Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nào miền Bắc đón đợt gió mùa Đông Bắc mới gây rét đậm?

Thứ hai, 11:22 29/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Dự báo đêm 30/11 ngày 1/12, miền Bắc khả năng hứng đợt rét mới với mức độ khắc nghiệt hơn đợt rét vừa qua.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, miền Bắc duy trì trạng thái nắng ấm trong 2 ngày đầu tuần này, ban đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ C, ban ngày có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C.

Khi nào miền Bắc đón đợt gió mùa Đông Bắc mới gây rét đậm? - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc mới, nhiệt độ giảm sâu. Hình minh họa

Dự báo đêm 30/11 ngày 1/12, miền Bắc khả năng hứng đợt rét mới với mức độ khắc nghiệt hơn đợt rét vừa qua. Trong bản đồ dự báo thời tiết tuần, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu rét trở lại từ đêm 30/11 với mức nhiệt thấp nhất 15 độ C.

Sau đó, nhiệt độ tối thấp tại khu vực tiếp tục giảm, dao động ở ngưỡng 12-13 độ C trong các ngày 1-6/12. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 24 độ C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm là khoảng 10 độ C nên người dân cần lưu ý đến sự thay đổi liên tục của thời tiết những ngày tới.

Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa trong đêm 28/11. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200 mm chỉ trong 24 giờ qua.

Cơ quan khí tượng cho biết đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 30/11. Lượng mưa 80-180 mm có thể xuất hiện ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên và Khánh Hòa. Còn Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có thể ghi nhận lượng mưa 250-350 mm, có nơi trên 400 mm trong hai ngày tới.

Trong khi đó, các sông ở Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận và sông Ba (Phú Yên) lên mức báo động 2; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và sông Kỳ Lộ (Phú Yên) lên mức báo động 2 và 3, có sông trên báo động 3.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Địa phương đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn.

Ngoài ra, ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp nên từ đêm 28 đến ngày 30/11, khu vực Nam Bộ và Bình Thuận cũng có mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn với lượng 50-70 mm/ngày. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh có thể đi kèm trong mưa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ nay đến 08/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng thời kỳ từ ngày 01-07/12 phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-07/12, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ nay đến 8/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng thời kỳ từ ngày 01-07/12 phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-07/12, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ nay đến 30/11, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 01-08/12, có mưa vài nơi, riêng thời kỳ ngày 04-06/12 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 30/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 01-08/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 04-06/12 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 30/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 01-08/12, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 30/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ ngày 01-08/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây ngày 1/12 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 8/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng thời kỳ từ ngày 01-07/12 phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-07/12, trời rét với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm.

K.N
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 12 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 16 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 19 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 21 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top