Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không phải lúc nào dọa con cũng là tốt

Chủ nhật, 17:00 12/05/2013 | Gia đình

Nói ngọt ngào con không nghe, đánh mắng lại lo con lỳ đòn, nhiều bà mẹ hí hửng, sung sướng khi tìm ra được tuyệt duyệt dọa con khiến con nghe lời mà họ không hiểu rằng cách làm này cũng không ổn chút nào.

Dọa con xanh mắt, mẹ hí hửng

Thấy mọi cách tung ra để uốn nắn đứa con 2 tuổi của mình đều không ăn thua, chị Hạnh (Nghi Tàm, Hà Nội) lo lắng lắm.

Tuổi này, Bin rất hiếu động, bé thích trèo leo, hất đổ bình nước trên bàn, quăng quật đồ đạc. Mặc người lớn quát tháo khản cổ nhưng Bin cứ “việc tớ tớ làm” thậm chí bé còn gào lại to hơn.

Xót con, chị chẳng dám đánh, mà “đánh nó cũng lỳ mặt ra, khóc lóc rồi lại nôn trớ, mình dọn chứ là ai”, chị giãi bày.

Thế nhưng, ở nhà thì bé nghịch ngợm là thế nhưng đến nhà bác, bé lại khép nép, ngoan như mèo con. Để ý, chị vỗ đùi đánh đét một cái khi nhận ra rằng, bé ngoan là bởi hay bị bác dọa.

Cứ khi nào bé quăng quật đồ chơi, bác lại dọa: “Ông ù ra đây bắt Bin hư đi hộ cái”, bé chưa ngoan thì bác lôi xềnh xệch bé ra ngoài ban công nhốt lại. Vài lần như vậy, Bin sợ xanh mắt, cứ đến nhà bác, bé lại ngồi im thin thít hoặc đòi bố mẹ cho về nhà.

Không phải lúc nào dọa con cũng là tốt 1
Nói ngọt ngào con không nghe, đánh mắng lại lo con lỳ đòn, nhiều bà mẹ hí hửng, sung sướng khi tìm ra được tuyệt duyệt dọa con khiến con nghe lời (Ảnh minh họa)

Từ đó, chị cũng dùng luôn cách này để bảo con. Chị tâm sự: “Chỉ bằng vài lời nói, Bin ngoan hơn hẳn, cách này ổn hơn nhiều những cách khác, không bị khản cổ”.

Khi nào Bin trốn tắm, chị lại bảo: “Bin không tắm, con giun dưới đất sẽ chui vào người Bin làm tổ đấy”, Bin sợ quá chạy lại bấu chặt vào người mẹ đòi đi tắm.

Khi nào Bin không chịu nuốt thức ăn, chị lại dọa con: “Không ăn là con ma sẽ đến ngủ cùng mỗi tối đấy”. Thấy con chưa hiểu con ma là gì, chị lại nhiệt tình dọa thêm: “Là cái bóng vất vưởng chuyên đi ăn thịt bọn trẻ gầy yếu mỗi đêm đấy”.

Vừa nói, chị vừa giả vờ sợ hãi, Bin lo lắng, ngó ngang ngó dọc rồi nuốt ực miếng cơm.

Bé Bin cứ khi nào thấy sấm chớp là cu cậu đang làm gì cũng vứt hết đấy, chạy tót nhảy lên đùi bố mẹ, bám chặt, mắt nhắm ti hí, người run như cầy sấy. Ngay giữa ban ngày, Bin cũng không dám một mình vào bếp, cầu thang hay góc khuất vì sợ có con ma bất ngờ xuất hiện.

Cũng có chung suy nghĩ giống chị Hạnh là chị Hường (Lương Yên, Hà Nội). Chị mừng như bắt được vàng khi con nghe lời răm rắp sau mỗi lần bị mẹ dọa.

Cứ khi nào bé không nghe lời, chị lại bắt con sâu trên cây trong vườn vào để trêu con: “Vừng không nghe, mẹ sẽ cho ngay con sâu này vào tai Vừng”.

Thấy con khóc toáng lên vì sợ hãi, chị lại dằn mặt thêm: “Nín, có nín không thì bảo. Khóc một tiếng nữa là mẹ nhét 2 con vào đấy”.

Thế là Vừng sợ vô cùng, Vừng hơn 1,5 tuổi chưa biết nói nhiều nhưng bé rất sõi câu: “Sợ, mẹ sâu, mẹ sâu”.

Nhưng dường như chỉ sau một thời gian, chị nhận ra càng ngày Vừng càng nhát, chỉ nhìn thấy cái gì giông giống con sâu, thậm chí xem trên tivi thôi là bé đã tái mặt, co rúm người lại, chạy ra góc nhà đứng khép nép.

Dọa dẫm không khiến con tốt hơn lên

Nói ngọt ngào con không nghe, đánh mắng lại lo con lỳ đòn, nhiều bà mẹ hí hửng, sung sướng khi tìm ra được tuyệt duyệt dọa dẫm khiến con nghe lời mà họ không hiểu rằng cách làm này cũng không ổn chút nào. Đó là nhận định của chuyên gia tư vấn Hồng Hà.

Đây là một cách mà rất nhiều phụ huynh áp dụng bởi trẻ sẽ nghe lời ngay, không mất thời gian khản cổ dạy dỗ, nhắc nhở.

Tuy nhiên, nếu dọa dẫm quá nhiều, tâm lý của con trẻ sẽ bị ảnh hưởng, nhút nhát càng thêm nhút nhát, thậm chí có trường hợp bé bị ám ảnh nặng nề kể cả khi đã lớn.

Hành động này của cha mẹ nếu quá đà sẽ khiến con bị hạn chế trong việc khám phá thế giới xung quanh, ảnh hưởng tới hình thành tính cách, cách nhìn về thế giới quan.

Theo chuyên gia, việc dọa dẫm, quát mắng, đánh đòn thái quá sẽ không khiến con ngoan lên theo chiều hướng tích cực. Cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao con lại có những hành động, lời nói chưa ngoan.

Cha mẹ cần giúp bé tập trung hơn vào lời nói của mình, cải thiện mối quan hệ gia đình bởi một khi mối quan hệ được gắn bó, yêu thương thì bé sẽ sẵn sàng lắng nghe và làm tốt những việc được người lớn yêu cầu.

Đưa cho bé sự lựa chọn và yêu cầu bé cần phải thực hiện. Thay thế những hình phạt như đánh mắng, dọa dẫm bằng việc tước bỏ quyền lợi của con như xem tivi, chơi đồ chơi, đi chơi…

Bên cạnh đó, cha mẹ nên kiên nhẫn giải thích cho con hiểu, hoặc đánh lạc hướng con.
 
Theo Tri thức trẻ
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top