Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khối ngành sức khỏe – ngành “hot” trong xã hội phát triển

Thứ sáu, 10:00 03/05/2019 | Xã hội

Khi xã hội phát triển, đời sống con người tốt hơn thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng. Đây cũng chính là lý do khiến khối ngành này đang là một khối ngành “hot” được nhiều bạn trẻ quan tâm. Khối ngành sức khỏe gồm rất nhiều ngành, trong đó nổi bật và được quan tâm nhiều nhất là Dược học, Xét nghiệm Y học, Điều dưỡng,…

Ngành Điều dưỡng đang là ngành học thuộc nhóm ngành sức khỏe được quan tâm nhiều bởi tính ứng dụng và cơ hội việc làm của ngành học này khá hấp dẫn. “Có nên học ngành Điều dưỡng?” chính là sự lúng túng thường hay gặp phải của thí sinh và phụ huynh khi chưa được cung cấp nhiều thông tin về ngành học thú vị này. Bài viết dưới đây sẽ giúp phụ huynh và học sinh hiểu hơn về ngành dược học và ngành xét nghiệm y học.

Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh. Dược học được phân thành nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược, hướng dẫn sử dụng thuốc cho mọi người.

Xét nghiệm Y học là những kiến thức, kỹ năng về thực hiện kiểm tra, giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hóa chất và sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm. Được xem là một trong những ngành học có tính ứng dụng cao trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại và không thể thiếu trong các cơ sở y tế, ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học đang thể hiện sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ hiện nay. Nhất là trong thời điểm khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là khám chữa bệnh mà tập trung nhiều vào vấn đề phòng bệnh.

Hiện nay có rất nhiều trường chuyên đào tạo về khối ngành sức khỏe này, bên cạnh đó cũng có một số trường đào tạo đa ngành nhưng rất chú trọng đầu tư về đào tạo về khối ngành sức khỏe này - Trường Đại học Đông Đô là một điển hình.

Với 25 năm xây dựng và phát triển, luôn dẫn đầu về cơ sở vật chất và chương trình đào tạo, hiện nay trường đang tuyển sinh 23 ngành Đại học Chính quy, 07 chuyên ngành Thạc sĩ và 01 chuyên ngành Tiến sĩ. Trong 23 ngành “hot” ấy có các ngành trong khối sức khỏe như Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học. Với mục tiêu “ Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”, Trường luôn hướng đến một môi trường học tập tích cực, hoàn hảo cho sinh viên như Free wifi, điều hòa, café sách, phòng Gym, phòng Dancing… cũng như một môi trường giảng dạy hạnh phúc cho cán bộ, giảng viên với văn hóa “Thiền chánh niệm”.

Bên cạnh đó, Trường còn xây dựng hệ thống đối tác, để đảm bảo sinh viên có môi trường thực tập tốt cũng đảm bảo việc làm sau khi ra trường cho sinh viên. Hiện nay, Trường đang hợp tác để đưa sinh viên khối ngành sức khỏe thực tập tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viên Y học cổ truyền,… Không chỉ hợp tác trong nước, Trường còn hợp tác với các tập đoàn lớn ở nước ngoài nhằm hỗ trợ mọi chi phí cho sinh viên để sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại một số nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,…

Bạn có thể xét điểm thi THPT quốc gia hay đơn giản là hình thức xét tuyển học bạ, bạn đã có thể mở rộng cánh cửa tương lai của mình với khối ngành “hot” này. Hãy nhanh tay đăng kí để trở thành sinh viên trường Đại học Đông Đô ngay hôm nay.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô.

Hotline: 0989.818.262 – Website: http://duni.edu.vn.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Top