Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách nước ngoài mặc áo dài đi chơi Tết

Thứ bảy, 08:16 25/01/2020 | Xã hội

Cận Tết Canh Tý, các phố ông đồ, đường hoa xuân tại Cung Văn hóa Lao động và Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1) thu hút đông đảo khách đến tham quan, chụp hình, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Khách nước ngoài mặc áo dài đi chơi Tết - Ảnh 1.

Rajesh (trái) và bạn mặc áo dài đi dạo phố hoa ở Nhà Văn hóa Thanh niên.

Đi dạo trên con đường hoa mai Phạm Ngọc Thạch, Rajesh và Punit từ Ấn Độ mặc áo dài Việt, hòa vào dòng người chủ yếu là dân địa phương : "Đường hoa dường như là hoạt động chính, đặc trưng nên thu hút nhiều người đến. Vì vậy tôi cảm thấy có không khí Tết hơn ở nước tôi", Rajesh nói. Những cành mai giả được trang hoàng trên đoạn phố dài 300 mét này từ hai tuần trước.

Không mặc áo dài nhưng Paul, từ Hà Lan cũng ấn tượng khi thấy người Việt mặc trang phục truyền thống ra đường dịp này. "Trông họ rất thanh lịch với chiếc áo dài. Không gian Tết ở đây nhiều màu sắc chứ không quá nhiều tông màu đỏ như kiểu Trung Quốc", Paul nói sau khi có thời gian đón Tết ở Singapore, Malaysia, Philippines.

Khách nước ngoài mặc áo dài đi chơi Tết - Ảnh 2.

Khách Tây cho rằng việc người Việt mặc áo dài đi dạo phố tạo điểm khác biệt với nhiều nơi đón Tết Âm lịch.

Vừa đến Việt Nam, ba nữ du khách Italy quyết định đến Cung Văn hóa Lao động TP HCM đầu tiên để tham quan phố ông đồ. Họ tò mò ghé các quầy thư pháp ngắm từng món đồ. "Quang cảnh rất đẹp, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao những người này (ông đồ) lại ngồi đây viết vẽ gì đó", họ thắc mắc. Sau khi nghe một khách Việt giới thiệu về nghệ thuật thư pháp, ba du khách đã chụp nhiều ảnh lưu niệm để về khoe bạn bè.

Blogger du lịch Brazil Ricardo đưa bố mẹ ghé phố Tết ở Cung Văn hóa Lao động sau lịch trình khám phá miền bắc Việt Nam. Trước khi đến, họ đã biết về dịp tết cổ truyền Việt Nam đang cận kề. "Không khí đón tết ở trong này (TP HCM) rõ rệt hơn hẳn", Ricardo nói.

Cả gia đình Ricardo cũng tỏ ra quan tâm với những bức thư pháp. Họ nghĩ các con chữ, hình vẽ sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân, nhưng không biết liệu mỗi bức có ý nghĩa khác hay giống nhau. Sau khi nghe một thầy đồ đã giải thích, bố mẹ của Ricardo chọn mua một bức thư pháp với nội dung về người mẹ.

Khách nước ngoài mặc áo dài đi chơi Tết - Ảnh 3.

Ricardo (áo hoa) cùng bố mẹ xem tranh thư pháp.

Đến từ Hàn Quốc, Sung-Ryul Chang nhận xét thời tiết quê nhà và TP HCM có sự khác biệt trong dịp Tết Nguyên đán. "Tết nước tôi rất lạnh, có khi tuyết rơi nên các loài hoa không nở được, người dân cũng không trưng dù chỉ hoa giả", Chang nói và cho biết anh đặc biệt thích những cây hoa nhiều màu sắc.

Tại các con phố đậm không khí Tết, nhiều khách nước ngoài chọn mua những món hàng lưu niệm nhỏ gọn như móc khóa, bao lì xì, nón lá vẽ tay, thư pháp nhỏ... với giá từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top