Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hiểu lầm khiến bạn gái dễ mang thai

Thứ sáu, 14:16 22/03/2013 | KHHGĐ

Quan hệ lần đầu hay lần thứ n cũng đều có thể dẫn đến mang thai nếu không sử dụng các biện pháp phòng vệ đúng cách. Yêu trong ngày "đèn đỏ" vẫn dính thai như thường.

"Không thể tin nổi, hai đứa mới chỉ quan hệ một lần duy nhất mà đã có thai. Em nói với bạn trai nhưng anh ấy không tin mà còn nghi ngờ em có người khác", Thu Trang, sinh viên tại TP HCM kể với bác sĩ tâm lý.

Hiện Thu Trang rất lo lắng không biết nên xử lý cái thai trong bụng như thế nào cho an toàn. Cô thổ lộ, bạn trai là sinh viên chung trường. Mấy tháng trước hai đứa rủ nhau đi du lịch rồi thuê nhà nghỉ ở chung và "vượt rào".

"Sau không thấy 'đèn đỏ', em mua que thử thai về kiểm ra thì hai vạch. Không thể tin nổi, hai đứa mới chỉ quan hệ một lần duy nhất mà đã có thai. Em nói với bạn trai nhưng anh ấy không tin, còn nghi ngờ em có người khác", Trang (quê Thái Bình) nghẹn giọng tâm sự.

Mang trong mình nỗi đau tương tự, Diễm (quận 3, TP HCM) tìm gặp chuyên gia tâm lý trong tâm trạng rối bời vì phát hiện mình có bầu với bạn trai cùng tuổi. Cầm kết quả khám thai trong tay, cô gái vẫn một mực khẳng định mình không thể có thai được vì mới chỉ "tiếp xúc ngoài" với người tình.

"Bác sĩ khám bảo em có thai mà màng trinh vẫn còn. Làm sao có thể như thế được, hai đứa em chỉ ân ái bên ngoài chứ đã quan hệ với nhau đâu", cô gái 19 tuổi tròn mắt thắc mắc.
 
Những hiểu lầm khiến bạn gái dễ mang thai 1
Chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo, Tổng đài 1088 TP HCM cho biết, trong quá trình làm công tác tư vấn ông từng gặp một số cô gái có thai ngoài ý muốn, có người còn định tự tử. "Điều này phản ánh thực trạng một bộ phận giới trẻ hiện nay thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản nên dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn hoặc lây bệnh tình dục đáng tiếc. Vì thế để bảo vệ bản thân mình, các bạn nên chủ động trau dồi kiến thức tình dục", chuyên viên tâm lý khuyên.

Theo ghi nhận của ông Thảo, một số quan niệm sai lầm về quan hệ tình dục mà bạn gái thường mắc phải dẫn đến có thai ngoài ý muốn như:

- Không thể có thai trong lần đầu quan hệ: Điều này hoàn toàn sai. Chỉ cần một lần duy nhất tinh trùng gặp được trứng thì khả năng thụ thai có thể xảy ra, dù đó là lần đầu tiên hay lần thứ n.

- Xuất tinh ngoài sẽ không có thai: Ai cũng biết tinh trùng phải gặp trứng thì mới thụ thai. Tuy nhiên trong một số trường hợp không có giao hợp thực sự, tinh trùng vẫn có thể di chuyển qua âm đạo để gặp trứng và thụ tinh thành công. Tinh trùng có thể sống tối đa một tuần ngày trong âm đạo người nữ nên khi quan hệ ngoài, xuất tinh ngoài thì khả năng tinh trùng di chuyển vào gặp trứng vẫn có thể xảy ra.

- Còn màng trinh sẽ không có thai: Màng trinh thực chất chỉ là một cái màng mỏng ở cửa âm đạo. Màng này có vài lỗ nhỏ, cho máu kinh nguyệt bài tiết ra mỗi tháng. Tinh trùng khi xâm nhập có thể vượt qua những lỗ nhỏ này để vào "gặp" trứng và thụ tinh. Khả năng thụ tinh càng cao khi người con gái trong thời kỳ dễ thụ thai, việc này chẳng liên quan gì đến tình trạng "còn hay mất" của màng trinh.

- Không thể mang thai khi đang "đèn đỏ": Điều này không hoàn toàn đúng. Bởi tinh trùng có thể sống trong âm đạo 7 ngày và chờ lần rụng trứng sau. Vì thế nếu bạn có quan hệ tình dục trong ngày kinh thì vẫn có thể mang thai sau đó.

- Dùng bao cao su là an toàn: Điều này còn phải xem bạn sử dụng bao cao su có đảm bảo chất lượng và đúng cách không. Đầu tiên khi mua về, bạn cần kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì và xem có bị vết rách, xước nào không. Nhiều người thường không tuân thủ cẩn thận nên dễ làm rách bao cao su khi quan hệ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

- Sau khi quan hệ, rửa âm đạo bằng nước chanh, xà phòng diệt khuẩn sẽ không có thai: Đây là lối suy nghĩ ngờ nghệch nhất của bạn gái mới lớn. Bạn nên nhớ ở môi trường thích hợp, tinh trùng sẽ di chuyển rất nhanh cho đến khi nào gặp được trứng của người phụ nữ. Vì thế sau khi quan hệ xong, dù có rửa vùng kín bằng nước hay nước cốt chanh, nước ngọt, xà phòng diệt khuẩn... vẫn không có tác dụng ngừa thai.

Theo VnExpress

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top