Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa: Dân bức xúc vì dự án chiếu sáng đường ven biển 2 năm chỉ sáng… 1 lần

Thứ năm, 06:35 22/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những bóng đèn thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tại xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) lẽ ra phải được thắp sáng suốt 2 năm qua nhằm phục vụ nhu cầu nghề biển của ngư dân nơi đây. Song, không hiểu vì lý do gì, loạt cột đèn điện tại đây không được đưa vào sử dụng theo đúng mục tiêu ban đầu của dự án…

Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa: Dân bức xúc vì dự án chiếu sáng đường ven biển 2 năm chỉ sáng… 1 lần - Ảnh 1.

Hàng loạt cột đèn điện dự án không sáng do không có tiền đóng điện. Ảnh: Ngọc Hưng

2 năm bàn giao, điện chỉ sáng 1 lần

Theo phản ánh của các ngư dân xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc), hệ thống chiếu sáng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững đã được đưa vào sử dụng hai năm qua, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hàng loạt đèn cột điện nơi đây vẫn chưa được thắp sáng. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục cột đèn cao áp nằm dọc bờ biển bến cá xã Minh Lộc dù được đầu tư kiên cố, khang trang nằm trải dọc gần 1km đê biển đoạn qua xã Minh Lộc. Tuy nhiên, do không vận hành nên những cột đèn điện này trở nên vô tác dụng, phơi sương gió một cách lãng phí.

Một hộ dân cho biết: "Nhà nước đã quan tâm, đầu tư cho phát triển nghề biển, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững với mục tiêu để cho bà con nhân dân có ánh sáng hoạt động giao thương, buôn bán, tàu thuyền cập bến, buông neo an toàn… Nhưng sau khi đi vào hoạt động thì hàng loạt bóng đèn nơi đây bỗng dưng tắt ngúm. Các tàu cá là đối tượng chính được thụ lợi từ dự án. Tuy nhiên, điện không sáng đã ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi chuyến ra khơi đánh bắt cũng như khi trở về cập bến, xuống cá của các ngư dân. Nếu điện thắp sáng thì công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn. Điện không sáng đồng nghĩa với việc hàng chục con tàu, hàng trăm ngư dân… phải lọ mọ trong màn đêm tối".

Cũng theo người dân, sau khi dự án trên hoàn thành, đơn vị thi công đã đóng cầu giao chạy thử. Đây cũng là lần duy nhất kể từ 2 năm qua các bóng đèn cao áp thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững hoạt động đúng chức năng. Kể từ khi bàn giao cho địa phương, những bóng đèn cao áp nơi đây không được bật. Một ngư dân cho biết: "Chúng tôi vô cùng xót xa bởi sự lãng phí tiền của của nhà nước. Thà không đầu tư thì thôi, đầu tư mà không được sử dụng lại lãng phí đôi đường. Dù đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã, tuy nhiên câu trả lời hết sức khó hiểu là không có tiền đóng điện, bật sáng ai nuôi?".

Điện không sáng vì không có tiền đóng?

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững được sử dụng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới WB, cơ quan chủ quản là Bộ NN&PTNT. Tại Thanh Hoá, chủ đầu tư dự án này Sở NN&PTNT. Riêng hệ thống điện chiếu sáng tại bến cá xã Minh Lộc, nằm trong gói thầu số 6 "về nâng cấp văn phòng tổ đồng quản lý và nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại bến cá". Hệ thống điện chiếu sáng bến cá xã Minh Lộc được đầu tư với mục đích đem lại nguồn chiếu sáng cho tàu thuyền mỗi khi vươn khơi cũng như khi cập bến.

Hệ thống đèn điện cao áp nằm dọc bờ biển bến cá xã Minh Lộc là thực sự cần thiết cho sự phát triển ngư nghiệp nơi đây. Sự đầu tư của nhà nước cho bà con ngư dân là hoàn toàn hợp lý. Theo chủ đầu tư thì sau khi bàn giao cho địa phương thụ hưởng, trách nhiệm tiếp quản, bảo vệ và duy trì hoạt động là của xã.

Trao đổi với PV, ông Vũ Huy Bổ - Chủ tịch UBND xã Minh Lộc khẳng định: Hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư từ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững triển khai trên địa bàn xã là hết sức cần thiết. Theo đó, xã được đầu tư khoảng 20 cột bóng điện cao áp chiếu sáng trên tuyến đê biển dài khoảng hơn 600m với tổng kinh phí đầu tư 120 triệu đồng…

Khi PV đặt câu hỏi về sự hoạt động của hệ thống điện chiếu sáng này, ông Bổ thẳng thắn cho biết: "Điện chiếu sáng từ dự án không hoạt động suốt 2 năm qua đơn giản bởi xã không có nguồn "nuôi sống" (chi phí để duy trì hoạt động – PV)". Ông Bổ tính toán, mỗi tháng nếu để vận hành đúng công suất thì xã phải bỏ ra trên 5 triệu đồng/tháng, trung bình mỗi năm hết tới 60 triệu đồng. Ngân sách xã không thể đáp ứng. Ông Bổ cũng tỏ ra khó hiểu khi cho rằng, trong các điều khoản dự án không thấy mục nội dung nào nói tới việc sử dụng nguồn kinh phí nào để vận hành dự án.

Khi chúng tôi lấy ví dụ xã Ngư Lộc (xã lân cận) cũng được đầu tư dự án tương tự nhưng dự án xã này lại hoạt động một cách hiệu quả. Kinh phí xã Ngư Lộc thu từ các chủ phương tiên tàu thuyền đóng góp thì ông Bổ thẳng thắn: "UBND xã cũng đã triển khai lấy ý kiến các chủ phương tiện nhưng không ai thống nhất đóng. Thậm chí, UBND xã Minh Lộc đã họp các thôn. Phương án đưa ra sắp tới là sẽ đấu mắc đường điện này vào đường điện của trục đường 526. Theo đó, đường điện đi qua địa phận thôn nào, thôn đó chịu trách nhiệm đóng góp, vận hành. Tôi hứa, trong năm nay sẽ vận hành hệ thống điện chiếu sáng lại. Để lãng phí đầu tư của Nhà nước là không được".

Hy vọng rằng, với sự cam kết của chính quyền địa phương, ngư dân xã Minh Lộc sẽ sớm được thụ hưởng ánh sáng từ chính sách trên.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top