Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hot boy" đồng tính và những ám ảnh với nghề massage cho quý bà

Thứ năm, 13:39 12/09/2013 | Xã hội

"Cuộc sống đưa đẩy khiến tôi từ một lễ tân ca đêm thành trai chuyên massage cho quý bà, ai gọi là tới, ai bo nhiều tiền thì tôi massage nhiệt tình hơn".

Từ lễ tân khách sạn đến massage tại gia

Chàng trai ấy sáng sáng vẫn đi làm như bao nhân viên văn phòng khác, nhưng đêm về anh lại miệt mài với nghề tay trái. Đó là nghề massage cho các quý bà.

D, tên chàng trai sở hữu ngoại hình như hot boy bắt đầu câu chuyện kể về cơ duyên đến với nghề massage cho quý bà bằng giọng trầm buồn. Hồi mới ra trường, D đi làm ở một công ty chuyên về máy tính, phần mềm lương chỉ 2,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, nhu cầu của chàng trai trẻ 25 tuổi nào là quần áo, nhà trọ, xe cộ, cafe, ăn nhậu, đi chơi... , thu không đủ bù chi nên D rất muốn kiếm việc làm thêm.

Tình cờ, thấy một mẩu quảng cáo tuyển lễ tân ca đêm từ 12h đêm đến 6h sáng của một khách sạn gần trung tâm thành phố, D tìm đến với mong muốn cải thiện thu nhập. D cho biết, anh là một gay chính hiệu nhưng rất ít người phát hiện ra. Công việc của D hàng ngày là 8h sáng lên công ty, 5h chiều về nhà nghỉ ngơi và 10h đêm dắt xe đến khách sạn làm lễ tân kiêm massage.

Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều khách sạn tuyển lễ tân nam làm ca đêm bởi đó là thời điểm thích hợp cho những đôi tình nhân tìm đến nhau, những ông chồng đi tìm "của lạ", những bà chị chán chồng muốn "đổi gió". "Trong đó, nhiều nhất là các quý bà cô đơn, tuổi trên 30, nhiều tiền, chồng hay đi công tác xa hoặc chưa chồng, sau khi 'bay' với các bà bạn khác ở bar, quán nhậu... họ lại tìm đến khách sạn ngủ và massage. Lâu dần thành cảm mến chàng trai lễ tân trẻ tuổi, dịu dàng, không còn cảm giác cô đơn như ở nhà nữa. Họ lui tới nhiều hơn và em trở thành trai massage từ đó", D bộc bạch.

"Hot boy" đồng tính và những ám ảnh với nghề massage cho quý bà 1
D chấp nhận làm công việc massage cho các quý bà để có tiền chi tiêu thoải mái - (Ảnh nhân vật cung cấp).

Sở dĩ dịch vụ massage nam cho các quý bà được ưa chuộng vì "tụi em là dân có học, có công việc hành chính, ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm nên các quý bà ưa thích", D chia sẻ tiếp. Được biết, lương cứng tầm 2 – 2,5 triệu/ tháng nhưng tiền massage mỗi giờ là 500.000 đồng nên nghề tay trái này giúp D và đồng nghiệp có cuộc sống thoải mái, tiền bạc rủng rình.

D bảo, cậu không thích đàn bà vì là gay chính gốc nhưng vì ngoại hình nam tính, bóng bẩy nên rất ít khách nữ nhận ra. Dần dần, nhiều quý bà không thích D massage tại khách sạn, họ đề nghị thẳng D tới nhà riêng để "làm việc".

Massage tại nhà giá thường cao hơn trong khách sạn, cụ thể dao động từ 800.000 đồng/giờ và bao tiền taxi đi lại. Tuy nhiên, theo D thì các quý bà lại rất thích massage tại gia vì không sợ bị người quen bắt gặp, kín đáo và sạch sẽ hơn hẳn khách sạn. Thêm nữa, D lại bắt thóp được tâm lý của phụ nữ là thích chiều chuộng nên vài lời tỉ tê, tâm sự cũng khiến họ thích thú và yêu mến mình hơn. Vì thế, càng ngày D càng đắt khách, một ngày chạy 4-5 show là chuyện bình thường.

Nghề vừa làm vừa... sợ

D bảo, làm nghề này lấy được đồng tiền nhưng cũng lo nơm nớp, tay bấm huyệt mà tim đập chân run bởi “chồng, con hay người thân, hàng xóm có thể về hoặc sang chơi bất chợt”.

Có lần, đang massage cho quý bà tên T - chủ tiệm nail ở Sài Gòn thì mẹ chồng của chị T từ quê lên gọi con dâu ra mở cửa. Khỏi nói 2 người cuống quýt thế nào. "Em định trốn trong nhà vệ sinh rồi lẻn ra ngoài nhưng sợ hàng xóm bắt gặp. Sau cùng chị T quăng cho em cái áo sơ mi trắng của chồng bảo mặc vào và bỏ áo trong thùng, xách thêm cái cặp sách đen cũng của chồng chị ta nốt ra dáng một nhân viên ngân hàng đến tặng tiền cho khách hàng thân thiết. Thật hú vía, may mà bà mẹ chồng ở quê lên không biết gì nhiều về ngân hàng nên nghe giới thiệu thế ra bắt tay cảm ơn rồi em xin phép về thẳng".

D chia sẻ thêm, nhiều quý bà vì mến vẻ ngoài đẹp trai và thân hình lực lưỡng của anh còn đề nghị thẳng thừng chuyện làm trai bao theo hợp đồng cả năm: "bà ấy mua cho em xe, quần áo, cho tiền tiêu vặt và khi nào gọi thì phải đến, tất nhiên là có sex. Nhưng em là gay, thỉnh thoảng chiều 1,2 lần thì còn cố được vì tiền chứ chiều cả năm thì hãi lắm".

Rồi chưa kể các gã trai đồng tính khác đến khách sạn, dò "rada" biết D cùng giới cũng buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh, mời đi chơi... Nhưng D bảo cậu từ chối hết vì chưa dám thẳng thắn dành tình cảm cho người nào. "Chị biết không, pede ghen kinh khủng lắm. Nếu em đáp lại tình cảm thì họ sẽ bắt em nghỉ việc, chỉ quen một mình họ. Nói thật là em chưa thể từ bỏ cuộc sống và nghề nghiệp hiện tại được nên đành giả vờ mình không thích, không phải gay để họ không hy vọng".

Và góc khuất không ai tỏ

D bảo cũng không vui vẻ gì khi phải làm phận trai bao massage vì: "em đồng tính mà cứ phải phục vụ các quý bà khiến em thấy khó chịu lắm. Nhưng không làm thì không có tiền chi tiêu, rồi còn gửi tiền về cho gia đình nữa".

Thế nên, D hàng ngày vẫn làm nhiệm vụ của một nhân viên tại công ty nhưng lúc nào có quý bà alo thì cậu tới điểm hẹn. "Suy cho cùng cũng là vì tiền mà phải dấn thân. Em dự định kiếm đủ tiền rồi sang Thái phẫu thuật, em muốn có một gia đình như bao người khác với người mình yêu".

Không biết cái ước mơ nhỏ nhoi của D bao giờ mới thực hiện xong, chỉ biết cậu vẫn phải vờ đóng kịch với bố mẹ là một chàng trai thành đạt nơi Sài Gòn hoa lệ đang độc thân. Bạn bè, người quen không ai biết D là một chàng gay và làm nghề nhạy cảm này nhưng D chia sẻ, một ngày không xa, mình sẽ công khai và bước ra ánh sáng để sống đúng với bản chất. Nhưng ngày đó là ngày nào thì D chưa khẳng định được.
 
Theo Trí thức trẻ
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top