Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưng Yên: Mất an toàn trên các bến khách ngang sông

Thứ tư, 08:25 06/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù không được cấp phép chở ô tô qua sông, thế nhưng các chủ phương tiện vẫn cứ vô tư chở, thậm chí là chở cả những chiếc xe quá tải trọng. Tình trạng này đang diễn ra ở hầu khắp các bến khách ngang trên sông ở tỉnh Hưng Yên, ẩn họa nhiều nguy cơ tai nạn.

 

Hành khách không có chỗ đứng phải chen ra tận mép phà. 	Ảnh: X.Thắng
Hành khách không có chỗ đứng phải chen ra tận mép phà. Ảnh: X.Thắng

 

Tại bến khách ngang sông Đại Tập (xã Đại Tập, huyện  Khoái Châu), theo quy định của Sở GTVT tỉnh Hưng Yên, bến đò này không đủ tiêu chuẩn để chở ô tô dù là loại nhỏ nhất. Thế nhưng chủ bến đò này vẫn cho phép những chiếc ô tô lớn nhỏ khác nhau lên đò. Thậm chí, họ còn đặt các biển quảng cáo ở các ngã ba đường gần bến đò, có nội dung “Bến đò Đại Tập xin chào quý khách, ô tô to, nhỏ đi ngay”. Điều đáng nói là những biển quảng cáo này đã tồn tại từ khá lâu, lại rất gần UBND xã.

Ở các bến khách ngang sông này, mỗi hành khách qua sông phải trả cho chủ phương tiện 3.000 đồng/lượt người. Chở một ô tô qua sông giá giao động từ 100.000- 500.000 đồng/lượt, tùy vào loại xe, trọng tải.

Tại bến đò Giáng (xã Hùng An, huyện Kim Động), chúng tôi rùng mình khi trở thành hành khách bất đắc dĩ trên chuyến đò. Thời điểm ấy có 2 chiếc xe chở gạch, chiếc phà chòng chành giữa con nước, chậm chạp sang sông, gần nửa tiếng sau mới chạm bờ.

Thường xuyên phải đi qua những chuyến đò này, anh Đỗ Văn Quang (trú tại địa phương) cho biết: “Đi thì vẫn cứ phải đi dù thấy nguy hiểm. Đò chở nặng, sự cố rất dễ xảy ra nhưng chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác”. Cũng giống như anh Quang, rất nhiều hành khách cảm thấy thót tim mỗi lần qua sông, nhưng họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác khi mà các bến đò trong khu vực đều chung tình trạng.

Ông Nguyễn Đức Đoàn, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hưng Yên) cho biết, ô tô quá tải trọng lên xuống phà qua sông là có thật. Việc quản lý, giám sát hoạt động của các bến này cũng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhưng do nhu cầu xe ô tô qua sông là bức thiết và một vài yếu tố khác nên các chủ phương tiện vẫn thường xuyên vi phạm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng những chủ bến phải cho xe quá tải trọng qua sông là do tiền đấu thầu quá cao. Như trường hợp ông Phạm Gia Hạnh, người đã có công khai phá ra bến Đại Tập. Theo đó, tất cả sản nghiệp của ông đều đổ vào bến này. Với hình thức đấu thầu định kỳ mà UBND xã đưa ra (ai trả cao thì thắng), ông Hạnh buộc phải trả giá cao để dành lại công sức của mình phải bỏ ra. Mới đây, ông Hạnh đã bỏ ra 1,5 tỷ đồng cho 5 năm khai thác và sử dụng bến Đại Lập.

N.Tùng - X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top