Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Khi sự sống được sẻ chia”

Thứ hai, 16:41 30/12/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tối 29/12 vừa qua, tại BV Việt Đức, Bộ Y tế, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tổ chức chương trình “Khi sự sống được sẻ chia” nhằm mục đích tuyên truyền ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng.

Chương trình “Khi cuộc sống được sẻ chia” gây xúc động cho người xem trực tiếp cũng như người xem truyền hình. Đó là hình ảnh những nhân viên y tế đi lấy giác mạc trong đêm khi người qua đời ở Xã Cồn Thoi (Kim Sơn – Ninh Bình) hiến tặng. Giọng hát trong trẻo của các cháu học sinh ở xóm Đạo xã Cồn Thoi cất cao tiếng hát “Hãy yêu nhau đi” của Trịnh Công Sơn đã nhận được nhiều tiếng vỗ tay của khán giả.

Thông tin từ chương trình truyền hình trực tiếp "Khi sự sống được sẻ chia" cho thấy xã Cồn Thoi, mỗi khi có người qua đời, cha xứ ở đây đã vận động người dân tặng giác mạc để đưa lại ánh sáng cho người khác. Hiến một phần thân thể khi qua đời của một em bé hay một cụ già không may qua đời đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp của người dân nơi đây.

Những nhân viên y tế tại Ngân hàng giác mạc của BV Mắt Trung ương cũng không quản ngại những khó khăn, bất cứ lúc nào có ai hiến tặng là họ sẵn sàng đi bất cứ lúc nào để kịp lấy giác mạc để đưa vào ngân hàng lưu giữ chờ ghép cho người khác.
“Khi sự sống được sẻ chia” 1
Chương trình truyền hình trực tiếp "Khi sự sống được sẻ chia"

Tại chương trình, nhân vật gây chú ý nhất là một người đàn ông đã tự nguyện hiến một quả thận cho một người không hề quen biết.

Anh là Phạm Văn Thọ, đến từ xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã từng là một thanh niên với bao nhiêu thói hư tật xấu ở đời như rượu chè cờ bạc. Nhờ vào chùa tu một thời gian, anh thấm nhuần tư tưởng từ bi vô ngã vị tha của nhà Phật. Anh nói: “tôi như những thanh sắt vụn vô nghĩa được tôi luyện thành con dao từ khi biết tới đạo Phật. Việc hiến thận cho một người không quen biết là một hành động không phân biệt người đó là ai.”

Sau khi hiến thận, anh Thọ đã xây dựng gia đình có một bé trai và bé gái. Nếu có điều kiện về sức khỏe, hãy san sẻ sự sống của mình cho người khác. Đó là điều quý giá nhất”. Anh Thọ cho biết, khi các con của anh học hết cấp 1, anh sẽ hiến tiếp phần gan của mình cho người cần. Vì cuộc sống vốn vô thường nên anh sẽ chủ động hiến tặng để đem những điều có ích cho người khác. “Tôi muốn là người đầu tiên hiến 2 tạng trong cơ thể để xem sự sống sẽ thế nào” – Anh Thọ cho biết.

Những lời tâm sự chân thành và đầy nhân ái của anh Thọ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của hội trường.

Chị Minh Lan là một khán giả có mặt tại buổi truyền hình trực tiếp cho biết: "Qua chương trình này, tôi thấy hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến tặng mô tạng. Tôi nghĩ, nếu có một điều gì đó không may xẩy ra với bản thân mình thì tôi cũng sẽ hiến tặng những bộ phận cơ thể của mình cho những ai cần đến nó. Nếu có một cơ chế nào đó như đăng ký hiến ghép khi không may qua đời tôi cũng sẽ sẵn sàng...."

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đã có những bước tiến của ngành y tế Việt Nam trong việc chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, bộ phận của cơ thể người bị suy giảm chức năng và không phục hồi được như hỏng giác mạc, suy thận mạn, suy gan, suy tim, suy tủy…cần phải ghép mô, bộ phận cơ thể người như là một giải pháp cuối cùng.

Nhu cầu ghép mô, bộ phận cơ thể hiện nay ở Việt Nam rất lớn, tuy nhiên thực tế nguồn mô, bộ phận cơ thể người hiến tặng rất ít, hầu hết người dân và cộng đồng chưa tích cực tham gia hiến, tặng do quan điểm về hiến tặng còn nhiều hạn chế.

Theo ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện Việt Đức, việc ghép tạng của Việt Nam đi sau thế giới khoảng 40 năm nên kinh nghiệm ít hơn, tuy nhiên, điều đáng chú ý là Việt Nam đã thực hiện được nhiều ca khó và ghép được đồng bộ các bộ phận (dự kiến đến 2015 sẽ ghép hết được các bộ phận).

Hiện Bộ Y tế đang đẩy mạnh truyền thông về công tác hiến tạng để có thể tăng nguồn mô, tạng được hiến và ghép cho những bệnh nhân có nhu cầu như một giải pháp cuối cùng.

HN

hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top