Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu đô thị cao cấp cũng … khát nước sạch

Thứ năm, 19:00 10/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chớm hè, hàng nghìn cư dân khu chung cư cao cấp Mulberry Lane (Hà Đông, Hà Nội) đã khổ sở vì thiếu nước sạch. Sống trong căn hộ tiền tỷ, có người chỉ kịp tắm chưa gội được đầu, phòng vệ sinh đầy xô chậu, xe téc tấp nập vào “giải khát” cho cư dân…


Cư dân Mulberry Lane bức xúc khi nước sạch đựng trong thùng xe chở nước rửa đường.     Ảnh: H.P

Cư dân Mulberry Lane bức xúc khi nước sạch đựng trong thùng xe chở nước rửa đường. Ảnh: H.P

Cao cấp cũng thiếu nước

Sự cố nước sạch bắt đầu đến với khu chung cư cao cấp Mulberry Lane từ ngày 6/5. Nước yếu và mất hẳn từ tòa A với hơn 400 hộ dân sinh sống tại đây. Khoảng vài giờ đồng hồ sau đó, bốn tòa B, C, D, E với hơn 1.000 căn hộ lần lượt mất nước. Không có bất kỳ một thông báo nào từ ban quản lý chung cư khiến cho các gia đình không kịp trở tay. Từ 6/5 đến bây giờ tình trạng thiếu nước, nước khi cấp trở lại thì nhiều cặn đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người ở đây.

Việc mất nước tại đây không được Ban quản lý thông báo trước khiến nhiều gia đình khốn đốn lại xảy ra vào những ngày Hà Nội có nền nhiệt cao nên người dân rất khó chịu và bức xúc. Những ngày qua tình hình mất, thiếu nước của khu đô thị này vẫn không được cải thiện triệt để. Đơn vị cấp nước đưa xe téc đến cấp nước song chỉ có một số ít hộ lấy được nước vì có người ở nhà. "Công ty nước sạch Hà Đông và Ban quản lý chung cư không thông báo về tình hình cấp nước lại cho cư dân. Cuộc sống bị đảo lộn vì thiếu nước", một người dân bức xúc.

Chị Minh, cư dân ở khu chung cư cao cấp này cho biết: “Có hôm tôi còn không được tắm, do về muộn mà nước bị cắt từ lúc nào không hay, cũng không thấy thông báo nên không biết gì. Hôm sau đó, nước được cấp trở lại nhưng tới lúc tôi đi tắm lại bị cắt, thế là chỉ tắm mà không được gội đầu”.

Ghi nhận của chúng tôi sáng 9/5, tình trạng thiếu nước sạch tại Khu đô thị này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Lưu lượng nước cung cấp không đủ so với nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày của cư dân nên nhà quản lý buộc phải mở nước luân phiên theo giờ, theo khu. Người dân phải dự trữ nước trong tất cả những xô, chậu, bể nước… “Ban quản lý cho biết nguyên nhân nước đục do xả bể, cọ bể, xục đường ống… thì nước bị bẩn nhìn như nước cống. Sau đó, nước trong lại nhưng khi xả nước bình thường, lấy khăn trắng, giấy ướt bịt vào đầu vòi nước thì vẫn bị đen bẩn”, chị Phương sống tại tòa A, khu đô thị cao cấp Mulberry Lane, chia sẻ.

Sau nhiều ngày mất nước, xe téc được mua về và người dân tự xách nước lên nhà. "Ban quản lý cung cấp lượng nước luân phiên với thời gian hạn hẹp nên phần đông các gia đình đi làm đã mất cơ hội hứng nước, người may mắn thì được vài xô", chị Phương cho biết thêm.

Chị Quỳnh Hoa có căn hộ tại tòa A khu chung cư này cho biết quy trình vận hành nước rất bất cập tại đây: “Mấy hôm nay nước lúc có lúc không. Lúc cắt nước không được báo trước. Ngày 9/5 mới có lịch cấp nước. Theo đó từ 6 giờ đến 7 giờ 30, 11 giờ 30 đến 13 giờ, chiều từ 18 giờ đến 19 giờ 30 nhưng gần giờ cấp nước, cư dân lại được thông báo trước 1 tiếng là buổi trưa không có nước”.

Người dân bức xúc


Người dân hứng từng can, xô nước về dùng.

Người dân hứng từng can, xô nước về dùng.

Trước tình trạng trên, công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông xác nhận tình trạng mất nước, thiếu nước sạch đang xảy ra ở Khu đô thị Mulberry Lane thuộc địa bàn phường Mỗ Lao là đúng. Theo Công ty Nước sạch Hà Đông thì nguồn nước chính tại Khu đô thị cao cấp Mulberry là từ Công ty nước sạch sông Đà mà Công ty mua lại để cung cấp. Do đường ống nước sông Đà bị vỡ 2 lần liên tiếp chỉ trong một tháng qua nên đã xảy ra tình trạng thiếu nước sạch. Sự cố xảy ra vào đúng vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng đầu hè, chúng tôi đã cố gắng khắc phục tình trạng trên.

Tuy nhiên, đại diện của Công ty Đầu tư và kinh doanh nước sạch sông Đà (Viwaco) khẳng định, nước sạch ở khu Mulberry Land không phải do nước sạch sông Đà cung cấp mà là nguồn nước ngầm do Công ty nước sạch Hà Đông khai thác. Do nguồn nước ngầm thiếu nên lượng nước đến khu dân cư bị ảnh hưởng. Phía Viwaco thông tin thêm, sự cố rò rỉ vào ngày 3/5 đã được chúng tôi khắc phục, nhiều khu vực sử dụng nước sông Đà đã được cấp nước đầy đủ.

Không chỉ bây giờ mà từ khi đi vào sử dụng dự án, vấn đề nước sạch vẫn luôn “nóng” đối với cư dân tòa nhà thuộc tổ hợp chung cư Mulberry Lane (Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông) do Công ty TNHH CapitaLand Hoàng Thành (CapitaLand Hoàng Thành) làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của cư dân, 3 năm kể từ khi dự án đi vào sử dụng, tình trạng nước bẩn, thiếu nước sinh hoạt càng trầm trọng hơn. Nguồn nước tại khu chung cư Mulberry Lane bị ô nhiễm, nhiều khi nước có màu vàng, đen, nhiều cặn, mùi tanh. Thậm chí nước trong két xả bồn cầu đen bất thường, nước đóng những lớp cặn dày, đen sì như nhựa đường. Để tự bảo vệ sức khỏe gia đình mình, nhiều hộ dân tại đây đã phải tự lắp đặt hệ thống lọc nước riêng để lấy nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, các hộ dân cho biết đây không phải là phương án lâu dài bởi chất lượng nước quá bẩn gây tắc hệ thống lọc nên các hộ dân thường xuyên phải gọi nhân viên đến bảo dưỡng hệ thống lọc.

Vào những lần nước sinh hoạt có màu đen, nhiều cặn, phía Công ty TNHH CapitaLand - Hoàng Thành, chủ đầu tư Mulberry Lane khẳng định tình trạng nước đen chỉ xuất hiện vào thời điểm thau rửa đường ống chứ không phải là nước sinh hoạt sử dụng hàng ngày. Đơn vị này cho biết họ vẫn thường xuyên vệ sinh đường ống nước tại khu chung cư Mulberry Lane, bình thường 1 năm 2 lần, riêng năm 2017 đã sục rửa tới 3 lần.

Nước sạch lúc có lúc không, các đơn vị chịu trách nhiệm thì đùn đẩy trách nhiệm, còn nước sạch dân bỏ tiền tỷ mua nhà thì phải mua luôn cả thấp thỏm, lo lắng và bức xúc.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top