Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết đắng cho kẻ đánh vào mặt CSGT khi thông chốt kiểm soát bất thành

GiadinhNet - Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Vinh 15 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Kết đắng cho kẻ đánh vào mặt CSGT khi thông chốt kiểm soát bất thành - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây gần 1 tháng trước, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Đá Vách, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), một cán bộ CSGT bị Phạm Văn Vinh (SN 1983), trú tại tổ 6, khu Công Nông, phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều) dùng tay đánh vào mặt khi đối tượng vượt chốt không thành.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay tại hội trường UBND phường Mạo Khê, Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Phạm Văn Vinh về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Hội đồng xét xử, khoảng 15h30 chiều 17/7/2021, sau khi đã uống bia, Vinh điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Đạt, trú tại khu Vĩnh Lập, phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều) đi theo hướng từ thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đến thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cầu Đá Vách.

Kết đắng cho kẻ đánh vào mặt CSGT khi thông chốt kiểm soát bất thành - Ảnh 3.

Đối tượng Vinh bị xử phạt 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ

Khi đến chốt kiểm soát, Vinh không thực hiện khai báo y tế theo quy định, cố ý điều khiển xe máy chạy vào làn đường dành cho các phương tiện ra khỏi địa bàn thị xã Đông Triều nhằm mục đích trốn tránh khai báo y tế. Phát hiện hành vi của đối tượng, anh Vũ Văn Sáu - cán bộ Đội CSGT Công an thị xã Đông Triều đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu Vinh cùng Nguyễn Văn Đạt thực hiện việc khai báo y tế theo quy định.

Tuy nhiên Vinh không chấp hành mà còn có hành vi to tiếng, chửi bới, xúc phạm và dùng tay phải đấm vào vùng mặt bên trái của anh Sáu. Ngay lập tức, lực lượng trực chốt đã khống chế đối tượng và thông báo cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Vinh đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Vinh 15 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị cáo Vinh từng bị chấp hành hai bản án phạt tù 4 năm 3 tháng tù về các tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Đức Tùy

Kết đắng cho kẻ đánh vào mặt CSGT khi thông chốt kiểm soát bất thành - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top