Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ bí ẩn chuyên đâm vật nhọn vào "vùng kín" nữ sinh

Thứ bảy, 11:06 01/11/2014 | Pháp luật

Những ngày qua, kẻ biến thái chuyên dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” phụ nữ ở TP. Huế (TT- Huế) lại xuất hiện, tiếp tục gieo nỗi hoang mang cho chị em. Đến nay, hành tung của đối tượng này vẫn còn là dấu hỏi lớn đối với cơ quan chức năng.

Hành tung bí ẩn của kẻ “bệnh hoạn”

Theo lời của chị Nguyễn Thị Mỹ Tr. (36 tuổi, trú đường Chế Lan Viên, TP Huế), khoảng 20h ngày 24/10, trong khi chị Tr. cùng một người bạn tên Q. đang đi thể dục gần nhà thì bất ngờ kẻ biến thái xuất hiện.

“Hắn đi từ phía sau tới trước mặt tôi, khi tôi và bạn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì bất ngờ đối tượng quỳ xuống, rút vật nhọn đâm vào vùng kín của tôi nhưng tránh kịp nên tôi bị đối tượng đâm trúng đùi trái.

Không dừng lại ở đó, đối tượng thấy tôi ngã ra đường thì lao tới định tiếp tục thực hiện hành vi bỉ ổi nhưng chúng tôi la lớn, những người xung quanh chạy đến thì hắn đã bỏ chạy vào khu vực chợ Trường An” – chị Tr. kể lại mà không giấu được nỗi sợ hãi.

Kẻ bí ẩn chuyên đâm vật nhọn vào vùng kín nữ sinh 1

Đối tượng kẻ biến thái chọn ra tay thường là những cô gái có ngoại hình dễ nhìn

Theo chị Tr., kẻ bí ẩn trạc chừng 27-30 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc chiếc áo phông màu xanh dương, đeo kính cận với vẻ mặt thư sinh. Đối tượng hành động rất nhanh và táo bạo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã dìu chị Tr. về nhà để lau rửa và kiểm tra vết thương. Tuy nhiên, đến 30/10, vết thương tại vùng đùi của nạn nhân vẫn còn đau nhức và thâm tím.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, ngay khi nghe những tiếng la lớn kêu cứu của chị Tr. và bạn, rất đông người dân đang đi thể dục và những người xung quanh chạy ra thì chỉ còn thấy đối tượng bỏ chạy vào trong chợ Trường An.

Cũng theo chị Tr. và những nhân chứng này, kẻ biến thái kia có thể là đối tượng từng gây ra hàng loạt vụ dùng vật nhọn đâm vào vùng kín của một số nữ sinh tại các trường ĐH trên địa bàn TP Huế trong thời gian gần đây.

Gây án với hàng loạt nữ sinh

Trước đó, người dân cố đô Huế cũng như nhiều nữ sinh viên đã hoang mang, sợ hãi khi chứng kiến hàng loạt vụ dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” nữ sinh của một đối tượng bí ẩn.

Ghi nhận tại Trường ĐHKH Huế, nữ sinh Đ.L.P., một nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ tấn công cho biết: "Vào khoảng 17h chiều 24/9, khi đang đứng tại hành lang tầng 2 dãy nhà E để tìm phòng thi thì em bất ngờ bị kẻ lạ tấn công.

Hắn chạy xộc từ phía sau tới đâm vào đùi em rồi lao nhanh xuống tầng một, 10 phút sau có một bạn khác cũng bị đâm ở dãy nhà E tầng 3. Khi em được đưa xuống phòng y tế thì biết cũng hôm qua có 1 vụ nữ sinh bị đâm vào chỗ kín. Cũng rất may là em bị thương nhẹ”.

Trước đó, vào chiều ngày 23/9, một nữ sinh đang ôn thi cao học khi đứng chờ bạn tại khu vực khuôn viên trường ĐHKH Huế thì bất ngờ bị một thanh niên mặc áo caro, đeo kính đen tiến lại gần và bất ngờ lấy vật nhọn đâm vào vùng kín.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp phản ứng nên bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Đến sáng ngày 25/9, trên mạng xã hội, các thành viên của trường ĐHSP Huế xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến sự việc.

Theo nguồn tin từ một số thành viên, sáng cùng ngày, khi đang ở KTX của trường thì bạn Trần Thu O. (đang học khoa Ngữ Văn – ĐHSP Huế) bị một nam thanh niên lạ mặt bất ngờ đâm vật nhọn vào đùi.

Mặc dù nạn nhân đã la lớn kêu cứu nhưng khi mọi người chạy đến thì đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy. Rất may nữ sinh viên này chỉ bị thương nhẹ ở vùng da.

Theo phản ánh của các nạn nhân cũng như các sinh viên, thủ đoạn chính của đối tượng là tìm cách trà trộn vào khuôn viên trường, lợi dụng những địa điểm ít người qua lại, sau đó ra tay và nhanh chóng bỏ chạy.

Tất cả các vụ việc sau đó đã được báo cáo lên lãnh đạo nhà trường cũng như công an TP Huế để yêu cầu điều tra, xác minh.

Kẻ thủ ác có thể bị sang chấn tấm lí?

Đó là nhận định ban đầu của PGS.TS Phùng Đình Mẫn – Trưởng khoa Tâm lí GD, Trường ĐHSP Huế khi trao đổi với phóng viên.

Theo PGS.TS Phùng Đình Mẫn, một số đối tượng nam bị sang chấn tâm lí hay mắc bệnh tâm lí thường hay có những biểu hiện và hành động “dị thường” như thu thập đồ lót phụ nữ, khoe “hàng” giữa chốn đông người hay như sở thích đâm vào “vùng kín” phụ nữ như trường hợp của nam thanh niên nói trên.

Xét về khía cạnh tâm lí, những đối tượng khi mang các bệnh lí này thường có các hành động và hành vi khiếm nhã đối với những người khác giới, đặc biệt là với phụ nữ tuổi đời còn trẻ và có ngoại hình xinh đẹp.

Tuy nhiên, ông Mẫn cũng cho rằng, hiện nay vì đối tượng “bí ẩn” kia vẫn chưa bị bắt nên chưa thể kết luận chính xác.

Trong khi đó, Thượng tá Võ Văn Sáu – Phó trưởng CA TP Huế cho biết: “Hiện CA TP Huế đã thành lập chuyên án và tung lực lượng truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng thường thay đổi địa bàn hoạt động và nhân dạng của y chưa được xác định rõ ràng nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn”.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nguyễn Thanh Tuân, kẻ reo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ reo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Top