Hà Nội
23°C / 22-25°C

Italy trải qua ngày "sóng gió" khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong

GiadinhNet - Số người mắc COVID-19 và tử vong vì căn bệnh này không ngừng tăng lên ở Italy. Tính đến 8h30 sáng 15/3, cả nước Ý có thêm 3.497 người mắc, 175 người tử vong.

Italy trải qua ngày sóng gió khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong - Ảnh 1.

Italy: Số ca mắc tăng kỷ lục, 2 thứ trưởng dương tính

Số người mắc COVID-19 và tử vong vì căn bệnh này không ngừng tăng lên ở Italy. Hôm 14/3, Italy ngỡ đã trải qua một ngày có số người mắc tăng kỷ lục thì đến hôm nay, con số người nhiễm bệnh tăng cao đến khó tin. 

Italy trải qua ngày sóng gió khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong - Ảnh 3.

Binh lính kiểm tra hành khách tại Nhà ga Milan (Italy) ngày 9.3 (Ảnh: AFP)

Tính đến 8h30 sáng 15/3, sau một đêm cả nước Ý có  thêm 3.497 người mắc, 175 người tử vong. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này lên tới 21.175 người và 1.441 người chết. 

Italy đang là quốc gia có số người mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc - nơi dịch bệnh khởi phát.

Italy trải qua ngày sóng gió khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong - Ảnh 4.

Hình ảnh bên trong phòng chăm sóc đặc biệt tại nơi cách ly ở bệnh viện của Italy

Hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin Thứ trưởng Bộ Y tế nước này Pierpaolo Sileri đã được xác định mắc COVID-19 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới ( SARS-CoV-2).

Ông Pierpaolo Sileri được cho là đã lây bệnh sau khi tiếp xúc với một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ vài ngày trước, và ông đang được cách ly tại nơi ở.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Italy, bà Anna Ascani cũng đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Toàn nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phong tỏa, chính phủ đã có nhiều giải pháp và người dân nơi đây lạc quan sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. 

Iran được ghi nhận là quốc gia có số người mắc và tử vong cao sau Italy. Sau 24 giờ, nước này có thêm 1.365 ca nhiễm mới và 97 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 12.729 và 611 người tử vong.

Tại Đức, số ca nhiễm mới là 924 người, tổng số người mắc COVID-19 là 4.599, số người tử vong là 9.

Tính đến 8h30 sáng 15/3, thế giới ghi nhận 156.533 người nhiễm, 5.835 ca tử vong. Dịch COVID-19 được ghi nhận tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh, cử chuyên gia sang hỗ trợ Italy

Tính đến sáng 15/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, và 10 người tử vong vì dịch COVID-19.

Nhiều ngày nay, quốc gia được coi là "ổ dịch" lớn nhất thế giới đã kiểm soát được dịch bệnh khi số người nhiễm và tử vong thấp hơn trước rất nhiều. Hiện Trung Quốc cử các đoàn bác sĩ đến một số nước đang có tình hình dịch bệnh phức tạp để trợ giúp.

Italy trải qua ngày sóng gió khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong - Ảnh 5.

Các bác sỹ ở Vũ Hán đang vẫy chào một bệnh nhân mới xuất viện. (Ảnh: TASS)

Ngày 14/3, phái đoàn Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc gồm 9 người là những bác sỹ, chuyên gia trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã có buổi làm việc với bệnh viện chuyên về các bệnh truyền nhiễm Spallanzani tại Rome, Italy.

Các chuyên gia Trung Quốc đã trao đổi kinh nghiệm hữu ích có được trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh tại Trung Quốc với các đồng nghiệp tại bệnh viện Spallanzani, bao gồm các cách thức chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, cũng như các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Các chuyên gia Trung Quốc đã đánh giá cao các biện pháp mà chính phủ Italy đã thực hiện trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng như các quy trình và phác đồ điều trị mà bệnh viện Spallanzani đã đưa ra.

Tây Ban Nha công bố tình trạng khẩn cấp, Pháp chuyển sang giai đoạn 3 của chiến dịch

Ngày 14/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có biện pháp cấm mọi người rời khỏi nhà trừ trường hợp đi làm, khám chữa bệnh, mua thuốc hoặc mua nhu yếu phẩm.

Italy trải qua ngày sóng gió khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong - Ảnh 6.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Carlos III ở Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Sanchez thông báo việc cấm người dân ra khỏi nhà có hiệu lực ngay trong ngày và cảnh sát sẽ là lực lượng đảm bảo giám sát. Thủ tướng Tây Ban Nha thừa nhận các biện pháp mới có thể kéo theo những vấn đề, song cần phải ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Tây Ban Nha đã trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi ghi nhận tới 1.500 người nhiễm mới trong 24 giờ. Tại nước này hiện có 6.391 ca mắc bệnh, trong đó có 196 ca tử vong vì COVID-19.

Tại Pháp, tất cả các địa điểm công cộng "không thiết yếu cho cuộc sống" đóng cửa ngay từ nửa đêm qua (14/3) như nhà hàng, quán bar, vũ trường và rạp chiếu phim. Các cửa hàng buôn bán cũng bị ảnh hưởng, ngoại trừ cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, ngân hàng, tiệm thuốc lá và trạm xăng.

Thủ tướng Pháp nhấn mạnh điều bắt buộc là "phải hạn chế đi lại, họp hành và tiếp xúc". Ông kêu gọi các doanh nghiệp và chính quyền địa phương thực hiện triệt để biện pháp làm việc từ xa, để cho phép mọi người ở nhà nhiều nhất có thể.

Italy trải qua ngày sóng gió khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong - Ảnh 7.

Các y tá đeo khẩu trang FFP2 tại bệnh viện Nhi Lenval, thành phố Nice, miền nam nước Pháp. (Ảnh: REUTERS)

Tuy vậy, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử địa phương vẫn diễn ra vào hôm nay (ngày 15/3) theo kế hoạch, với điều kiện là nghiêm túc tôn trọng các hướng dẫn về khoảng cách, cũng như ưu tiên người cao tuổi và người yếu.

Đến sáng nay, Pháp ghi nhận 808 trường hợp nhiễm virus mới đã được phát hiện trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 4.469 kể từ khi bắt đầu dịch. Trong số đó có 91 ca tử vong.

Hàn Quốc số ca mắc "chậm lại", Mỹ vẫn đang đối mặt với dịch bệnh gia tăng

Theo hãng tin Yonhap, các ca nhiễm mới của Hàn Quốc tiếp tục chậm lại, với số bệnh nhân hồi phục nhiều hơn các trường hợp nhiễm mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Hàn Quốc hy vọng rằng sự bùng phát virus ở nước này có thể đang được ngăn chặn.

Tính đến sáng nay, Hàn Quốc có 8.162 người mắc (tăng 183), 75 người tử vong (tăng 8) vì dịch COVID-19

Italy trải qua ngày sóng gió khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong - Ảnh 8.

Một nhân viên y tế kiệt sức mặc một bộ đồ bảo hộ đầy đủ nằm trên ghế sau khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Changwon, cách Seoul 400 km về phía nam, vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, trong bức ảnh này được cung cấp bởi Dịch vụ Phúc lợi và Bồi thường của Công nhân Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Tại Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 14/3 cho biết, một cụ bà 82 tuổi, trước đó đã có tiền sử bệnh khí phế thũng, đã tử vong tại một bệnh viện ở Manhattan do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ca đầu tiên tại bang New York tử vong do bệnh này.

Sau tình trạng ban bố khẩn cấp ngày 13/3, nước Mỹ đang cố gắng kiểm soát tình hình dịch bệnh. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận 2.836 người mắc bệnh (tăng 589), 57 người tử vong (tăng 8).

Minh Trang (th)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 10 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top