Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khẩn trương hoàn thành việc sơ tán hơn 400.000 người dân trong vùng nguy hiểm của bão số 9 trước 19h tối nay

Thứ ba, 17:59 27/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, từ 17h - 19h chiều tối nay (27/10), phải hoàn thành sơ tán 448.067 người trong vùng nguy hiểm của bão số 9, bao gồm các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên.

Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 448.067 người trong vùng nguy hiểm của bão số 9 và hoàn thành việc sơ tán từ 17 – 19h chiều tối nay.

Cụ thể, Quảng Nam đã sơ tán 42.950 trên tổng số 129.194 người.

Bình Định sơ tán 96.513 người trước 19h tối nay.

Phú Yên sơ tán 27.653 người, Thừa Thiên Huế là 67.812 người và Đà Nẵng là 32.626 người.

Cũng từ chiều nay, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định cho học sinh nghỉ học và cấm biển đối với ngư dân, khách du lịch.

Khẩn trương hoàn thành việc sơ tán hơn 400.000 người dân trong vùng nguy hiểm của bão số 9 trước 19h tối nay - Ảnh 2.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, sáng nay, đoàn công tác của BCĐ đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với bão số 9 tại các tỉnh từ Bình Định đến Đà Nẵng.

Ban chỉ đạo TƯ về PCTT thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Đà Nẵng.

BCĐ đề nghị các địa phương kiên quyết kêu gọi 142 tàu của Bình Định đang trong khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú.

Hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, lưu ý các tài vận tải, vãng lai.

Tổ chức gia cố, chằng chống lồng bè nuôi trồng hải sản, không để dân trên lòng bè khi bão đổ bộ.

Sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm vào đất liền, chỉ được quay trở lại khi có lệnh của chính quyền, đảm bảo an ninh, trậ tự tại các khu nuôi dưỡng, khu sơ tán.

Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu kí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển.

Đặc biệt là bố trí phương tiện ứng trực tại khu vực khi bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố và thực hiện nghiêm các lệnh cấm biển đã ban hành.

Đối với đất liền thì triển khai sơ tán người dân tại các khu vực ven biển, thấp trũng, nhà yếu đến nơi an toàn.

Chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, biển hiệu, biển quảng cáo…

Chuẩn bị lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt…

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, dự báo khoảng 10h sáng mai (28/10), trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định, gió cấp 11, 12 và giật cấp 15, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có gió cấp 7 – 9, giật cấp 10, 11.

Sóng và nước dâng từ 7,5 – 9,5m ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Do mưa lớn nên từ đêm nay đến ngày 29/10, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa lớn với 200 – 400mm/đợt. Bắc Tây Nguyên là 100 – 200mm/đợt.

Từ ngày 28 – 31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500 – 700mm/đợt. Quảng Bình, Quảng Trị là 200 – 400mm/đợt.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top