Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khắc phục hậu quả bão số 1: Chính phủ yêu cầu không để đồng bào vùng lũ đói, khát

Thứ sáu, 09:12 26/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến cuối ngày 25/6, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nhiều địa phương khu vực Tây Bắc bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Trong đó, tỉnh Sơn La có 7 người chết và 4 người mất tích.

 

Người dân đang tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Mộc Châu (Sơn La). 	Ảnh: sonla online
Người dân đang tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: sonla online

 

Nhiều người chết, giao thông bị chia cắt

Theo ghi nhận tại Sơn La, đêm 24/6 có mưa rất to trên diện rộng. Lượng mưa tại Thành phố Sơn La 148mm, Bản Mảy 74mm. Tại huyện Thuận Châu và TP Sơn La mưa to đã gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trận lũ xảy ra tại xã Bon Phặng và Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu đã làm 5 người chết và 3 người bị mất tích, gây thiệt hại nhiều tài sản, công trình hạ tầng và sản xuất của người dân. Các xã Bon Phặng, Chiềng Pấc, Tông Lệnh huyện Thuận Châu bị lũ chia cắt. Hiện lũ lớn ở mức báo động II tới báo động III đang diễn ra trên các suối Nậm La và Nậm Pàn, TP Sơn La.

Tương tự, tại tỉnh Lai Châu cũng diễn ra mưa trên diện rộng, gây sạt lở đất đá, lún sụt đường giao thông, làm thiệt hại về người và tài sản. Sáng 24/6 tại bản Mở, xã Khen On (Than Uyên) mưa to đã xảy ra sạt lở khiến cháu Lò Thị Hoàn (6 tuổi) bị vùi lấp mất tích, một cụ già bị thương nặng. Huyện Than Uyên đang huy động người tìm kiếm cháu bé không may bị nạn. Về phần hạ tầng và tài sản, nặng nề nhất phải kể đến tuyến QL4D bị cắt đứt do sạt lở. Địa điểm bị sạt lở chia cắt xảy ra tại KM số 7 thuộc địa phận huyện Phong Thổ. Tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên tạm thời bị phong tỏa. Hiện các phương tiện giao thông được hướng dẫn đi vòng theo quốc lộ 100, qua QL 12 để về Điện Biên. Theo Sở GTVT tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh tại các quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã cũng xảy ra sạt lở. Các đơn vị quản lý đường bộ và nhà thầu thi công đã được huy động cùng phương tiện máy móc, nhân lực ứng cứu khi sự cố xảy ra, không để ách tắc giao thông.

Đề xuất xem xét, hỗ trợ địa phương bị lũ

Ngày 25/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã có công điện gửi UBND tỉnh Sơn La; Bộ NN&PTNT, TN&MT, GTVT; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai… Phó Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân những gia đình có người bị chết, mất tích, người bị thương.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai tìm kiếm người còn mất tích; hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng; tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị mất nhà cửa, đảm bảo không để người dân bị đói, khát; cử người canh gác, hướng dẫn việc đi lại an toàn qua các bến đò ngang, các ngầm giao thông bị ngập sâu, khu vực nước chảy xiết; tiếp tục chủ động di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất; huy động các lực lượng thanh niên, quân đội, công an trên địa bàn giúp nhân dân vệ sinh và dựng lại nhà cửa khi lũ rút.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để kịp thời chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó có hiệu quả; rà soát, tổng hợp đề nghị của các địa phương, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ địa phương khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng, liên quan tại khu vực sẵn sàng hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

 

“Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra, rà soát, khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra đối với các công trình giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính sau khi lũ rút. Bộ TN&MT chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tai, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các cơ quan thông tin đại chúng và các Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo và đưa tin kịp thời cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh”.

(Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc)

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 53 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top