Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hot girl lừa đảo hơn 311 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Chủ nhật, 12:29 31/01/2021 | Pháp luật

Trần Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ Quảng Trị) đánh vào lòng tham của người khác để huy động vốn, lừa đảo hơn 311 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 29/1, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án chung thân đối với Trần Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2016 trở về trước, Nhàn vay tiền của nhiều người rồi cho vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi) và Võ Lê Long (41 tuổi) cùng ngụ TP Đông Hà) vay lại để hưởng tiền chênh lệch lãi suất.

Ngày 2811/2019, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Hương án chung thân và Võ Lê Long 15 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do bị Hương chiếm đoạt 7 tỷ đồng, nên từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2018, Nhàn dùng thủ đoạn gian dối, làm cho hàng chục người tại Quảng Trị tin tưởng cho Nhàn vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Nhàn nói cần tiền để đầu tư nhà đất, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng và hứa trả gốc và lãi đầy đủ.

Hot girl lừa đảo hơn 311 tỷ đồng lĩnh án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Nhàn (SN 1986; ngụ khu phố Trung Chỉ, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) lãnh án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Hoàng Quân.

Trước một cô gái trẻ xinh đẹp, có chồng con, sinh sống ổn định, quen biết từ trước và được hứa trả tiền lãi cao từ 6-12% mỗi tháng, nhiều người gom góp tiền cho Nhàn vay từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.

Số tiền mà các nạn nhân trình báo cả gốc và lãi là hơn 400 tỷ đồng. Những tháng đầu, Nhàn trả lãi đầy đủ nhưng sau đó mất hút. Tháng 8/2018, nhận được đơn tố cáo tội phạm của hàng chục người dân, đến đầu tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can và bắt giam Trần Thị Nhàn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hot girl lừa đảo hơn 311 tỷ đồng lĩnh án chung thân - Ảnh 2.

Trần Thị Nhàn thời điểm chưa bị bắt giam. Ảnh: FBNV.

Nhàn lấy khoản vay của người sau để trả gốc và lãi cho khoản vay trước. Số tiền chiếm đoạt được, Nhàn sử dụng tiền để mua sắm tài sản, chi tiêu cá nhân; đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ.Cơ quan CSĐT xác định, Nhàn vay của bà Nguyễn Thu Hương (34 tuổi, ngụ Đông Lương, TP Đông Hà) hơn 121 tỷ đồng; bà H.T.N.A. (ngụ Đông Lễ, TP.Đông Hà) 110 tỷ đồng; vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ngụ TP Đông Hà) 50 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Gái hơn 50 tỷ đồng; bà Hồ Thị Tường Vy hơn 42 tỷ đồng; bà Phạm Thị Trà My hơn 35 tỷ đồng; vợ chồng ông bà Đỗ Công Thương và Nguyễn Thị Thu Sương hơn 21 tỷ đồng; bà Hoàng Thị Cẩm Ly 5 tỷ đồng; bà Đặng Thị Hải Yến hơn 2 tỷ đồng; bà Trương Thị Ánh Tuyết hơn 3 tỷ đồng

Tại phiên toà, Nhàn thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. HĐXX nhận định, hành vi của Nhàn gây nguy hiểm cho xã hội, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chống chất, ly tán, có người còn tìm đến cái chết, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại Quảng Trị và một số tỉnh, thành khác.

Xét hành vi, tính chất nghiêm trọng của vụ việc, HĐXX tuyên án tù chung thân đối với Trần Thị Nhàn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại hơn 300 tỷ đồng.

Sự việc cũng là lời cảnh báo cho việc chơi "hụi", bài học đắt giá cho những người ham lãi suất cao, muốn kiếm tiền nhanh…

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top