Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khẳng định chủ quyền biển đảo với các bằng chứng lịch sử và pháp lý

Thứ sáu, 15:03 03/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (3/6), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – nhữn bằng chứng lịch sử và pháp lý”, mít tinh hưởng ứng ngày mMôi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (6/6) và Tuần lễ biển hải đảo Việt Nam.

Tham dự triển lãm và lễ mít tinh có ông Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; TS. Trần Công Trực, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ; Trung tá Vũ Xuân Tình, Chính trị viên – Bộ tư lệnh Hải quân… cùng lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành và đông đảo học sinh, thanh niên, người dân.


Cắt băng khai mạc Triển lãm tư liệu và bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Cắt băng khai mạc Triển lãm tư liệu và bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay bằng nhiều ngôn ngữ, ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Tại triển lãm có các thư tịch cổ của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; các châu bản triều Nguyễn ban hành thể hiện nội dung khai thác, quản lý hai quần đảo; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành từ thời kỳ 1954-1975; phiên bản các văn bản hành chính của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay.


Triển lãm cũng thu hút thế hệ trẻ đến tham quan và học tập

Triển lãm cũng thu hút thế hệ trẻ đến tham quan và học tập

Các tư liệu, hiện vật trưng bày ở cuộc Triển lãm này là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam với quầng đảo Hoàng Sa, Trường Sa – đó là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong suốt hàng trăm năm nay.

Tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Hoa, Phó CT UBND tỉnh Nghệ An phát biểu: Triển lãm khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc bảo về toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đó là quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam đối với dân tộc, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho đất nước phát triển, như lời Bác Hồ từng nói: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

“Thông qua triển lãm này, góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; cũng như nhắc nhở mỗi người dân trên địa bàn tỉnh luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm năm nay gắn kết với ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Vì một hành tinh xanh”, ngày Đại dương thế với với chủ đề “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh” và khai mạc Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa rất quan trọng.

Qua đó, chúng ta tôn vinh biển, hảo đảo và đại dương trong cuộc sống; hưởng ứng cùng thế giới đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn môi trường biển.


Các chiến sĩ quân đội tìm hiểu về lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa

Các chiến sĩ quân đội tìm hiểu về lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa

Nghệ An có bờ biển dài 82km, với 6 cửa lạch, thuận lợi cho việt phát triển kinh tế biển và có vị trí chiến lược quan trọng của quốc gia. Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực và trển biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu và các tác nhân khác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển. Các sự cố ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân.


Ông Lê Ngọc Hoa, Phó CT UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Hà

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó CT UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Hà

Trước thực tế đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Lê Ngọc Hoa kêu gọi các ngành, các cấp cần tuyên truyền người dân chung sức để bảo vệ môi trường biển bảo vệ đại dương với các nội dung phù hợp. Cụ thể như ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; tổ chức các phong trào văn hóa, xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các vùng bãi ngang và hải đảo khó khăn.

Đồng thời, mong rằng từ cuộc triển lãm này, từ tuần lễ biển và hải đảo, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi một người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đều là những tuyên truyền viên tích cực về chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển.

Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 3 – 5/6 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 25 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top