Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển tiền hoàn thuế GTGT về Công ty KaiYang Việt Nam để trả lương công nhân

Thứ ba, 18:40 03/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Số tiền hoàn thuế của Công ty KaiYang được Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển về là 9,3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng chi trả lương các tháng 5,6,7/2019 cho người lao động tại Công ty KaiYang Việt Nam.

Hôm nay (3/9), Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã họp cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc xảy ra tại Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam (trụ sở số 196 đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An). Cùng dự có các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển tiền hoàn thuế GTGT về công ty KaiYang VN để trả lương  - Ảnh 1.

Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đồng ý, cho phép Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển tiền hoàn thuế GTGT về Công ty KaiYang để giải quyết tiền lương cho người lao động.

Sau khi nghe báo cáo của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận đồng ý cho phép Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (khoảng 9,3 tỷ đồng của Cục Thuế thành phố Hải Phòng trả cho công ty) về tài khoản của công ty mở tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Phòng.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển tiền hoàn thuế GTGT về công ty KaiYang VN để trả lương  - Ảnh 2.

Buổi ra mắt và cam kết của ban lãnh đạo mới Công ty KaiYang

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với người đại diện được ủy quyền của công ty chi trả ngay số tiền hoàn thuế nêu trên cho Bảo hiểm xã hội quận Kiến An để thanh toán tiền bảo hiểm xã hội các tháng 5,6,7/2019 của người lao động công ty.

Chủ tịch UBND thành phố giao Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận Kiến An khẩn trương chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động công ty đến hết tháng 7/2019; đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thống nhất việc đề xuất xử lý lương cho người lao động công ty đến hết tháng 8/2019, sớm báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, 8/2019 hàng nghìn công nhân Công ty KaiYang Việt Nam đột ngột phải dừng việc do ban lãnh đạo công ty "mất tích" trong khi còn đang nợ lương tháng 7/2019 cùng nhiều chế độ bảo hiểm, thai sản khác của người lao động. Vụ việc tưởng được tháo gỡ nhanh khi ban lãnh đạo mới của KaiYang xuất hiện, ra mắt và hứa sẽ trả hết lương cuối tháng 8/2019. 

Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2019, ban lãnh đạo mới cũng bất ngờ "mất tích" làm hàng nghìn công nhân điêu đứng, xuống đường giăng biểu ngữ kêu gọi được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Trước sự việc trên, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã liên tiếp tổ chức các cuộc họp, bàn và đối thoại lắng nghe tâm tư của người lao động tại công ty này. 

Theo đó, lãnh đạo thành phố đã quyết định ứng ngân sách thành phố chi trả lương cho người lao động, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tạo điều kiện tốt nhất đưa ra hướng xử lý,, giải quyết cho người lao động công ty này.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top