Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu Liên hợp TTQG "ngẫu hứng" khiến nhiều doanh nghiệp “chết đứng”

Thứ ba, 13:57 03/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Việc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia bất ngờ ra thông báo thu hồi đất kèm theo việc cắt điện, cắt nước đã gây khó khăn, thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp đang thuê mặt bằng tại đây.

Một số chủ doanh nghiệp cho biết, từ năm 2011 họ được Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (LHTTQG) cho thuê mặt bằng với giá tiền thuê lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hợp đồng thuê mặt bằng của doanh nghiệp với Khu LHTTQG đến 1/3/2016 mới hết hạn
Hợp đồng thuê mặt bằng của doanh nghiệp với Khu LHTTQG đến 1/3/2016 mới hết hạn

Vì tin tưởng vào bản hợp đồng đã được ký kết có hiệu lực đến 01/03/2016 và chỉ thu hồi mặt bằng khi "có Giấy phép xây dựng và Quyết định khởi công" nên các doanh nghiệp đã tiến hành san lấp mặt bằng và đầu tư nhà xưởng, lắp đặt thiết bị máy móc lên đến 107 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 26/10/2015 Khu LHTTQG đã ban hành công văn số 802/LHTTQG-KHKD do ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc ký, yêu cầu các công bàn giao lại mặt bằng vào lúc 9 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 30/10/2015. Nếu không bàn giao mặt bằng đúng thời hạn trên thì sẽ bị Khu LHTTQG tiến hành cắt điện, cắt nước...

Trao đổi với phóng viên, đại diện các doanh nghiệp đều cho rằng, việc làm trên của Khu LHTTQG là cách hành xử thiếu tôn trọng đối tác, không giữ chữ tín và đã gây phương hại tới lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp đang thuê mặt bằng tại đây. Vì theo hợp đồng ban đầu đã ký, phải tới ngày 01/03/2016 mới hết hiệu lực hợp đồng thuê đất.

 

Văn bản do ông PGĐ ký yêu cầu các công ty bàn giao lại mặt bằng cho Khu LHTTQG
Văn bản do ông PGĐ ký yêu cầu các công ty bàn giao lại mặt bằng cho Khu LHTTQG

Không chỉ thế, nhiều công nhân tại các doanh nghiệp nói trên cũng lo lắng về tình trạng mất điện không thể làm việc và đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Bích Hà, công nhân công ty ANA cho hay: “Chúng tôi ở đây chỉ là công nhân, sống bằng đồng lương. Thời gian vừa qua điện bị cắt liên tục, công nhân thường xuyên phải nghỉ như thế này thì không có lương để nuôi con. Không chỉ riêng mình tôi mà cả hơn 100 công nhân ở trong công ty tôi đều chung tình trạng này. Cuộc sống khó khăn nay lại càng thêm khó khăn”, chị Hà nói.

Tại Công ty Kiko, chị Đoàn Thị Ngọc, một công nhân làm việc lâu năm cho hay: “Công nhân chúng tôi nhận lương theo sản phẩm. Khi mất điện như thế này chúng tôi không thể làm việc được. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục thì chúng tôi không thể có đủ kinh phí để trang trải cuộc sống, lo cho các cháu học hành được”.

Việc làm ngẫu hứng của Khu LHTTQG khiến nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, công nhân thất nghiệp
Việc làm "ngẫu hứng" của Khu LHTTQG khiến nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, công nhân thất nghiệp

Được biết, bên cạnh số tiền thuê đất hàng tỷ đồng mỗi năm, các doanh nghiệp ở đây còn phải nộp thêm một khoản tiền khác cho Khu LHTTQG lên đến hàng tỷ đồng mà không được đưa vào sổ sách kế toán. Việc Khu LHTTQG dùng chiêu bài cắt điện, cắt nước đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp đang thuê mặt bằng, nhất là các công ty kinh doanh mặt hàng đông lạnh bị hư hỏng, thiệt hại lên nhiều tỷ đồng.

Trước nguy cơ bị di dời trước thời hạn, các doanh nghiệp ở đây vô cùng bức xúc, đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng với mong muốn được tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh trên diện tích đất đã thuê và Khu LHTTQG phải nghiêm túc thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Nhiều doanh nghiệp bức xúc khi phải dỡ bỏ khối tài sản hơn trăm tỷ đồng đã đầu tư xây dựng chỉ vì quyết định mang tính “ngẫu hứng” của lãnh đạo Khu LHTTQG, mong muốn các cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ những khuất tất đằng sau và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

Hoàng Vinh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top