẫn chưa có chỗ ưng ý. Những khu trọ gần trường đại học đều đã kín chỗ, các khu xa hơn thì không tiện”.

Cũng theo Bình, dù yêu cầu về chỗ trọ không cao, chỉ mức trung bình, phòng khoảng 10m2 giá khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng/tháng, cách trường khoảng 3km trở lại... nhưng rất hiếm phòng. Chỗ có phòng ưng ý thì môi trường không an toàn, bởi các em đều là nữ mới lên Hà Nội nhập học, xung quanh lại toàn nam giới, khu trọ không có cổng hoặc giá quá đắt.

“Phát bực vì tìm chỗ trọ cho cháu. Tôi đi làm mãi chiều tối mới về lại nhận trọng trách với chị gái là tìm chỗ trọ trước cho cháu sắp lên nhập học vào ĐH Quốc Gia Hà Nội. Chị ấy sợ tìm muộn hết phòng nhưng tôi tìm mãi chẳng được chỗ nên hồn. Gần trường thì hết phòng, phòng xấu thì chê, xa lại không muốn”, chị Lê Thị Mỹ, Đình Thôn, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm than thở.

Cũng theo chị Mỹ thì chị đã tư vấn cho chị gái nên cho cháu ở trong Kí túc xá Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm gần đấy với giá khá rẻ, chỉ 215.000 đồng/người/tháng nhưng chị ấy không đồng ý, nói ở trong kí túc xá phải ghép với nhiều người, nhộn nhạo, toàn người xa lạ, sợ mất đồ, sợ nguy hiểm…(?).

Khác với sự khan hiếm chỗ trọ trong khu dân cư, tại một số kí túc xá lại đang rộng cửa đón các tân sinh viên, sinh viên đến thuê phòng. Tại Kí túc xá Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, hơn một tháng nay đã để bàn làm việc đón sinh viên ngoài sảnh với băng -rôn “Đăng ký phòng ở tại đây”. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, các nhân viên ở bàn làm việc này rất nhàn hạ vì vắng khách.

Là một trong những người từng từ chối ở kí túc xá, em Lý Thụy Phương, sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội cho biết: “Em không ở kí túc xá vì phòng thường có 6 người ở ghép với nhau mà trước đó không quen biết. Bạn em trước đây ở kí túc xá từng khốn khổ vì bị mất đồ nên sợ lắm”.

Trịnh Nhật Nam, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải ở một kí túc xá tại Hà Nội chia sẻ: “Phòng em có bạn hết hạn ở đã lâu vẫn chưa ra khỏi phòng. Bạn đó vẫn có chìa khóa mở cửa vào phòng nên đi học rất sợ bị mất đồ”. Theo Nam, ở kí túc xá khá hiện đại, rộng rãi, thoáng mát, tuy nhiên việc sinh hoạt tập thể nhiều khi không đúng với ý mình nên cũng khá phức tạp. Hơn nữa vào ở kí túc xá phải trải qua các thủ tục như làm đơn đăng ký, chụp 5 ảnh thẻ 3X4, photo chứng minh thư, thẻ sinh viên, sau khi đơn được phê duyệt thì phải chờ đợi để xếp phòng.

Tại khu ký túc xá Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai với sức chứa khoảng 22.000 sinh viên đã đi vào hoạt động nhưng hầu hết các phòng vẫn đang bỏ trống. Lý giải việc phòng trống nhiều, ông Lê Phúc Lợi, Trưởng Ban quản lý khu kí túc xá này cho rằng, khu vực này mới có một tuyến xe buýt với thời gian 25 phút/chuyến (lộ trình KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp – Nam Thăng Long) khiến sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Chủ nhà trọ gần trường học “hốt bạc”

Trong vai khách tìm phòng trọ cho một tân sinh viên sắp lên nhập học, chúng tôi đến ngõ 329, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Dãy nhà trọ trong ngõ nhỏ với hơn 20 phòng cho thuê, khu vệ sinh công cộng trông tạm bợ, bẩn thỉu, được chủ nhà trọ hét giá 2 triệu đồng/phòng 10m2. “Giá cao quá, em cháu muốn thuê phòng khoảng 1,5 - 1,6 triệu/tháng, cô bớt nhé”, chúng tôi đề nghị. Bà chủ nhà trọ mặt tỉnh queo: “Đi chỗ khác tìm nhé, ở đây gần trường không có giá đấy”.

Tìm hiểu thực tế tại khu nhà trọ này, chúng tôi được em Nguyễn Thị Lệ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Em ở đây 3 năm rồi, năm nào đến mùa nhập học bà chủ trọ cũng tìm cách tăng giá lên 200.000 - 300.000 đồng/phòng đối với phòng ở mới. Phòng ở cũ cũng được điều chỉnh tăng nhưng mức thấp hơn, ai không chịu được thì chuyển đi nơi khác. Những phòng bà chủ không ưa vì hay chậm tiền nhà là đến đầu năm học mới bà tìm mọi cách đuổi với cả tỉ lý do như: “Cháu bác sắp lên đây học, cho bác xin phòng” hay “Mấy ngày nữa bác sửa phòng”…

Theo khảo sát của PV, các khu trọ quanh khu vực gần Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ĐH Sư phạm Hà Nội I, ĐH Quốc gia Hà Nội đều đã điều chỉnh tăng giá. Mức điều chỉnh tăng mạnh nhất là những khu chung cư mini cho thuê, tăng từ 500.000 – 700.000 đồng/phòng. “Tôi tăng thế vẫn còn rẻ đấy, tăng lên mới có 2,3 - 2,5 triệu đồng/phòng. Không thể so bì giá khu trọ kiên cố, 4 tầng, gần nhiều trường đại học của tôi với khu nhà cấp 4 ọp oẹp được. Sinh viên trọ ở đây cũng là sinh viên đẳng cấp mới thuê nên nói đắt là không phải”, bà Đinh Thị Thúy, chủ khu chung cư mini phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội bao biện.

Cách các trường đại học khá xa, khu trọ thuộc xã Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng được điều chỉnh tăng giá lên từ 200.000 - 300.000 đồng/phòng. Biện bạch cho việc tăng giá phòng của mình, bà Hoàng Thị Hồng, chủ khu nhà trọ gần đền Thị Cấm cho biết: “Giá nhà trọ ở đây trước kia tôi cho thuê quá rẻ so với các khu vực khác nên bây giờ phải tăng lên 300.000 đồng/phòng”.

Các khu phòng trọ trong dân không chỉ bị chủ tùy tiện hét giá mà giá điện, giá nước cũng bị áp ở mức “trên trời”. Giá nước sinh hoạt thường bị áp ở mức 70.000 - 80.000 đồng/người (tương đương với tiền nước của một hộ gia đình 3- 4 người), tiền điện thường bị thu từ 4.000 – 5.000 đồng/kWh. Chưa kể phát sinh thêm các khoản tiền như điện chiếu sang bể nước, sân, ngõ, tiền vệ sinh…

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top