Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết luận vụ cô giáo mầm non bị "tố" đánh chảy máu vùng kín bé trai 3 tuổi

Thứ năm, 13:01 18/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Kết luận nêu rõ, việc ứng xử của cô T. chưa khéo léo, phát ngôn thiếu văn hóa dẫn đến hiểu lầm, gây bức xúc.... nhất là việc hướng dẫn phụ huynh dẫn trẻ nhận lớp mới và xúc phạm đồng nghiệp tại lớp học.

Vụ phụ huynh tố giáo viên đánh vào vùng kín học sinh mầm non: Những người trong cuộc lên tiếng Vụ phụ huynh tố giáo viên đánh vào vùng kín học sinh mầm non: Những người trong cuộc lên tiếng

GiadinhNet - Liên quan vụ việc phụ huynh tố cô giáo có hành vi đánh vào bộ phận sinh dục của con trai mình, lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am cho biết đã đưa ra mức kỷ luật với cô giáo T. là không xét thi đua trong học kỳ I, không xét nâng lương. Tiếp đến, trường sẽ điều chuyển cô T. làm công việc khác như làm văn phòng, dọn vệ sinh… một thời gian, để cô T. suy nghĩ và rút kinh nghiệm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây không lâu chị Th. trú tại thôn Thượng Am, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) phản ánh việc con trai là cháu B.T.Đ. (SN 2015) bị cô Đỗ Thị Thu T., giáo viên trường Mầm non Liên Am dùng roi vụt vào vùng kín khi cháu Đ. nói chuyện riêng trong lớp khiến dư luận bất bình.

Vụ việc được xác định ngày 18/5, sau đó cô T. đã nhận lỗi và gia đình chị Th. cho qua chuyện. Tuy nhiên, khi bước vào năm học mới (2018 – 2019), nữ giáo viên này có biểu hiện tư thù cá nhân không nhận cháu Đ. vào lớp học khiến gia đình bức xúc và đăng tải lên mạng xã hội gây dư luận bất bình.

Phụ huynh bé trai 3 tuổi tố cáo nữ giáo viên lên mạng xã hội. Ảnh: TL

Phụ huynh bé trai 3 tuổi tố cáo nữ giáo viên lên mạng xã hội. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, UBND huyện Vĩnh Bảo vừa có kết luận vụ việc. Theo đó, khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về vụ việc, huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình và báo cáo UBND huyện.

Tiếp đó, ngày 4/10, UBND TP. Hải Phòng có công văn yêu cầu huyện Vĩnh Bảo kiểm tra nội dung thông tin báo chí nêu. Đồng thời, huyện Vĩnh Bảo giao phòng Nội vụ phối hợp với phòng GD&ĐT, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cùng UBND xã Liên Am kiểm tra, rà soát, làm rõ sự việc.

Căn cứ các tài liệu liên quan, qua quá trình kiểm tra, xác minh và làm việc trực tiếp với gia đình cháu bé đều khẳng định, việc cô giáo đánh cháu là không có cơ sở.

Tuy nhiên, khi bàn giao trẻ cho gia đình, cô giáo Đỗ Thị Thu T. thực hiện chưa đúng quy định, nội quy, quy chế làm việc. Do đó, ngày 24/5, Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Am ban hành Quyết định kỷ luật cô T. bằng hình thức khiển trách.

Việc ứng xử của cô T. chưa khéo léo, phát ngôn thiếu văn hóa dẫn đến hiểu lầm, gây bức xúc cho giáo viên và phụ huynh học sinh, nhất là việc hướng dẫn phụ huynh dẫn trẻ nhận lớp mới khi vào đầu năm học và xúc phạm đồng nghiệp tại lớp học.

Trường mầm non Liêm Am, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.Trung

Trường mầm non Liêm Am, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.Trung

Vì vậy,ngày 28/9, Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Am ban hành quyết định kỷ luật cô T. bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm quy tắc ứng xử, phát ngôn chưa đúng chuẩn mực trong nhà trường.

Trước đó, chị Th. (phụ huynh cháu Đ.) đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook tố cáo cô T. dùng roi vụt vào vùng kín con trai của mình. Khi đưa cháu Đ. đi khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo, bác sĩ kết luận phần da ở đầu dương vật cháu có vết rách dài gần 1 cm, nguyên nhân do va đập.

Cho rằng cháu bị cô giáo đánh, chị Th. làm đơn tố cáo gửi UBND xã Liên Am và gọi điện thoại phản ánh tới Ban Giám hiệu nhà trường. Đặc biệt, khi thông tin lan truyền, lãnh đạo nhà trường đã đến xin lỗi gia đình và đề nghị phụ huynh gỡ bỏ các thông tin đăng trên mạng xã hội.

Đồng thời, Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định kỷ luật bằng hình thức thức không xét thi đua với cô giáo T. trong học kỳ I và xem xét điều chuyển cô này làm công việc văn phòng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top