Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Tràm bị cấm diễn, Minh Tuyết mất đồ, Văn Mai Hương bị chê tả tơi

Thứ bảy, 13:52 11/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Trong một ngày, Hương Tràm bị Sở VH,TT&DL Hà Nội xử phạt 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng về hành vi ăn mặc phản cảm, Minh Tuyết thì bị thất lạc hành lý khi về Việt Nam biểu diễn trong “Đêm tình nhân”, còn Văn Mai Hương thì bị chê hát vô hồn khi thể hiện ca khúc về Hà Nội trong “Giai điệu tự hào” tháng 10.

Hương Tràm bị phạt 10 triệu, cấm diễn 3 tháng

 

Chiều 10/10, bà Lê Thị Tân Trang - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội đã ra quyết định xử phạt ca sĩ Hương Tràm 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng về hành vi ăn mặc phản cảm khi biểu diễn, trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam.

Sau hơn 1 tháng sau bị triệu tập vì mặc trang phục phản cảm khi biểu diễn tại một quán bar trên địa bàn Hà Nội, Hương Tràm mới đến trình diện Sở Hà Nội vào ngày 8/10. Tại đây, Hương Tràm đã giải trình, xin lỗi về bộ trang phục gây bức xúc dư luận và cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Hương Tràm hứa hẹn sẽ cẩn trọng trong việc lựa chọn trang phục biểu diễn để phù hợp với người Việt. Không chỉ Hương Tràm nhận quyết định xử phạt, quán bar nơi cô hát cũng bị phạt 2 triệu đồng.

Trước đó, tối 25/8,  Hương Tràm xuất hiện với trang phục xuyên thấu màu đen, hở toàn bộ lưng và lộ nội y trắng thiếu ý tứ. Việc không cẩn trọng trong cách ăn mặc đã khiến nữ ca sĩ bị khán giả lên án. Cô từng lên tiếng về việc ăn mặc phản cảm của bản thân như sau: "Thật sự, tôi hồn nhiên lắm, bộ này tôi đã mặc diễn ở Úc rồi và tôi cũng thấy mọi người không ý kiến gì. Với quan điểm của riêng tôi, tôi lại thấy nó đẹp, chính vì thế tôi mới mặc lại chứ. Nhưng đúng là mỗi người một quan điểm, mỗi người một tư duy về mặc đẹp. Có thể tôi thiếu kiến thức trầm trọng về thời trang nên tôi chưa ý thức được cái nào đẹp và cái nào chưa đẹp”.

Ông bầu Hoàng Tuấn, quản lý của Hương Tràm cho biết, ca sĩ này đã đóng phạt cách đây 3 ngày, còn việc cấm diễn chỉ cấm trên phạm vi Hà Nội chứ không phải toàn quốc.

Về “sự cố trang phục” lần này, ông Hoàng Tuấn cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, tôi không có mặt tại đó nhưng theo lời Hương Tràm thì bộ trang phục đó khi ở trong hậu trường không đến nỗi phản cảm vì Tràm còn mặc một chiếc quần da ban tang. Đến khi bước lên biểu diễn, đèn sân khấu đã góp phần khiến bộ trang phục trở nên phản cảm trong mắt mọi người”.

Ông bầu Hoàng Tuấn cũng cho rằng “sự cố” lần này là bài học lớn với Hương Tràm. Bản thân ông với vai trò người quản lý sẽ góp ý cho ca sĩ về việc giữ gìn hình ảnh hơn trong thời gian tới.

Minh Tuyết bị thất lạc hành lý tại sân bay

Hôm qua (10/10), ca sỹ Minh Tuyết đã có mặt tại sân bay Nội Bài Hà Nội để tham dự show diễn “Đêm tình nhân” được diễn ra vào tối nay (11/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tuy nhiên, cô mất hàng giờ đồng hồ ở sân bay để tìm hành lý. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do cô không đến được đúng thời gian đã đề ra là do thất lạc hành lý và đến nay vẫn chưa tìm lại được. Cô đang nhờ chị gái Cẩm Ly chuyển đồ từ Sài Gòn ra Hà Nội để có trang phục biểu diễn. Giọng ca Xin lỗi anh chia sẻ, cô rất hào hứng trong lần trở về nước biểu diễn. Ngoài những màn hát solo, cô sẽ song ca với nam ca sĩ Bằng Kiều một vài tiết mục được cả hai ấp ủ từ trước.

Do trở về nước muộn hơn những đồng nghiệp như Như Loan, Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng nên Minh Tuyết tranh thủ thời gian gặp ban nhạc và tổng duyệt cùng các ca sĩ. 

Khác hẳn vẻ sexy, nóng bỏng trên sân khấu âm nhạc, ngoài đời, Minh Tuyết giản dị và dễ gần. Đầu năm 2013, nữ ca sĩ  cũng đã lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều. Từ khi kết hôn, Minh Tuyết tập trung chăm sóc gia đình và thi thoảng đi diễn. Nữ ca sĩ cũng tiết chế hình ảnh kín đáo hơn. Cô và chồng mở cửa hàng để kinh doanh thêm tại khu Bolsa. Nữ ca sĩ cho biết, cô cảm thấy hạnh phúc vì có người chồng luôn động viên và chăm sóc vợ hết mực. Ông xã của Minh Tuyết tin tưởng 100% vào cách nhìn của cô trong nghề, cũng như cách sống. Anh không phản đối khi cô mặc những bộ cánh sexy. Sau 2 năm kết hôn, Minh Tuyết giải thích việc chưa sinh con vì công việc dồn dập nhưng cô mong sẽ có con vào một ngày gần đây. Theo Minh Tuyết, có con là diễm phúc của một người phụ nữ. “Tôi không biết sau khi có con mình còn đi hát nữa hay không, nhưng dù thế nào thì tôi nghĩ cũng đáng để hy sinh” cô nói.

Văn Mai Hương bị chê hát vô hồn về Hà Nội

Tham gia chương trình “Giai điệu tự hào” tháng 10 với chủ đề “Hướng về Hà Nội”, Văn Mai Hương thể hiện ca khúc “Nhớ về Hà Nội” của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Nhạc phẩm ghi dấu một thời qua giọng ca của diva Hồng Nhung, nay được tái hiện bởi một ca sĩ trẻ đã gây nên những tranh luận trái chiều.

Á quân Vietnam Idol 2010 bị PGS Nguyễn Thị Minh Thái so sánh với Hồng Nhung. Còn NSƯT Thanh Tú thẳng thắn nhận xét Văn Mai Hương hát ca khúc này quá vô hồn vì không sống trong quá khứ đó. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bênh vực cho nữ ca sĩ trẻ. Danh thủ một thời Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ: “Tất cả những kí ức tuổi thơ của tôi như ùa về khi nghe Hương hát”. Đạo diễn Lê Hoàng cũng cho rằng giọng hát của Văn Mai Hương tuy vẫn còn sự run rẩy của một người trẻ nhưng lại đong đầy cảm xúc trong từng câu hát. Văn Mai Hương nêu lên quan điểm cá nhân, cô biết khi chọn bài hát này sẽ gây tranh cãi nhưng bản thân cô là một ca sĩ trẻ, thấm nhuần giá trị lịch sử là giá trị chung của cả dân tộc. Cô cũng tự nhận vì không được sống trong thời kỳ cách đây 60 năm nên sẽ không hiểu được hết những cảm xúc đó. Là một nghệ sĩ trẻ, cô luôn muốn được biết thêm nhiều về lịch sử để một ngày nào đó có thể tự tin hát những giai điệu tự hào này.

Ngoài Văn Mai Hương, chương trình còn có sự xuất hiện của diva Thanh Lam với ca khúc “Hướng về Hà Nội”. Diva nhạc nhẹ đã gửi gắm cảm xúc, tâm sự của mình với Hà Nội qua những giai điệu vừa da diết, vừa hào hùng. Ca khúc “Nỗi lòng người đi” qua phần trình bày của Trần Thu Hà cũng là tiết mục đáng chú ý trong “Giai điệu tự hào” số này.

Chương trình “Giai điệu tự hào” với chủ đề “Hướng về Hà Nội” lên sóng vào tối thứ Sáu, ngày 31/10. 

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 2 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 15 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top