Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khán giả bắt đầu ngán “Cặp đôi hoàn hảo” vì chiêu trò

Thứ hai, 14:16 24/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet – “Cặp đôi hoàn hảo” (CĐHH) 2014 đã trải qua 4 livesow nhưng cuộc đua này đã gây nhiều ngờ vực, tranh cãi bởi các chiêu trò hòng lấp “lỗ hổng” về tài năng thực sự.

Hứng đá ngay từ tập đầu

Theo dõi CĐHH 2014, ngay từ đầu có thể nhận thấy sự khập khiễng, chênh lệch của các cặp đôi trong giọng hát và phong cách biểu diễn. Dù đã có sự chuẩn bị, chào sân từ trước nhưng với 4 livesow đã lên sóng, xem ra khó có thể kỳ vọng điều gì lớn lao về chất lượng ngoài những chiêu trò hòng lấp “lỗ hổng” về tài năng thực sự.

Khác với 3 mùa trước, CĐHH 2014 từng khiến khán giả gửi gắm nhiều mong đợi khi giữ bí mật thí sinh tham gia cho đến giờ chót. Tuy nhiên, sau đêm đầu tiên, đã xuất hiện những cái lắc đầu ngao ngán.

Theo tiền lệ chương trình, các cặp đôi được quyền bắt cặp với nhau theo sở thích nhưng chỉ một người là ca sỹ, người còn lại phải làm các ngành nghề khác. Xét theo tiêu chí này, cặp đôi Quế Vân – Nam Cường bỗng dưng thành “lạc lõng”.

Quế Vân - Nam Cường gây nhiều sóng gió nhất

Quế Vân - Nam Cường gây nhiều "sóng gió" nhất

Trước đó, Quế Vân từng được biết đến với vai trò ca sỹ trên nhiều sân khấu ca nhạc với những ca khúc quen thuộc như: “Đừng xa em nhé”, “Hôn anh trong mơ” và đã kịp ra mắt 2 MV “Anh về đâu” và “Bật khóc” nên khi bắt cặp với Nam Cường, khán giả không giấu nổi sự hụt hẫng.

Ngay đêm liveshow 3, Nam Cường - Quế Vân tiếp tục gây ồn ào khi “chế” “Chuyện tình Lan và Điệp” theo xu hướng thiên về giải trí với những câu rap có phần suồng sã: “Anh hãy về đi, anh hãy về đi, anh tới đòi quà chứ gì?”; “Em cần gì thì anh sẽ chi: một chiếc Audi, một túi LV...”; “Em không cần gì, miễn là anh đừng có bồ nhí”…

Bộ ba giám khảo chưa tạo được sức hút

Bộ ba giám khảo chưa tạo được sức hút

 

Ở vai trò “cầm cân nảy mực”, 3 giám khảo của CĐHH năm nay là MC Thanh Bạch, ca sỹ Quang Linh và ca sỹ Bảo Lan trên thực tế cũng chưa mang lại được sự mới mẻ, khác biệt như hi vọng ban đầu mà ngược lại, trong nhiều tình huống, các nghệ sĩ còn vướng “sạn” liên tục.

Lần đầu ngồi ghế nóng của một chương trình truyền hình thực tế, ca sỹ Bảo Lan  khá tự tin nhận xét các phần thi ở góc độ chuyên môn nhưng trưởng nhóm “Năm dòng kẻ” đôi khi khiến cả khán giả phát sốt ruột vì nói lặp, nói dài. Ca sỹ Quang Linh liên tục cấp phải sự lúng túng và MC Thanh Bạch thì vẫn vung tay nhận xét, biểu cảm điệu đàng sau mỗi lời nhận xét.

Khán giả cần gì?

Trải qua nhiều tranh cãi, bình luận về CĐHH 2014, đã xuất hiện những thái độ ngán ngẩm quay lưng với chương trình. Câu hỏi được đặt ra: Vậy khán giả cần gì?

Thực sự, những màn “chặt chém”, chiêu trò khi bị lạm dụng quá nhiều sẽ trở thành trò cười, gây ức chế, phản cảm với người xem. Vẫn biết, khó có thể phủ nhận, ngoài tính chuyên môn, ngoài tài năng thực sự vẫn điểm xuyết bằng chuyện ngoài lề như “gia vị” tạo nên tính hấp dẫn cho chương trình miễn sao , đừng lố, đừng rẻ tiền, đừng nhạt nhẽo và đừng chiếm kha khá thời lượng của chương trình.

Jennifer Phạm được cho là vừa sáng giá, vừa dễ gây thảm họa

Jennifer Phạm vừa sáng giá, vừa dễ gây thảm họa

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam cũng thừa nhận: “Chúng ta đều đã thấy hầu hết các chương trình truyền hình thực tế đang phải lôi kéo các nghệ sĩ nổi tiếng vào tham dự để đảm bảo sự ăn khách. Việc này sẽ khó đảm bảo tính hấp dẫn lâu dài, giống như phim truyền hình đã từng có giai đoạn cố gắng đưa người mẫu, hoa hậu, ca sĩ vào đóng phim để tạo sức hút. Một thời gian sau cũng đã trở nên bão hòa”.

“Bản chất cuối cùng và cũng là vấn đề cốt lõi để làm nên giá trị thực sự của các chương trình truyền hình là chất lượng nội dung và tính lâu dài về sản xuất qua nhiều năm”, ông Hải cho biết thêm.

Trở lại với CĐHH 2014, tính đến thời điểm hiện tại, các cặp đôi đang tranh tài đều chưa thể hiện được tài năng nổi bật khiến khán giả phải trầm trồ dù bản thân họ lẫn ê – kíp dàn dựng đã có sự nỗ lực về hình ảnh, hiệu ứng sân khấu. Và dường như, ngoài chiêu trò và cách thức thay đổi mang tính “bề nổi” thì CĐHH chưa có gì đáng để ghi nhận về chiều sâu chất lượng.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Thế giới showbiz - 19 phút trước

GĐXH - Sáng ngày 25/4, tại Hidden Castle (TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố Á vương – bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn thi Manhunt International lần thứ 22 tại Thái Lan.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 26 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 6 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 10 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 12 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top