Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không có đám cưới cổ tích nào cho Công chúa Nhật Bản

Thứ tư, 14:45 06/10/2021 | Bốn phương

Đám cưới của Công chúa Mako, cháu gái Nhật Hoàng Naruhito với hôn phu Kei Komuro sẽ bỏ các nghi lễ truyền thống và cô rời Hoàng gia mà không mang theo của Hồi môn.

Cuộc sống của Công chúa Nhật Bản sẽ ra sao sau khi kết hônCuộc sống của Công chúa Nhật Bản sẽ ra sao sau khi kết hôn

Cháu gái của Nhật hoàng Naruhito sẽ đến New York (Mỹ) sinh sống sau khi kết hôn với bạn trai thời đại học vào ngày 26/10. Cô có thể phải tự thuê vệ sĩ để bảo vệ bản thân.

Đám cưới của Công chúa Mako, cháu gái Nhật Hoàng Naruhito với hôn phu Kei Komuro sẽ bỏ các nghi lễ truyền thống và cô rời Hoàng gia mà không mang theo của Hồi môn.

"Anh Komuro là người luôn nhiệt tình động viên tôi. Điều đầu tiên anh ấy thu hút tôi là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời", Công chúa Mako nói với truyền thông trong buổi công bố thông tin đính hôn với bạn trai thường dân vào tháng 9/2017. Khi đó, nhiều người Nhật hy vọng về một đám cưới Hoàng gia như trong truyện cổ tích dành cho cặp đôi, dự định tổ chức năm 2018. Nhưng đám cưới bị hoãn trong gần 4 năm qua, sau bê bối tài chính của mẹ Komuro - người bị bạn trai cũ tố quỵt nợ khoản tiền 4 triệu yen (35.959 USD).

Không có đám cưới cổ tích nào cho Công chúa Nhật Bản - Ảnh 2.

Công chúa Mako và hôn phu Kei Komura trong buổi họp báo thông báo đính hôn tháng 9/2017 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Truyền thông bắt đầu câu hỏi về "ý đồ" của Komuro khi kết hôn với công chúa. Nhiều lời đồn cho rằng Komuro là kẻ đào mỏ, lợi dụng khoản tiền hồi môn của công chúa để trục lợi cho gia đình. Nhiều tờ báo lá cải trong nước như Bungei Shunju, Sports Web, Tokyo Sport liên tục công kích khiến công chúng dần mất thiện cảm với chàng rể tương lai của Hoàng gia.

Giữa làn sóng chỉ trích, tháng 8/2018, Komuro rời Nhật sang New York (Mỹ) học luật tại Đại học Fordham. Thời điểm đó, nhiều người nghi ngờ anh và công chúa có thể đến bên nhau hay không. Nhiều nguồn tin cho biết dù sống xa nhau, Công chúa Mako rất kiên quyết với lựa chọn của mình, giữ liên lạc với bạn trai hàng ngày. Trong thời gian Komuro lấy bằng Tiến sĩ Luật ở Mỹ, Công chúa Mako, người có bằng thạc sĩ về nghiên cứu bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày, đã và đang làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu tại bảo tàng của Đại học Tokyo. "Đối với chúng tôi, không gì thay thế được. Chúng tôi có thể hỗ trợ nhau trong lúc hạnh phúc và đau khổ", Công chúa Mako nói trong một tuyên bố được đưa ra tháng 11/2020.

Vào tháng 4, Komuro cũng thể hiện quyết tâm tiến đến hôn nhân với công chúa khi công bố một tài liệu dài 28 trang, giải thích các khoản vay của mẹ và cam kết trả hết nợ. Nhưng hành động này của anh được cho là không vớt vát được hình ảnh trong mắt Hoàng gia và công chúng.

"Tất cả thành viên trong gia đình, bao gồm cha cô ấy là Thái tử Akishino và mẹ là Thái tử phi Kiko vô cùng đau khổ", Giáo sư danh dự Akagi Osamu của Đại học Ngoại ngữ Osaka, một người bạn lâu năm của gia đình, cho biết. "Công chúa Mako đã làm việc chăm chỉ, quyết tâm kết hôn và trở thành thường dân, sau khi phân vân giữa trách nhiệm với tư cách là thành viên của Hoàng gia và mong muốn của bản thân".

Không có đám cưới cổ tích nào cho Công chúa Nhật Bản - Ảnh 3.

Công chúa Mako (đi đầu) và em gái cô, Công chúa Kako, tại buổi lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito năm 2019. Ảnh: Issei Kato

Dưới sự phản đối và không hài lòng của công chúng về đám cưới, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản tiết lộ công chúa Mako phải điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder - PTSD). Cô cũng từ chối khoản hồi môn 150 triệu USD (1,35 triệu USD) được dành cho các nữ thành viên hoàng thất khi kết hôn với thường dân.

Hiện Komuro đã 30 tuổi và Công chúa Mako tròn 30 tuổi tháng này. Hôm 26/9, lần đầu tiên Komuro trở về Nhật Bản sau khi đi du học, truyền thông đổ dồn sự chú ý vào anh. Khi anh từ chối trả lời phỏng vấn, nhiều trang báo lá cải tập trung vào kiểu tóc đuôi ngựa của anh và đánh giá đó là một trong những hành động "nổi loạn ngầm". Komuro hiện cách ly hai tuần ở nhà, thuộc khu Yokohama, gần Tokyo, và sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn với Công chúa Mako vào cuối tháng này.

Hiện triển vọng về đám cưới cổ tích của Công chúa Mako và bạn trai thường dân càng trở nên xa vời khi Hoàng gia thông báo kế hoạch bỏ qua các nghi lễ kết hôn truyền thống. Như vậy, Công chúa Mako là thành viên nữ Hoàng gia đầu tiên ở Nhật Bản thời hậu chiến bỏ qua các nghi thức này. Nó bao gồm một lễ đính hôn chính thức, được gọi là Nosai no Gi, trong đó các gia đình trao đổi quà tặng và một buổi lễ có tên Choken no Gi để chính thức gặp mặt Hoàng đế và Hoàng hậu trước khi kết hôn.

Công chúa Mako là người phụ nữ thứ 9 trong Hoàng gia Nhật Bản kết hôn với thường dân và là người đầu tiên từ bỏ cả nghi lễ truyền thống lẫn tiền hồi môn từ sau Thế chiến II. Sau kết hôn, cô dự định sang New York sống cùng chồng, nơi Komuro làm việc trong một công ty luật.


Theo New York Times, NHK, Ngôi sao
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 23 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

Top