Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không mặc áo phao, một kiểm lâm viên chết khi làm nhiệm vụ không được công nhận liệt sĩ

Thứ sáu, 14:30 13/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc làm nhiệm vụ trục vớt gỗ do lâm tặc cất giấu, anh Trần Văn Quý không may tử vong. Sự việc kéo dài hơn 4 năm, anh Quý vẫn không được công nhận là liệt sĩ vì…không mặc áo phao!.

Sáng 13/11, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Đức Dũng (SN 1953, trú thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) buồn bã cho biết con trai của ông là Trần Văn Quý (SN 1987, công tác tại Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nhưng không được công nhận là liệt sĩ, dù sự việc đã kéo dài hơn 4 năm nay.

Ông Dũng cho biết, vào ngày 15/5/2011, trong lúc đang làm nhiệm vụ trục vớt gỗ do lâm tặc cất giấu, vận chuyển dưới lòng Sông Vu Gia tại khu vực Mò O, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, anh Quý bị vòng nước xoáy cuốn chết.

“Hôm đó, cháu Quý đi làm nhiệm vụ cùng với 7 anh em cùng đơn vị thì không may xảy ra sự việc như vậy. Qua sự việc trên gia đình chúng tôi đã được các cơ quan, ban ngành và các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Nam nhiệt tình giúp đỡ, nhưng đã hơn 4 năm rồi mà cháu vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ…”, ông Dũng nói.


Anh Trần Văn Quý tử vong trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Mò O, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Anh Trần Văn Quý tử vong trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Mò O, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ông Dũng cung cấp một loạt văn bản các cơ quan, ban ngành và cấp chính quyền địa phương về vụ việc. Cụ thể, Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Nam lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Trần Văn Quý là liệt sĩ. Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số: 829/LĐTBXH-NCC ngày 05/8/2011 gửi Cục người có công đề nghị cho ý kiến việc xác nhận liệt sĩ đối với Trần Văn Quý và được Cục người có công trả lời tại văn bản số: 811/NCC ngày 13/9/2011 v/v: Đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý.

Theo nội dung công văn này của Cục người có công: Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số: 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ, trường hợp chết của Trần Văn Quý chưa thuộc diện xem xét xác nhận liệt sĩ.

Tiếp đến, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số: 3862/UBND-VX ngày 04/10/2013 v/v đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý và Bộ LĐ,TB&XH có Công văn số: 2110/LĐTBXH-NCC ngày 04/6/2015 v/v xác nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý gửi UBND tỉnh Quảng Nam đã căn cứ Điều 17 Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện xác nhận liệt sĩ để cho rằng:

“Ông Quý trong khi xuống sông tham gia trục vớt gỗ trái phép đang cất giấu dưới lòng sông, không mặc áo phao, lội (bơi) được khoảng 4-5m bị sụp vào hố nước sâu có vòng xoáy nên bị nước cuốn trôi chết. Đây là công tác giải quyết sự vụ của nhân viên kiểm lâm khi được giao, tai nạn xảy ra dẫn đến chết người là yếu tố bất ngờ không thể biết trước. Trong xác nhận liệt sĩ dũng cảm là hành động xả thân của cá nhân, mặc dù biết trước là nguy hiểm đến tính mạng của bản thân nhưng vẫn hành động để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Do đó không thể coi trường hợp nêu trên là hành động dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc xả thân để cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, ông Trần Văn Quý không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ theo quy định hiện hành”.

“Qua nghiên cứu nội dung Công văn nêu trên của Bộ LĐ,TB&XH, tôi nhận thấy nội dung Công văn nêu trên là chưa phù hợp với điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định điều kiệt xác nhận liệt sỹ và chưa phù hợp với thực tế của vụ việc. Bởi vì Điểm e khoản 1 Điều này quy định: “Dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của nhân dân”.

Đối chiếu với trường hợp của con tôi đang làm nhiệm vụ đã xuống sông Vu Gia trước dòng nước xoáy của dòng sông lớn để trục vớt gỗ do lâm tặc phá rừng cất giấu, vận chuyển dưới lòng sông và bị dòng nước xoáy cuốn chết và cháu nó là một thanh niên khỏe mạnh không hề có bệnh tật (khi mất mới có 25 tuổi), thì phải được xem là hành động dũng cảm để cứu tài sản của Nhà nước.

Bởi vì, số gỗ bị lâm tặc phá rừng cất giấu, vận chuyển dưới lòng sông Vu Gia là tài sản của Nhà nước và việc xuống lòng sông Vu Gia giữa dòng nước xoáy để trục vớt gỗ của con tôi là nguy hiểm đến tính mạng là biết trước được, vì dòng nước xoáy của con sông lớn và phải lặn xuống đáy lòng sông mới trục vớt được gỗ, gỗ lâm tặc cất giấu, vận chuyển vốn rất nặng nề và khu vực Mò O, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc rất hiểm trở nên nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời, nếu không có người trục vớt kịp thời số gỗ nêu trên thì sẽ bị dòng nước cuốn trôi ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước”, ông Dũng cho biết.

Ông Trần Đức Dũng bên ban thờ con trai
Ông Trần Đức Dũng bên ban thờ con trai

Mặt khác, tại Công văn số: 3862/UBND-VX ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã khẳng định: “Việc ông Trần Văn Quý không quản ngại nguy hiểm, hy sinh tính mạng trong lúc trục vớt gỗ đang chìm sâu dưới lòng sông phục vụ cho công tác điều tra, xử lý đối tượng khai thác rừng trái phép là một hành động dũng cảm, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quốc gia”.

Như vậy, đối chiếu với từ điển Tiếng Việt thì khẳng định của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn nêu trên là có cơ sở và cho thấy hành động của Trần Văn Quý như đã trình bày ở trên là dũng cảm, nhưng lại không được Bộ LĐ,TB&XH chấp nhận hành động nêu trên của Trần Văn Quý là dũng cảm với lý do: “Tai nạn xảy ra dẫn đến chết người là yếu tố bất ngờ không thể biết trước. Trong xác nhận liệt sỹ dũng cảm là hành động xả thân của cá nhân, mặc dù biết trước là nguy hiểm đến tính mạng của bản thân nhưng vẫn hành động để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân”.

Ông Dũng cho rằng, nhận định này của Bộ là chưa phù hợp với thực tế của vụ việc và chưa phù hợp với quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định 31. Bởi vì, gỗ ở dưới lòng sông lớn và có dòng nước xoáy lại của bọn lâm tặc cất giấu, vận chuyển và đang đi công tác phát hiện đột xuất nên không có áo phao để mặc, nhưng Trần Văn Quý đã xuống trục vớt là nguy hiểm đến tính mạng và việc nguy hiểm đến tính mạng là hoàn toàn biết trước được.

“Việc Bộ cho rằng con tôi có lỗi vì đã không mặc áo phao xuống sông trục vớt gỗ là không phù hợp với thực tế của vụ việc này, bởi vì nội dung vụ việc đã thể hiện rõ: "Trần Văn Quý với mục đích là phải lặn dưới lòng sông để trục vớt gỗ, vì gỗ chìm ở dưới lòng sông thì không thể mặc áo phao được. Bởi vì, nếu mặc áo phao thì không thể hụp dưới lòng sông để trục vớt gỗ được và Trần Văn Quý đang đi công tác không có áo phao, tính chất vụ việc là phải cứu lấy tài sản của Nhà nước ngay không thể để trôi mất nên Trần Văn Quý đã có hành động như đã nêu trên là phù hợp và dũng cảm trước sự việc cấp bách nêu trên”, ông Dũng nói.

Được biết, ông Dũng đã gửi đơn khiếu nại tới Bộ LĐ,TB&XH cùng các cấp, các ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí về sự việc.

“Tôi tha thiết kính đề nghị các quý cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét lãnh chỉ đạo hoặc có ý kiến đến Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét lại vụ việc nêu trên cho gia đình chúng tôi theo quy định hiện hành của Nhà nước và trả lời phúc đáp cho gia đình chúng tôi được rõ”, ông Dũng nói.

 

Theo ông Trần Văn Chiến, trưởng phòng Người có công (Sở LĐTB-XH Quảng Nam): Sở LĐTB-XH và tỉnh Quảng Nam đã đề nghị 2 lần lên Cục Người có công và Bộ LĐTB-XH nhưng vụ việc vẫn không được. "Không được thì bây giờ phải chấp hành thôi. Ngành lao động cũng đã làm hết trách nhiệm. Giờ chỉ có cách Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐTB-XH xem xét lại trường hợp này cho thấu tình đạt lý”, ông Chiến cho biết.

 

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top