Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 2.000 học sinh sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Thứ sáu, 14:51 13/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân tổ chức khám sức khỏe miễn phí ngay tại trường học cho học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình và Trường Trung học cơ sở Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là 2 trường nằm trong khu vực ảnh hưởng của vụ cháy xảy ra tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Ngày 13/9, hơn 1.300 học sinh Trường tiểu học Hạ Đình và hơn 400 học sinh trường THCS Hạ Đình được khám tổng quát miễn phí ngay tại trường.

Tổ khám bệnh gồm bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu Hà Nội như: Xanh Pôn, Thanh Nhàn… phối hợp với Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 2.000 học sinh sau vụ cháy Công ty Rạng Đông - Ảnh 1.

Học sinh được khám ngay tại trường

Theo đại diện tổ khám bệnh tại trường THCS Hạ Đình, vì trường chỉ hơn 400 học sinh, không quá đông nên dự kiến sẽ khám đủ trong ngày hôm nay. Nếu trường hợp nào có vấn đề về sức khỏe sẽ được giới thiệu tới các bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.

Còn tại Trường tiểu học Hạ Đình, hơn 1.300 em học sinh cũng được các giáo viên chủ nhiệm dẫn xuống từng hàng để khám. Vì học sinh khá đông nên tại trường bố trí 9 bàn khám.

Tại đây, các em học sinh được khám tổng quát, có các khu khám riêng về tim phổi, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu… Dự kiến thời gian khám là trong cả ngày 13/9.

Qua khám sàng lọc, đối với các trường hợp cần thiết có thể làm xét nghiệm thủy ngân máu, lấy mẫu nước tiểu 24 giờ, thậm chí mở rộng việc khám sức khỏe đối với giáo viên.

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 2.000 học sinh sau vụ cháy Công ty Rạng Đông - Ảnh 2.

Học sinh Trường tiểu học Hạ Đình đến trường với khẩu trang kín mít

Trước đó, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Hạ Đình, THCS Hạ Đình xin nghỉ học, chuyển trường sau khai giảng. Theo Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, vào chiều 11/9, Trường THCS Hạ Đình có 16/423 học sinh nghỉ học (giảm 7 học sinh so với ngày 9/9); Trường tiểu học Hạ Đình có 190/1.313 học sinh nghỉ học (giảm 130 học sinh so với ngày 9/9).

Trước đó, thống kê của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho thấy, ngày 9/9, Trường tiểu học Hạ Đình có 1.313 học sinh, nhưng có khoảng 300 học sinh nghỉ học. Trường THCS Hạ Đình cũng có hơn 20 học sinh nghỉ học sau khai giảng.

Lý do xin nghỉ học như bị ốm, việc gia đình, về quê, nhà ở gần nơi xảy ra cháy. Cũng đã có khoảng 10 đơn xin chuyển trường được phụ huynh nộp cho nhà trường.

Với những trường hợp xin chuyển trường, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, có khoảng 10 đơn xin chuyển trường từ các phụ huynh. Phòng đang giao các hiệu trưởng tiếp nhận, thống kê, phân tích, báo cáo Sở GD&ĐT vì công tác tuyển sinh đã hoàn tất, việc chuyển trường phải được sự cho phép của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trước mối lo lắng của phụ huynh, Ban giám hiệu Trường tiểu học Hạ Đình đã tổ chức gặp mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trao đổi về công tác bảo vệ sức khỏe cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Cụ thể, nhà trường đã phối hợp công ty vệ sinh tẩy rửa tất cả phòng học, phòng chức năng, làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên; sân trường, hành lang, nhà vệ sinh; lau chùi toàn bộ bàn ghế của học sinh và giáo viên.

Đối với đồ ăn phải được đậy kín, các dụng cụ bếp, khay ăn, bát, thìa bằng nước rửa bát và được tráng nước sôi, sấy khô trước khi sử dụng... Nhà trường khuyến cáo học sinh đi học đeo khẩu trang, rửa mắt mũi bằng nước muối…

Tuy nhiên, hai ngày gần đây, hiện tượng học sinh Trường tiểu học Hạ Đình nghỉ học vì lo ngại sức khỏe sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã giảm, số lượng học sinh đi học đã tăng lên đáng kể.

Nhiều học sinh được phụ huynh đưa đến trường với khẩu trang đeo vào tận lớp học. Một số phụ huynh cho biết, vì không muốn con nghỉ lâu ảnh hưởng tới việc học nên đã đưa con đi học trở lại.

Minh Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 9 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 53 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top