Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 400 thí sinh và phụ huynh gặp gỡ lãnh đạo Trường ĐHQT Hồng Bàng

Thứ năm, 18:00 18/08/2016 | Xã hội

Cùng chung vui với các thí sinh vừa trúng tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 và xét học bạ THPT đợt 2 tại Trường ĐHQT Hồng Bàng, Ban Giám Hiệu Trường đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa các thí sinh, phụ huynh với lãnh đạo Trường sáng 14.8 tại Khách sạn Hoa Sứ 1 (số 18 Hoàng Việt, Q. Tân Bình).

Đến tham dự buổi gặp gỡ này có hơn 400 thí sinh và phụ huynh cùng Ban Giám hiệu nhà Trường và các Trưởng Phó Khoa thuộc các chuyên ngành.


Hơn 400 thí sinh và phụ huynh có mặt tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Trường ĐHQT Hồng Bàng

Hơn 400 thí sinh và phụ huynh có mặt tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Trường ĐHQT Hồng Bàng

Chị Nguyễn Thị Thu Hương – phụ huynh của thí sinh Đặng Quang Linh vừa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Kế toán của Trường chia sẻ: “Tôi tin tưởng chọn Trường này cho con trai tôi theo học vì Trường đã có kinh nghiệm đào tạo kế toán lâu năm trong số các trường có đào tạo ngành này. Tôi đến đây vì quan tâm môi trường học và bằng cấp ra trường cho con tôi. Với tôi, chỉ cần môi trường học tập với tiện nghi tốt, chất lượng đào tạo tốt và bằng cấp ra trường được công nhận là đã đủ”.

Phát biểu đầu tiên của buổi gặp mặt là PGS TS Thái Bá Cần – Hiệu trưởng Trường ĐHQT Hồng Bàng, PGS chia sẻ: “Kính thưa Quý phụ huynh cùng toàn thể thí sinh, cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến buổi gặp mặt này để nhà trường có cơ hội giải tỏa những thắc mắc của bản thân phụ huynh và cho con em. Hy vọng buổi gặp gỡ này sẽ giúp phụ huynh và thí sinh tự tin tiếp tục học tập tại Trường…”

ThS LS Trịnh Hữu Chung – Phó hiệu Trưởng Trường ĐHQT Hồng Bàng cho biết: “Đây là buổi gặp mặt đầu tiên trong lịch sử 19 năm hoạt động của Nhà trường. Điều này cho thấy Nhà trường rất kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới của Trường vì đã chia sẻ được những băn khoăn về trường mà các thí sinh và phụ huynh đang trăn trở. Trường ĐHQT Hồng Bàng đào tạo 27 ngành đào tạo với 50 chuyên ngành cùng 2 chuyên ngành đang chờ được cấp phép đào tạo. Trường đã ký kết với hơn 80 trường đại học trên thế giới. Hiện Trường đang đào tạo nhiều sinh viên quốc tế đến từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản,… Vì vậy, chúng tôi tin rằng con em của quý vị sẽ có cơ hội được học tập và nâng cao kiến thức tại các quốc gia bạn sau khi học tập tại Trường. Trụ sở chính của Trường tại số 215 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh sẽ chính thức hoạt động vào tháng 8.2017 để tạo điều kiện về cơ sở vật chất thật đầy đủ cho các sinh viên học chuyên ngành…”.

Bốn thí sinh điểm cao trúng tuyển Trường ĐHQT Hồng Bàng đợt 1 nhận quà từ ban giám hiệu trường
Bốn thí sinh điểm cao trúng tuyển Trường ĐHQT Hồng Bàng đợt 1 nhận quà từ ban giám hiệu trường

Nhân buổi gặp gỡ này, Nhà trường cũng vinh danh các thí sinh xuất sắc đạt điểm số cao đã trúng tuyển vào Trường cùng nhận những phần quà chúc mừng từ Ban giám hiệu Trường. Bốn thí sinh xuất sắc kể trên là Thí sinh Phùng Thị Phương Uyên ngành Dược học, khối B với 28,2 điểm; Thí sinh Trần Thị Thiên Trúc ngành Quản trị kinh doanh, khối A với 27,8 điểm; Thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Thảo ngành Xét nghiệm y học, khối B với 21,45 điểm, và thí sinh Cao Thị Quỳnh Như ngành Phục hồi chức năng, khối A với 21,25 điểm.

Trong ngày hôm nay, cũng đã có mặt Cựu sinh viên khoa Điều dưỡng – cô Đặng Lê Ánh Châu – hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec trực thuộc tập đoàn Vingroup với vai trò Quản lý khoa Hồi sức sơ sinh, để chia sẻ trải nghiệm thực tế của cô tại Trường.

Cô Ánh Châu đã có những chia sẻ chân tình với các thí sinh và phụ huynh có mặt ngày hôm nay: “Trải qua 3 năm học tập tại Trường, tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức và được sử dụng nhiều thiết bị chuyên ngành hiện đại của Trường. Điều này đã giúp tôi được trải nghiệm thực tế chuyên ngành. Tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên đừng quá lo lắng về bằng cấp, quan trọng là các bạn đã học được gì cùng với sự cố gắng nỗ lực học tập của bản thân. Hy vọng các thầy cô Trường ĐHQT Hồng Bàng tiếp tục sự nghiệp đào tạo các em thành những cá nhân có ích cho xã hội”.

Phụ huynh đặt câu hỏi về ngành Dược học và bằng cấp ra trường của ngành
Phụ huynh đặt câu hỏi về ngành Dược học và bằng cấp ra trường của ngành

Trong số những câu hỏi mà các thí sinh và phụ huynh đặt ra, phần nhiều quan tâm đến mức học phí và chương trình đào tạo của Trường. Theo PGS TS Thái Bá Cần, học phí năm đầu của các thí sinh tất cả các ngành đều gần bằng nhau, với học phí từ năm 2 trở đi sẽ phụ thuộc vào tín chỉ mà các em đăng ký và phụ thuộc vào chuyên ngành của các em học.

Về chương trình đào tạo, PGS TS Thái Bá Cần chia sẻ: “Nhà trường đưa ra nhiều phương cách hỗ trợ đào tạo cho các sinh viên theo tiêu chí bảo đảm việc lên lớp giảng dạy nghiêm túc, hỗ trợ sinh viên thực hành doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp qua cách cung cấp kiến thức mềm cho các em. Ngoài cách hỗ trợ đào tạo này, Nhà trường đặt mục tiêu ngoại ngữ lên hàng đầu cho các sinh viên ngay cả năm đầu để các sinh viên có thể hòa nhập cộng đồng kinh tế khu vực và thế giới, qua cách tập trung nguồn lực giảng viên của trường và mời các chuyên gia nước ngoài về giảng dạy. Nâng cao kiến thức ngoại ngữ không chỉ là phương tiện giúp các sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp mà còn là chuẩn để các em có thể học lên thạc sỹ hoặc cao hơn”.

PGS TS Thái Bá Cần và ThS LS Trịnh Hữu Chung tại buổi gặp gỡ với các thí sinh và phụ huynh
PGS TS Thái Bá Cần và ThS LS Trịnh Hữu Chung tại buổi gặp gỡ với các thí sinh và phụ huynh

Sau gần 2 tiếng trao đổi cùng lãnh đạo Trường, ban tổ chức đã tiếp thu rất nhiều ý kiến quý báu của các thí sinh và phụ huynh. Buổi gặp gỡ đã khép lại nhưng lãnh đạo Trường vẫn chào đón những câu hỏi của thí sinh và phụ huynh qua đường dây nóng của nhà Trường hoặc địa chỉ email được công bố rộng rãi. Tất cả vì những phấn đấu vì mục tiêu HBU sẽ vươn lên tầm cao mới trong nền giáo dục Việt Nam.

Khách mời ra về với niềm tin về môi trường giáo dục hội nhập quốc tế của HBU
Khách mời ra về với niềm tin về môi trường giáo dục hội nhập quốc tế của HBU

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 33 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 58 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top