Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Nghìn lẻ một' những sự cố từ bao cao su

Thứ hai, 09:41 04/08/2014 | KHHGĐ

Tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM, thông thường những trường hợp đến phá thai vì mang thai ngoài ý muốn, đều cho biết họ dùng bao cao su nhưng, trên 90% sử dụng bao cao su không hoàn toàn.

Tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM, thông thường những trường hợp đến phá thai vì mang thai ngoài ý muốn, đều cho biết họ dùng bao cao su nhưng, trên 90% sử dụng bao cao su không hoàn toàn.

Nghìn lẻ một sự cố do “áo mưa”

Theo lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM, những trường hợp mang thai ngoài ý muốn cho biết có dùng bao cao su nhưng kết hợp với các biện pháp khác mà họ cho là an toàn như tính ngày rụng trứng (tính ngày kinh của phụ nữ).

“Chính vì sự không nhất quán về phương pháp khiến các cặp đôi bị động, dễ mang thai ngoài ý muốn. Chỉ có 10% còn lại mang thai do dùng bao cao su không đúng cách”, vị lãnh đạo này nói.

Còn bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà (Hà Nội) cho biết, trong quá trình khám chữa bệnh, bà gặp rất nhiều trường hợp “tai nạn” vì chiếc bao cao su.

Bà Dung kể, không ít bệnh nhân đến phòng khám khóc mếu, hỏi bác sĩ tại sao họ đã dùng bao cao su vẫn có thai ngoài ý muốn.

Chị Hà (Cầu Giấy, HN) đến Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà trong tình trạng hoảng hốt. Vừa sinh bé thứ 2 được 8 tháng bằng phương pháp sinh mổ, chị rất ý thức trong việc phòng tránh thai nên bao cao su là giải pháp tuyệt chiêu của gia đình. Tuy nhiên, chị đã hoàn toàn bất ngờ khi dương tính với que thử thai.

'Nghìn lẻ một' những sự cố từ bao cao su 1
Bao cao su hình con vật cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố phòng the

Các bác sĩ cho biết, hành sự thất bại thường có hai nguyên nhân. Một là người sử dụng quá phụ thuộc vào chất lượng của bao cao su. Khi bao cao su kém chất lượng, chất bôi trơn không đảm bảo có thể gây tụt bao, cọ xát gây rách. Hơn nữa, bao cao su kém chất lượng, không đạt chuẩn có thể bị rách mà người sử dụng không biết.

“Có người nào sử dụng bao cao su còn thổi lên để tìm chỗ thủng như quả bóng bay đâu? Nên không thể nói trước được sản phẩm đó có rách hay không”, bác sĩ sản khoa Nguyễn Thị Hoa, phòng khám sản khoa Phùng Hưng, nói.

Theo bác sĩ Hoa, bao cao su cũng có hạn sử dụng và khi hết hạn sử dụng nó sẽ không thực hiện tốt chức năng ngăn cản tinh trùng gặp trứng để tránh thai.

Rủi ro khác cũng được nhắc đến là do mạnh bạo trong lúc hành sự gây rách bao giữa chừng. Tuy nhiên, chất lượng bao cao su khi xuất xưởng, độ dai độ bền và độ chống thẩm thấu của chúng đều đạt tiêu chuẩn, rất khó bị rách vỡ do những động tác thông thường khi quan hệ tình dục.

Nguyên nhân quan trọng là do kỹ năng sử dụng bao cao su. Không ít trường hợp đến tư vấn nói rằng họ cũng tuân thủ việc đẩy bao cao su về một phía trước khi xé bao, nhưng bao cao su vẫn rách.

Qua nhiều khảo sát, các bác sĩ cho biết, móng tay của người mở bao thường để dài và nhọn, trên tay có đeo trang sức sắc nhọn, và đó có thể là nguyên nhân gây trầy xước bao ngoài ý muốn.

Hay việc mang bao cao su sai thời điểm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

TS Lê Vương Văn Vệ - Bệnh viện Nam học hiếm muộn Hà Nội cho biết, nhiều cặp ngay từ đầu thoải mái một chút, 5 – 10 phút dạo đầu buông lỏng, nhưng ngay dịch tiết sinh dục ban đầu, cũng đã chứa tinh trùng.

“Vì vậy, thời điểm mang bao đúng nhất là khi dương vật đã đủ cương và chuẩn bị có động tác giao hợp”, TS Vệ khuyến cáo.

Không chỉ có bao cao su kém chất lượng, việc quý ông sử dụng bao cao su hình con vật hay bao cao su bi, bao cao su hình vòi rồng, bao cao su hình sâu róm… để giúp chị em tăng khoái cảm tình dục cũng dẫn đến những tai nạn phòng the đáng tiếc.

TS Lê Vương Văn Vệ kể ông đã từng gặp trường hợp cấp cứu vì bao cao su khủng. Người chồng sử dụng bao cao su khủng dẫn đến vợ bị thủng cùng đồ. Các bác sĩ đã phải tiến hành vá cùng đồ của người vợ lại.

TS Vệ cho biết việc sử dụng những chiếc “áo mưa” kỳ quái tạo cảm giác mạnh, tăng hãnh diện và chứng tỏ sự sành điệu nhưng cực kỳ nguy hiểm cho bản thân và cho bạn tình. Có những đôi chỉ dùng được một lần và cạch mãi mãi. Nhiều phụ nữ còn cảm thấy bị tổn thương về tâm lý khi bạn tình sử dụng những chiếc “áo mưa” siêu khủng đó.

Những loại bao cao su khủng gắn bi, gai, lông thú, sừng, hoa, hình con thú… có cấu trúc không đồng nhất nên rất dễ rách khi cọ sát. Mặt khác những nếp gấp, những chỗ gồ ghề trên các loại bao cao su này rất dễ làm tổn thương da và niêm mạc cơ quan sinh dục của bạn nữ, khiến khả năng viêm nhiễm cũng như lây nhiễm các bệnh xã hội như lậu, giang mai, HIV… tăng cao.

Nên sử dụng “áo mưa” không màu, không mùi

Theo các chuyên gia, bao cao su kém chất lượng, các chất tạo độ trơn của bao cao su không đảm bảo, đang quan hệ, bao cao su bị rách sẽ lây bệnh truyền nhiễm cho cả nam và nữ hoặc có thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, dùng bao cao su không đảm bảo chất lượng sẽ khiến cho người phụ nữ bị dị ứng với lượng mủ cao su vẫn còn tồn đọng.

“Ngoài gây ra nhiều phiền toái cho bạn tình, bao cao su cũng khiến nam giới mắc bệnh tình dục có khả năng lây truyền qua các lớp bảo vệ ngoài da như bệnh ghẻ,...và các bệnh lây nhiễm khác như: Lậu, giang mai, HIV…”, TS Lê Vương Văn Vệ nói.

TS Vệ cũng lưu ý, loại bao cao su có màu sắc và mùi hương hấp dẫn có thể sẽ tạo một phần khoái cảm nào đó, tuy nhiên nhiều khả năng chính những màu sắc, mùi hương kia lại là những hóa chất độc hại với cơ thể. Khi sử dụng những loại bao cao su này để giao hợp các chất hóa học đó sẽ hòa tan với dịch tiết và đi sâu vào cơ thể của người phụ nữ.

Do đó, TS Vệ khuyến cáo, người sử dụng nên sử dụng bao cao su chính thống, có nhãn mác, có nguồn gốc rõ ràng.

'Nghìn lẻ một' những sự cố từ bao cao su 2
Theo các chuyên gia, việc sử dụng bao cao su màu da, không mùi là biện pháp an toàn nhất.

Cũng có những trường hợp khi đến các trung tâm tư vấn cho biết để “chắc ăn”, người nam đã chủ động đeo hai bao cùng một lúc khi lâm trận.

Tuy nhiên, bác sĩ nam khoa Nguyễn Hồ Vĩnh Phước cho rằng, điều đó lại càng dễ xảy ra tai nạn “trôi bao” vào trong vì mỗi bao cao su có thêm chất bôi trơn. Ngoài ra, hai bao hoặc nhiều hơn cùng một lúc, dễ làm rách bao do ma sát.

“Việc xé 2, 3 bao cao su cùng một lúc, rồi lỉnh kỉnh mang vào có khi còn có tác dụng ngược, làm giảm ham muốn tình dục của chính mình và cả đối tác”, bác sĩ Phước nói.

Ngoài biện pháp ngừa thai và các bệnh liên quan đến tình dục, bao cao su còn có một tác dụng kép khác là “điều trị xuất tinh sớm”.

Các chuyên gia tình dục học cho biết, bao cao su được sử dụng như một biện pháp điều trị xuất tinh sớm, đặc biệt với những nam giới không có kinh nghiệm quan hệ tình dục, không thể kéo dài thời gian giao hợp. Đa phần xuất tinh sớm không có nguyên nhân thực thể mà do thần kinh, tăng nhạy cảm tại chỗ ở bộ phận sinh dục.

Mặt khác, với bao cao su, cả hai sẽ tăng phần hưng phấn do giảm lo lắng mang thai ngoài ý muốn, lây nhiễm bệnh không mong muốn… Vì vậy, cuộc làm tình càng thoải mái, tận hưởng thú vui tình dục.

Đối với những trường hợp nhạy cảm với bao cao su, các chuyên gia khuyên nên sử dụng các bao cao su có màu da, và hoàn toàn không mùi không vị.

Theo Zing

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top